Chuyên gia ‘hiến kế’ lối đi cho người dùng trước ‘góc khuất' Zalo

Chuyên gia ‘hiến kế’ lối đi cho người dùng trước ‘góc khuất' Zalo

Thứ 2, 27/03/2017 | 22:14
0
Để tìm lối đi thông minh trước "cơn lốc" mạng xã hội như hiện tại, chuyên gia khuyên người dùng Việt nên học một khóa về an toàn thông tin.

Nhanh chóng chinh phục cộng đồng mạng – những người sử dụng ứng dụng OTT (Over The Top) nhưng cũng nhanh chóng bộc lộ nhiều “góc khuất”, đó là những gì mà “cơn lốc” Zalo để lộ trong thời gian qua.

Trước vấn đề này, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc trung tâm Đào tạo Quản trị và An ninh mạng Athena đã đưa ra góc nhìn của mình.

Theo ông Thắng, hiện nay, số lượng người sử dụng Zalo rất lớn nhưng Zalo chưa có bộ phận bảo vệ người tiêu dùng, chưa có chính sách kiểm soát nội dung thông tin và chưa thông báo rộng rãi các kênh liên lạc để khi có sự cố thì người tiêu dùng thông báo hỗ trợ.

Ông Thắng còn cho biết thêm, song song đó, việc hạn chế số tuổi để tham gia vào mạng lưới Zalo đối với trẻ em cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hiện tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi ấu dâm đã xuất hiện, trong đó có rất nhiều trẻ em là nạn nhân.

“Tuy chưa có con số thống kê hiện tượng này trên mạng Zalo nhưng chúng ta cũng cần cảnh báo sớm để hạn chế các rủi ro có thể xẩy ra”, ông Thắng nhấn mạnh.

Công nghệ - Chuyên gia ‘hiến kế’ lối đi cho người dùng trước ‘góc khuất' Zalo

Ảnh minh họa.  

Zalo có nhiều “lỗ hổng” như vậy nhưng tại sao lượng người dùng vẫn tăng mạnh? Phải chăng Zalo đã biết được “điểm yếu” của người sử dụng? Trước câu hỏi, ông Thắng cho hay: “Zalo marketing tốt và sản phẩm Việt thì chỉ có Zalo. Điều đáng lo ngại nhất là công ty “mẹ” của Zalo và đối tác đang giữ 50% cổ phần là một công ty Trung Quốc và đối tác ấy sẽ hiểu, sẽ biết, sẽ kiểm soát thông tin của dân Việt trên mạng Zalo”.

Nhắc tới việc nhiều người dùng Zalo đã vô tình biến mình thành “con mồi” của các đối tượng đồi trụy, ông Thắng một lần nữa khẳng định: “Vấn đề ở đây, Zalo không có cơ chế để bảo vệ người dùng nên nhiều người sử dụng bị thiệt hại mà không biết nên hỏi ai”.

Và để tìm lối đi thông minh cho người dùng Việt trước "cơn lốc" mạng xã hội như hiện tại, ông Thắng cho rằng chúng ta nên học một khóa về an toàn thông tin. Bởi lẽ, những khóa học như thế sẽ chỉ cho chúng ta biết phần nào những cạm bẫy trên Internet.

“Giống như chúng ta phải học luật an toàn giao thông khi đi ra đường. Bên cạnh đó, Nhà nước cần yêu cầu các nhà cung cấp phải có cơ chế bảo vệ người dùng, nếu vi phạm thì phạt nặng. Ở Châu Âu, Châu Mỹ, các nhà mạng như Facebook, WhatsApp cũng đã từng bị phạt và buộc phải công khai hướng dẫn để người sử dụng an toàn”, ông Võ Đỗ Thắng nói.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng đặt ra vấn đề về việc một số mạng xã hội như Facebook không có sự kiểm soát nên nhiều doanh nghiệp "chết" vì tin tức giả mạo.

Nguyễn Huệ

Xem thêm: Sử dụng Zalo, người dùng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân

Xem thêm: Phần mềm Zalo - Những 'ẩn hoạ' được báo trước

Phần mềm Zalo - Những nỗi lo thường trực

Thứ 2, 27/03/2017 | 22:04
Sự gia tăng ồ ạt số lượng người sử dụng đã làm cho việc quản trị nội dung của Zalo trở nên bế tắc, kèm theo đó là nguy cơ lộ thông tin cá nhân, thất thoát dữ liệu của người dùng dường như là hiện hữu

Phần mềm Zalo - Những nỗi lo thường trực

Thứ 2, 27/03/2017 | 22:04
Sự gia tăng ồ ạt số lượng người sử dụng đã làm cho việc quản trị nội dung của Zalo trở nên bế tắc, kèm theo đó là nguy cơ lộ thông tin cá nhân, thất thoát dữ liệu của người dùng dường như là hiện hữu
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

2 lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Cục An toàn thông tin đã có công văn về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2024.

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

2 lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Cục An toàn thông tin đã có công văn về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2024.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.