Chuyên gia ngạc nhiên khi ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp

Chuyên gia ngạc nhiên khi ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp

Thứ 3, 28/06/2016 | 09:23
0
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh tỏ ra ngạc nhiên trước việc ngân hàng ưu tiên tuyển dụng nhân viên cùng họ với sếp và cho rằng nó không công bằng, không khách quan.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc “Ngân hàng ưu tiên tuyển dụng nhân viên cùng họ với sếp” gây xôn xao dư luận, một số chuyên gia kinh tế, nguyên đại biểu Quốc hội đã tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

Pháp luật - Chuyên gia ngạc nhiên khi ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp

Thông báo ghi rõ tuyển dụng cán bộ, nhân viên họ Dương.

Theo đó, trên website họ Dương Việt Nam (hoduongvietnam.com.vn) vừa qua đăng tải về việc tuyển dụng cán bộ - nhân viên họ Dương làm việc tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo một cán bộ truyền thông của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thì thông báo trên được cho là chính sách ưu tiên của ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT NH TMCP Bưu điện Liên Việt giành cho người trong dòng họ Dương.

Sự việc gây nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều trong dư luận, đa số cho rằng việc ưu tiên tuyển dụng người cùng dòng họ là chưa thật hợp lý, gây bất bình đẳng, thậm chí vi phạm luật lao động…

Trao đổi về vấn đề này với PV báo Người Đưa Tin, TS. Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, chuyên gia kinh tế đã không khỏi bất ngờ và cho rằng việc ưu tiên tuyển dụng trên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là chưa hợp lý.

“Tôi rất ngạc nhiên trước thông tin như vâỵ̣ bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một ngân hàng đại chúng có phát hành cổ phiếu và vì thế khi có chính sách như thế thì phải thông qua hội đồng quản trị và không biết hội đồng quản trị của ngân hàng có ý đánh giá về chính sách này?” – TS Lê Đăng Doanh nói.

Pháp luật - Chuyên gia ngạc nhiên khi ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp (Hình 2).

TS Lê Đăng Doanh - (Ảnh lớn: Internet).

Chuyên gia Lê Đăng Doanh cho rằng, chính sách ưu tiên tuyển dụng người cùng dòng họ với sếp là khá lạ lẫm và không công bằng bởi chính sách cán bộ, nhân viên thường dựa trên năng lực, dựa trên các tiêu chí khách quan và ả

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.