Hãng Sputnik ngày 30/3 dẫn lời các chuyên gia Nga bình luận về phản ứng của Trung Quốc khi người Mỹ quay trở lại Philippines.
Trong tháng Ba, Mỹ bắt đầu triển khai các lực lượng của mình tại Philippines trong khuôn khổ thỏa thuận Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) đạt được giữa hai nước trong năm 2014.
Ảnh Sputnik.
Theo thỏa thuận chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2016, quân đội Mỹ sẽ được tiếp cận 5 căn cứ quân sự của Philippines theo dạng triển khai luân phiên.
Các căn cứ Mỹ được phép tiếp cận bao gồm Căn cứ Không quân Antonio Bautista ở hòn đảo Palawan phía tây Philippines - nằm đối diện trực tiếp với Biển Đông. Nơi này cách Đá Vành khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khoảng 300 km về hướng đông.
Các căn cứ còn lại gồm có Căn cứ không quân Basa, ở phía bắc thủ đô Manila - trụ sở của lực lượng chiến đấu cơ chính của Philippines và nằm gần các vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh.
Nơi này nằm cách bãi cạn Scarborough khoảng 330 km. Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này từ Philippines hồi năm 2012 sau một đụng độ căng thẳng.
Trung Quốc vẫn thiếu căn cứ để kiểm soát phía đông Biển Đông, nên nhiều chuyên gia tin rằng rất có thể Bắc Kinh sẽ sớm tiến hành cải tạo bãi Scarborough để phục vụ ý đồ quân sự.
Trong một bình luận độc lập, nhà phân tích Jan van Tol, cựu đại úy hải quân Mỹ, cho rằng các căn cứ tại Philippines sẽ "giúp quân đội Mỹ tiến gần hơn đến khu vực mà Trung Quốc đang thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền sai trái của họ, điều mà chúng ta khẳng định là những hoạt động bất hợp pháp".
Trong tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết: "4 địa điểm được thỏa thuận… đã tái khẳng định cam kết chung của quân đội Philippines và Mỹ t