Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: “HLV Hứa Hiền Vinh và học trò cũ văn hóa ứng xử đều thấp như nhau”

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: “HLV Hứa Hiền Vinh và học trò cũ văn hóa ứng xử đều thấp như nhau”

Thứ 5, 09/07/2020 | 18:45
0
Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho rằng, nhìn hành động HLV Hứa Hiền Vinh lao vào sân bóp cổ cậu học trò cũ ai cũng nghĩ rằng sai, nhưng cái sai hơn hết là cầu thủ đá bóng vào ban huấn luyện. Nhưng, dù ai sai, ai đúng thì hành vi của cả hai đều khó chấp nhận.

Mấy ngày vừa qua, câu chuyện về ứng xử văn hóa trong bóng đá lại dấy lên khi một HLV đã chỉ mặt và bóp cổ học trò cũ.

Theo thông tin, ở phút bù giờ trận đấu giữa Phố Hiến với An Giang tại vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia 2020. Khi cầu thủ Võ Văn Huy (An Giang) chuẩn bị ném bóng thì có một quả bóng khác xuất hiện, trước tình thế đang thua 1-2, cầu thủ này đã sút ngay quả bóng vào cabin ban huấn luyện câu lạc bộ Phố Hiến, bóng đi trúng vào trợ lý Lê Phước Tứ - một người thầy cũ của Văn Huy tại Trung tâm PVF.

Thấy hành động xấu, không kìm được cảm xúc vị thuyền trưởng Phố Hiến Hứa Hiền Vinh đã lao tới chỉ mặt và bóp cổ Văn Huy. Được biết, cầu thủ này từng là học trò cũ mà HLV Hứa Hiền Vinh từng dẫn dắt 5 năm tại PVF và câu lạc bộ Phố Hiến.

Dù ban tổ chức giải đấu đã ra quyết định xử phạt đối với hành động này nhưng không ít người vẫn lên tiếng chỉ trích, bởi cách xử lý của cả thầy và trò đã khiến làng túc cầu chao đảo.

Thể thao - Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: “HLV Hứa Hiền Vinh và học trò cũ văn hóa ứng xử đều thấp như nhau”

Hành động không đẹp trên sân khiến làng túc cầu chao đảo.

Trước câu chuyện đang gây xôn xao dư luận, PV đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ.

Theo vị chuyên gia này: “Trước khi bình xét bất kỳ vấn đề gì chúng ta cũng nên nhìn nhận từ hai phía cho khách quan, chứ đừng nên đả kích một người. HLV Hứa Hiền Vinh hành động như vậy là hơi quá và không nên, nó trái với đạo đức của một người thầy. Còn cầu thủ đá bóng vào ban huấn luyện chỉ vì đang ở thế thua như vậy là quá hỗn xược, không nể ai, ngay cả thầy cũ của mình. Trong bóng đá, dù thắng hay thua cũng phải chơi đẹp, tôn trọng đội chơi, trọng tài và ban huấn luyện của mỗi bên”.

Cũng theo chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ, cách xử lý của HLV Hứa Hiền Vinh như vậy là không nên. Lẽ ra ngay lúc đó báo cáo trọng tài để có hình thức kỷ luật treo giò. Nếu như trọng tài không xử lý thì HLV có thể làm tờ trình gửi lên liên đoàn, ban tổ chức. Không nên cậy mình là thầy mà có thể manh động, muốn làm gì thì làm.

Thể thao - Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: “HLV Hứa Hiền Vinh và học trò cũ văn hóa ứng xử đều thấp như nhau” (Hình 2).

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ

“Tôi nghĩ, HLV Hứa Hiền Vinh quá nóng tính và bức xúc vì bị xúc phạm nên đã lấy cái sai để xử lý cái sai. Cả hai chắc chắn sẽ mất mát rất nhiều sau những gì đã xảy ra, bởi, cả thầy và trò văn hóa, cách hành xử đều thấp như nhau thì làm sao có thể tiến vào sân chơi chuyên nghiệp được”, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ bày tỏ quan điểm.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho biết thêm, từ trước đến nay ông chưa từng thấy trường hợp nào quá mất kiểm soát trên sân cỏ như vây. Đây là tình huống “hiếm” của bóng đá Việt Nam. Vì thế, đây có lẽ là bài học đắt giá cho các cầu thủ thế hệ tương lai và những vị thuyền trường của tất cả các đội bóng.

Mai Thu

Tạp chí Đời sống & Pháp luật tổ chức bốc thăm Giải bóng đá Cup Trung Thành lần thứ VIII - 2020

Thứ 6, 03/07/2020 | 11:54
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2020) và hướng đến lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty Trung Thành (01/08/1995 – 01/08/2020), Tạp chí Đời sống và Pháp luật phối hợp với TrungThành Foods tổ chức buổi lễ bốc thăm chia cặp đấu Giải Bóng đá Các Cơ quan Thông tấn Báo chí tranh Cup TrungThành lần thứ VIII-2020.

[E] Hợp thức hóa cá cược bóng đá để tránh thất thoát tiền ra nước ngoài

Thứ 7, 27/06/2020 | 06:00
Dự thảo về kinh doanh đặt cược bóng đá, đua chó, đua ngựa đang được bộ Tài chính lấy ý kiến. Theo đó, bộ Tài chính đề xuất cho phép người Việt được cá cược bằng cách thanh toán qua các kênh trung gian như ví điện tử, tài khoản điện thoại trả trước. Động thái này được đánh giá là sự “cởi trói” đối với hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Sếp lớn VFF chia sẻ những dự định của bóng đá Việt Nam sau dịch Covid-19

Thứ 2, 15/06/2020 | 18:00
Chiều nay 15/6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ cuộc gặp mặt các nhà báo thể thao nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và đưa ra những kế hoạch cụ cho các giải đấu sắp tới .
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.