Chuyên gia gợi ý 4 món ăn tốt cho trẻ bị sốt sau tiêm vắc-xin Covid-19

Chuyên gia gợi ý 4 món ăn tốt cho trẻ bị sốt sau tiêm vắc-xin Covid-19

Thứ 5, 14/04/2022 | 14:30
0
Sau khi tiêm phòng vắc-xin Covid-19, trẻ có thể bị sốt, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Dưới đây là một số cách đơn giản tại nhà giúp trẻ hạ sốt nhanh và mau hồi sức.

Cho trẻ uống thuốc hạ sốt đúng cách sau khi tiêm vắc-xin Covid-19

Việc có nên cho trẻ em uống thuốc hạ sốt sau khi tiêm vắc xin Covid-19 hay không khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm hiện nay, Đại úy, Bác sĩ chuyên khoa 1 nhi Đỗ Duy Hải, Học viện Quân y chia sẻ với báo Quân đội nhân dân về vấn đề này.

Theo bác sĩ Đỗ Duy Hải, trẻ em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thì việc uống thuốc hạ sốt sau khi tiêm cũng phải được sự theo dõi, chỉ định của bác sĩ. Phản ứng sốt sau khi tiêm vắc xin sẽ tùy cơ địa mỗi trẻ. Có trẻ sốt, có trẻ không. Việc có hay không sốt không đồng nghĩa với việc trẻ có sốt phản ứng sinh miễn dịch tốt hơn trẻ không sốt.

Sau khi trẻ tiêm vắc-xin Covid-19 có biểu hiện sốt cao, đau tại vị trí tiêm các bậc phụ huynh có thể dùng thuốc hạ sốt. Thuốc hay dùng là Paracetamol, ngoài ra còn có Ibuprofen, Aspirin. Việc dùng hạ sốt loại nào, dạng bào chế nào, liều lượng, cách dùng cần có hướng dẫn của bác sĩ.

Sức khỏe - Chuyên gia gợi ý 4 món ăn tốt cho trẻ bị sốt sau tiêm vắc-xin Covid-19

Sau tiêm vắc-xin Covid-19 nhiều người hay sốt. Ảnh minh họa.

Người nhà thường xuyên đo hoặc nhắc nhở trẻ đo thân nhiệt. Khi sốt dưới 38,5 độ C thì cởi bớt hay nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Sốt từ 38,5 độ C trở lên thì sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. 

Bác sĩ Đỗ Duy Hải cho rằng, “trẻ em không phải người lớn thu nhỏ”, dùng bất cứ thuốc gì cũng phải theo cân nặng của trẻ. Thuốc hạ sốt cũng không ngoại lệ. Phụ huynh cần theo dõi kỹ trẻ để phát hiện các biểu hiện nguy hiểm như: Sốt cao không hạ, trẻ li bì, bỏ ăn, co giật, các biểu hiện phản vệ (ban mày đay, khó thở, thở rít...) để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Sau tiêm vắc-xin Covid-19 trẻ sốt cao ăn gì cho nhanh khỏi

Sức khỏe - Chuyên gia gợi ý 4 món ăn tốt cho trẻ bị sốt sau tiêm vắc-xin Covid-19 (Hình 2).

Cháo, súp chứa nhiều nước nên khi ăn cháo, súp sẽ cung cấp tân dịch cho cơ thể, bù lượng nước thiếu hụt bị mất do sốt. Cháo cũng rất dễ tiêu hóa và dễ hấp thu.

Theo Sức khỏe & Đời sống, trẻ sốt cao dễ bị mất nước, bởi vậy việc cần làm là bù dịch và năng lượng cho cơ thể. Trẻ cần được nghỉ ngơi lấy lại sức. Uống nhiều nước. Nếu trẻ mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn do sốt, nên cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp…

Súp gà: Súp gà là món rất dễ ăn khi bị ốm, mệt mỏi. Súp gà cung cấp vitamin, khoáng chất, calo và protein. Đây là những chất dinh dưỡng rất cần thiết mà cơ thể cần để hồi phục.

Loại nước này giúp cung cấp nhiều nước và chất điện giải, rất tốt để phòng nguy cơ mất nước trong trường hợp trẻ bị tiêu chảy, nôn mửa, sốt…

Đặc biệt súp gà làm từ nước hầm xương cũng rất giàu collagen và các chất dinh dưỡng có thể giúp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe.

Cháo đậu xanh: Đậu xanh là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin và khoáng chất. Trong y học cổ truyền, đậu xanh còn là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc, trị cảm sốt, sinh tân dịch… Vì vậy, đây là món ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu, tốt cho trẻ bị sốt.

Cháo gà: Cho trẻ ăn cháo gà giúp bổ sung dinh dưỡng, cung cấp chất bột đường, vitamin, khoáng chất và bù nước cho trẻ khi bị sốt. Trong thịt gà là một nguồn thực phẩm giàu protein. Thịt gà cũng chứa axit amin cysteine giúp phá vỡ chất nhầy và có tác dụng kháng virus, chống viêm và chống oxy hóa.

Cháo trứng: Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào và chứa các axit amin thiết yếu giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Cháo trứng rất giàu dinh dưỡng và thơm ngon. Trứng cũng là thực phẩm yêu thích của trẻ nên trẻ sẽ dễ ăn hơn. Bên cạnh đó, hành lá kết hợp với cháo trứng gà không chỉ ngon miệng mà nó còn giúp giải cảm hiệu quả.

Trúc Chi (t/h)

Tỉnh đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thứ 5, 14/04/2022 | 10:39
Theo kế hoạch, trong tuần tới, việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ đồng loạt được thực hiện tại tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước.

Lo ngại về khả năng khó phát hiện làn sóng dịch Covid-19 mới ở Mỹ

Thứ 5, 14/04/2022 | 07:32
Việc ưu tiên tài trợ của ngân sách liên bang chuyển đổi buộc các trung tâm xét nghiệm phải đóng cửa dấy lên lo ngại về khả năng khó phát hiện làn sóng dịch mới ở Mỹ.

Hậu Covid-19: Bị sương mù não có nguy hiểm?

Thứ 3, 12/04/2022 | 14:28
Sương mù não thường biến mất chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, một số người có thể bị nhiều tháng, thậm chí hàng năm.

Có nên tự ý dùng thuốc hạ sốt điều trị bệnh cho trẻ?

Thứ 2, 02/04/2018 | 11:06
Trẻ em là đối tượng dễ bị vi khuẩn, virus tấn công, vì thế mà có nhiều bậc cha mẹ khi thấy con mình bị ốm sốt liền tự ý mua thuốc về điều trị cho con, hành động này có đúng?
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.