Chuyến bay đầu tiên bằng nhiên liệu 'nhựa phế thải'

Chuyến bay đầu tiên bằng nhiên liệu 'nhựa phế thải'

Thứ 5, 28/02/2013 | 08:13
0
Rowsell - một phi công Úc đang chuẩn bị một chuyến bay 10.500 dặm (16.900km) từ Sydney (Úc) đến London (Anh) bằng loại nhiên liệu đặc biệt mà từ trước tới giờ chưa từng được dùng trong ngành hàng không. Đây là loại nhiên liệu được sản xuất hoàn toàn từ chất thải nhựa.

Chuyến bay của Rowsell sẽ được trang bị năm tấn nhựa phế thải thu thập từ các bãi rác. Lượng chất nhựa phế thải này đã được chế biến bằng một kỹ thuật hiện đại để biến thành xăng. Loại nhiên liệu chế biến từ "phế thải của cuộc sống" bao gồm cả chất thải gia dụng như nilon, bao bì...

Phi công 41 tuổi này sẽ rời Sydney vào tháng Bảy tới và bay qua châu Á, Trung Đông và dừng chân ở châu Âu. Rowsell hy vọng đến London vào sáu ngày sau đó với chiếc Cessna 172 có vận tốc khoảng 1.500 dặm một ngày.

Để làm điều này, Rowsell sẽ phải bay liên tục 15 giờ liền. Anh cũng phải bay ở độ cao từ 5.000 ft (1524km) - thấp hơn nhiều so với các máy bay thương mại với độ cao lên đến 40.000 ft (12.192 km) trên các chuyến bay đường dài.

Tiêu điểm - Chuyến bay đầu tiên bằng nhiên liệu 'nhựa phế thải'

Rowsell sẽ một mình lái chiếc Cessna 172 bay 10.500 dặm bằng nhiên liệu từ nhựa phế thải.

Nhựa sẽ được thu thập từ các quốc gia, trong đó Rowsell dự kiến sẽ dừng lại trên đường và vận chuyển tới công ty tái chế chất thải Cynar ở Dublin (Ireland) để chế biến nhiên liệu. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật gần đây giúp ích rất nhiều cho việc chưng cất nhựa và biến chúng thành nhiên liệu bằng cách một quá trình nhiệt phân không gây ô nhiễm không khí. Công ty Cynar cho biết nhiên liệu diesel được chế biến từ chất thải nhựa sạch hơn và có chi phí sản xuất thấp hơn nhiên liệu bình thường.

Rowsell là một người có sở thích mạo hiểm. Anh quyết định thực hiện chuyến bay này để nâng cao nhận thức với công nghệ mới có ưu điểm thân thiện với môi trường, đồng thời cắt giảm lượng chất thải nhựa lớn trên khắp thế giới. "Tôi nhìn thấy cơ hội để phối hợp giữa sở thích mạo hiểm của tôi và việc thử nghiệm những khoa học kỹ thuật hiện đại. Hàng không là lĩnh vực dẫn đầu công nghệ trong nhiều trường hợp, tại sao không làm điều đó một lần nữa với nhiên liệu này? Nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ giải quyết được một số vấn đề lớn về môi trường cùng một lúc", Rowsell cho biết.

Tuy nhiên, chuyến bay của Rowsell không phải là không có những thách thức. Rowsell sẽ phải điều khiển một chiếc máy bay không được thiết kế cho quãng đường dài như vậy. Chuyến bay của Rowsell dự định dừng lại tại 16 địa điểm để nhập nhiên liệu. Rowsell sẽ phải vượt qua một số ngọn núi ở độ cao nguy hiểm và thời tiết cũng là một yếu tố rất khó dự đoán.

Rowsell cũng lo ngại về mối nguy hiểm khác, khác thường hơn: "Khi bạn bay thấp như tôi, bạn có thể nằm trong tầm ngắm của các lực lượng an ninh và bạn không thể lập kế hoạch cho bị bắn rơi giữa không khí. Tôi đã tránh bay qua Syria - đất nước đang có chiến tranh nhưng thực sự vấn đề này cũng rất đáng lo ngại".                                     

Gia Hân (Theo Telegraph)

Hình ảnh vụ thử hạt nhân dưới nước đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 27/02/2013 | 16:26
Operation Crossroads là chương trình thực hiện một loạt vụ thử vũ khí hạt nhân do Mỹ thực hiện ở Bikini Atoll, Thái Bình Dương vào giữa năm 1946.

Tiết lộ gây sốc của cựu tu sĩ đồng tính

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:17
Đồng tính – quả bom hẹn giờ của giáo hội Thiên chúa - bắt đầu nổ sau sự kiện Giáo hoàng Benedict XVI từ chức và nay là tiết lộ của một cựu tu sĩ rằng, một nửa linh mục mới đều đồng tính.

Nữ sinh 2 năm làm nô lệ tình dục trả nợ thay bố mẹ

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:06
Được biết, nạn nhân mới 16 tuổi và đang học lớp 8. Em đã bị chính bố mẹ của mình ép quan hệ tình dục với một người đàn ông 40 tuổi để trả nợ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.