Chuyên gia Nga: Trung Quốc muốn bá chủ quân sự ở Biển Đông

Chuyên gia Nga: Trung Quốc muốn bá chủ quân sự ở Biển Đông

Thứ 7, 26/03/2016 | 15:53
0
Trung Quốc đang cố gắng để chứng tỏ rằng quyền bá chủ quân sự trong khu vực về mọi mặt chứ không phải là Mỹ.

Malaysia ngày 25/3 đã lên tiếng phản đối việc hơn 100 tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải nước này ở Biển Đông đánh bắt trái phép. Một ngày trước đó, Indonesia cũng đưa ra phản ứng tương tự.

Trung Quốc, đã đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, biện minh rằng các tàu cá nước này chỉ đánh bắt trong "ngư trường truyền thống của mình". Tuy nhiên, tuyên bố này được các nước ASIAN xem là không thể chấp nhận.

Thế giới - Chuyên gia Nga: Trung Quốc muốn bá chủ quân sự ở Biển Đông

Theo tờ Pravda của Nga, không chỉ bành trướng lãnh hải trên Biển Đông bằng các tuyên bố bá quyền và xua tàu cá ra ngư trường của các nước láng giềng, Bắc Kinh còn đang quân sự hóa khu vực này bằng cách xây dựng các đường băng quân sự, triển khai máy bay chiến đấu, tên lửa chống hạm, radar, pháo phòng không tới các đảo và đảo nhân tạo ở Biển Đông mà họ đóng chiếm bằng vũ lực."Luận điểm của chính phủ (Trung Quốc) khi tự xưng là ngư trường truyền thống là một sự coi thường luật pháp quốc tế", tờ Bangkok Post bình luận.

Việc Trung Quốc triển khai phi pháp tên lửa trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc đánh chiếm bằng vũ lực trong năm 1874 sẽ gia tăng sức mạnh cho nước này thực hiện tham vọng thống trị Biển Đông, thiết lập cái gọi là "khu nhận diện phòng không" như cái Bắc Kinh tạo ra ở vùng biển Hoa Đông tranh chấp với Nhật Bản, tờ Pravda nhấn mạnh.

Tờ Pravda cho rằng chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay không phải là mới, nó chỉ là sự tiếp nối các chính sách từ thời Đặng Tiểu Bình, trong đó mở rộng quyền kiểm soát Biển Đông bằng vũ lực.

Alexey Maslov, người đứng đầu Trường Kinh tế cấp cao của Nga, cho rằng Trung uốc đang cố gắng để chứng tỏ rằng quyền bá chủ quân sự trong khu vực về mọi mặt chứ không phải là Mỹ. Đối với Bắc Kinh, luật pháp quốc tế nằm trong tay kẻ mạnh.

Theo ông, quân sự là một phần của chính sách đối ngoạ

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.