Chuyện bầu Kiên làm 'nóng' ĐHCĐ bất thường của ACB

Chuyện bầu Kiên làm 'nóng' ĐHCĐ bất thường của ACB

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
0
Sáng nay (26/12), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2012, trong đó những vấn đề liên quan đến bầu Kiên đã giành được sự quan tâm thảo luận của rất nhiều cổ đông.

Một cổ đông nước ngoài đặt câu hỏi, Ngân hàng ACB có kiện ông Nguyễn Đức Kiên và các công ty của ông Kiên hay không. Việc HĐQT có chủ trương làm sai là lấy tiền của ngân hàng đi gửi ở 29 ngân hàng làm sai trái thì ngân hàng sẽ giải quyết ra sao. Ngân hàng có kế hoạch như thế nào để ngăn chặn các khoản lỗ đó trong tương lai? Tổng mức rủi ro liên quan đến công ty của bầu Kiên và bầu Kiên là bao nhiêu?

Bất động sản - Chuyện bầu Kiên làm 'nóng' ĐHCĐ bất thường của ACB(Ảnh: Internet)

> Muôn kiểu thưởng tết của các doanh nghiệp

Một nữ cổ đông nữ đặt câu hỏi, việc bầu Kiên không ảnh hưởng tới ngân hàng, nhưng báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đã cho thấy ngân hàng bị ảnh hưởng rất mạnh. Sau vụ việc này, ngân hàng có xử lý hay quản lý chặt chẽ vấn đề quản lý rủi ro hay không?

Theo nhiều cổ đông, ACB đã làm đổ vỡ niềm tin của nhà đầu tư, của người gửi tiền. Tiềm lực của ACB giờ đây mạnh hơn năm 2003, nhưng không có nghĩa là không có khả năng đổ vỡ. Cổ đông đã rất thất vọng vì lãnh đạo ngân hàng đã mang lại quá nhiều rủi ro cho cổ đông thời gian qua.

Cũng theo các cổ đông, lãnh đạo Ngân hàng ACB đã làm những việc không thông qua cổ đông như đầu tư vàng mạnh tay, lấy hơn 10.000 tấn vàng của dân gửi rồi đem đi bán với giá 41 để rồi đầu tư vào các khoản khác, khiến lỗ hơn 1.000 tỷ trong quý 3.

Ngoài ra, vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng cũng được các cổ đông đem ra bàn bạc và đặt nhiều câu hỏi.

Được biết, nội dung chính của đại hội cổ đông bất thường của ACB là miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012 đã từ nhiệm hồi tháng 8 và tháng 9 bao gồm ông Lý Xuân Hải, ông Trần Xuân Giá, ông Lê Vũ Kỳ, ông Trịnh Kim Quang. Đồng thời đại hội cũng bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT mới, với các ứng cử viên là ông Trần Mộng Hùng, ông Nguyễn Thành Long, ông Đàm Văn Tuấn và ông Trần Trọng Kiên.

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến các nhân sự tại ACB trong năm qua lại là vấn đề gây được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều cổ đông.

Khánh Tuân (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).