Chuyên gia: Nga duy trì quan hệ tốt với Việt Nam, Ấn Độ, đề phòng TQ

Chuyên gia: Nga duy trì quan hệ tốt với Việt Nam, Ấn Độ, đề phòng TQ

Chủ nhật, 18/10/2015 | 18:01
0
Chuyên gia Nga cho rằng, Nga vẫn duy trì quan hệ tốt với Việt Nam, Ấn Độ để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và coi đó là biện pháp đề phòng.

Thế giới - Chuyên gia: Nga duy trì quan hệ tốt với Việt Nam, Ấn Độ, đề phòng TQ

Tăng cường hợp tác chiến lược, quân sự giữa Nga và TQ có thể chỉ là chiến lược tạm thời của Moscow?

Truyền thông Đài Loan ngày 18/10/2015 dẫn bình luận của một chuyên gia được đăng tải trên báo Sputnik của Nga cho rằng một trật tự thế giới mới đang nhen nhóm hình thành với sự cạnh tranh, chạy đua vũ trang ngày càng phức tạp giữa các đại cường quốc.

Ông Sergey M Rogov - giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ - Canada thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga cho rằng một cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đang diễn ra vừa âm thầm vừa công khai.

Theo vị chuyên gia Nga, không giống như mô hình Chiến tranh Lạnh, cuộc chạy đua vũ trang mới này không xuất phát từ xung đột ý thức hệ giữa một bên là Chủ nghĩa Cộng Sản và một bên là Chủ nghĩa Tư Bản.

Ông Sergey M Rogov cho biết, mặc dù có biểu hiện khá rõ nét, phản ánh 1 phần giống Chiến tranh Lạnh trong quá khứ khi Mỹ và các đồng minh NATO tìm cách áp đặt, phong tỏa kinh tế và gây áp lực chính trị nên Nga giống như những gì Hoa Kỳ từng làm với Liên Xô, nhưng, nó không phải bản chất của cuộc chạy đua mới.

Theo nhà nghiên cứu Nga, sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ đã khiến cho tình hình hiện nay cơ bản khác với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

"Thực tế này sẽ đem đến một thay đổi trật tự mới theo chiều hướng đa chiều và phức tạp hơn. Ấn Độ có thể trở thành đối tác chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương trong khi Nga lại vẫn đang là nhà cung cấp vũ khí lớn và quan trọng nhất của cả Ấn Độ và Trung Quốc".

"Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ có tiền sử tranh chấp lãnh thổ và vẫn duy trì hiện trạng này cho tới nay. Nga không muốn làm mất lòng bất cứ nước nào giữa Trung Quốc và Ấn Độ bởi cả hai đều là những khách hàng quan trọng của Moscow" - ông Sergey M Rogov nhận định.

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.