Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn

Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 3, 15/03/2022 | 17:00
0
Nhiều sự kiện văn hóa và thể thao sẽ được tổ chức xuyên suốt hè 2022 tại phố biển Sầm Sơn, nhằm nhanh chóng thúc đẩy ngành du lịch phục hồi sau dịch Covid-19.

Ngày 14/3, tại trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức họp báo, thông tin về toàn cảnh các các hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao sẽ diễn ra xuyên suốt trong dịp hè 2022 tại phố biển Sầm Sơn.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND Tp.Sầm Sơn cho biết, các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và phát triển ngành du lịch của tỉnh Thanh Hóa và Tp.Sầm Sơn sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là dịp để phố biển Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, các sản phẩm du lịch đặc sắc đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Từ đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện, khẳng định vị thế là thành phố du lịch biển trọng điểm của cả nước.

Kinh tế vĩ mô - Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn

Quang cảnh họp báo tại Tp.Sầm Sơn.

Cũng theo ông Lê Văn Tú, dự kiến trong năm 2022, sẽ có khoảng 3,5 triệu lượt khách tới với phố biển Sầm Sơn, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 3.150 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Tp.Sầm Sơn sẽ phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức ít nhất 19 sự kiện văn hóa và thể thao trong dịp hè năm 2022.

Cụ thể, từ ngày 17 và 18/3 sẽ diễn ra lễ hội Cầu Phúc tại đền Độc Cước, với địa điểm thực hiện là sân khấu dưới chân đền Độc Cước tại phường Trường Sơn.

Từ ngày 7 - 11/4 tại Công viên Hòn Trống Mái và sân khấu đền Độc Cước sẽ diễn ra Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái.

Sau đó dự kiến vào lúc 19h30 ngày 23/4, tại Quảng trường biển, (phường Trung Sơn) là chương trình Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập Tp.Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022.

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sẽ là Lễ hội Carnival đường phố tại Quảng trường biển, đường Hồ Xuân Hương và Công viên Hòn Trống Mái. Tới ngày 9/7, lễ hội này dự kiến cũng sẽ được tái hiện lại.

Kinh tế vĩ mô - Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn (Hình 2).

Lễ hội Carnival đường phố rất được đông đảo du khách và người dân đón đợi.

Đồng thời, chương trình nghệ thuật thứ 7 hằng tuần – SunFest Thanh Hoá 2022 cũng sẽ được bắt đầu tổ chức từ dịp 30/4 và 1/5, đồng thời, sẽ tổ chức trong các tối thứ 7 hàng tuần trong các tháng 5, 6 và 7 tại Quảng trường biển Tp.Sầm Sơn.

Từ ngày 20 - 22/5 là hoạt động diễu hành mô tô phân khối lớn tại nhiều tuyến đường trong thành phố.

Trong các dịp từ ngày 4 - 5/6 và ngày 18 - 19/6, Lễ hội thả diều tổ chức và Lễ hội dù bay tổ chức tại khuôn viên các bãi biển.

Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10/6 tại sân khấu đền Độc Cước. Lễ hội Cầu Ngư – Bơi Chải được tổ chức vào ngày 11 và 12/6 tại Cảng cá Lạch Hới (phường Quảng Tiến).

Kinh tế vĩ mô - Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn (Hình 3).

Tại Tp.Sầm Sơn hiện đang diễn ra giải Vật vô địch các CLB toàn quốc tổ chức tại nhà thi đấu Tp.Sầm Sơn.

Ngoài ra, sẽ có 9 sự kiện thể thao dự kiến được tổ chức tại Tp.Sầm Sơn bao gồm: Giải Vật vô địch các CLB toàn quốc được tổ chức từ ngày 10 – 20/3; giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè dự kiến tổ chức trong ngày 22 và 23/4 tại Nhà thi đấu thành phố; giải bóng đá bãi biển vô địch Quốc gia tổ chức từ ngày 22 đến 28/4 tại khuôn viên bãi biển.

Sẵn sàng mở cửa lại thị trường khách du lịch quốc tế

Thứ 2, 14/03/2022 | 11:35
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc sẵn sàng các điều kiện việc mở cửa lại thị trường khách quốc tế.

Hình ảnh quen thuộc tại phố biển Sầm Sơn đang dần trở lại

Chủ nhật, 13/03/2022 | 18:53
Hình ảnh du khách rục rịch trở lại với phố biển Sầm Sơn báo hiệu cho sự "hồi sinh" của ngành du lịch nơi đây.

Khởi công quần thể du lịch tắm khoáng nóng tại Quảng Yên, Thanh Hóa tạo thế mạnh đặc biệt hút khách bốn mùa

Thứ 3, 28/12/2021 | 21:57
Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ khởi công Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa tại Quảng Yên, Quảng Xương. Có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, đây là dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực...

Thanh Hóa dừng 2 lễ hội du lịch biển để phòng dịch

Thứ 3, 27/04/2021 | 15:44
Tỉnh Thanh Hóa có quyết định về việc tạm dừng, không tổ chức một số sự kiện, lễ hội trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.
Cùng chuyên mục

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.
     
Nổi bật trong ngày

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.