Chuyện ít biết về đêm giao thừa cuối cùng của ông Trump tại Nhà Trắng

Chuyện ít biết về đêm giao thừa cuối cùng của ông Trump tại Nhà Trắng

Trương Mạnh Kiên
Thứ 5, 11/02/2021 | 18:00
0
Không xuất hiện tại bữa tiệc xa hoa ở Mar-a-Lago như mọi năm, ông Trump trở về Nhà Trắng để đón đêm giao thừa cuối cùng trong sự trầm lặng.
Tiêu điểm - Chuyện ít biết về đêm giao thừa cuối cùng của ông Trump tại Nhà Trắng

Ông Trump cùng bà  Melania Trump trở về Nhà Trắng đón năm mới.

Hào quang quá khứ và sự trầm lắng sau bầu cử

Dưới bầu trời trong xanh và làn gió nhiệt đới ấm áp, cựu Tổng thống Donald Trump kết thúc năm 2019 - năm gây tranh cãi và mong manh nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình -  bằng kỳ nghỉ quen thuộc ở câu lạc bộ tư nhân Mar-a-Lago.

Trong lúc cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ khiến cả đất nước rơi vào tình trạng báo động, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan, lên tiếng xoa dịu lo ngại trên Twitter và tiếp tục tổ chức bữa tiệc xa hoa tại khu nghỉ dưỡng của mình với người thân cùng với các khách mời giàu có, danh tiếng.

Chào đón năm mới 2020, ông Trump đã có kỳ nghỉ kéo dài kỷ lục đến 17 ngày ở vùng Palm Beach. Thời điểm đó, cuộc bầu cử tổng thống còn 11 tháng nữa mới diễn ra, và nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện rằng ông không vội vàng, cũng như đặt trọn niềm tin rằng chiến thắng sẽ đến với mình một lần nữa. Ít nhất, lịch sử đã đứng về phía ông, khi các đời tổng thống Mỹ gần đây đều ít nhất nắm 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng.

Ông Trump bắt đầu đêm giao thừa bằng một bài viết trên trang Twitter cá nhân, đả kích cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Có lẽ cựu Tổng thống Trump không ngờ rằng, chỉ vài tháng sau, đối thủ không được đánh giá cao này đã đánh bại ông.

Mặc dù đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vừa bị tấn công một ngày trước đó, ông Trump đã bị chỉ trích khi đến Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở bãi biển West Palm. Trở lại Mar-a-Lago, vẫn bằng sự cứng rắn và tự tin thường thấy, Trump phản pháo lại các bản tin nói rằng ông đã chơi golf trong khi đại sứ quán bị tấn công.

Xong cuộc khẩu chiến với giới truyền thông, cựu Tổng thống Mỹ sửa soạn cho dạ tiệc đêm giao thừa. Bước vào phòng khiêu vũ xa hoa của Mar-a-Lago, nơi đã được lấp đầy bởi hàng trăm khách mời, sảnh lớn được trang trí bằng dàn hoa hồng trắng khổng lồ và ban nhạc khiêu vũ, ông Trump nở nụ cười trên môi, sánh đôi với người vợ quyến rũ Melania Trump, gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị quan khách…

Nhưng một năm sau, kỳ nghỉ mừng năm mới 2021 của ông Trump không còn hình ảnh ồn ã, xa hoa, thay vào đó là sự trầm lặng hiếm thấy. Không tiệc tùng, không chơi golf, ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bất ngờ rời Florida sớm một ngày để về Nhà Trắng.  

Sự thay đổi đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ không tham dự tiệc mừng năm mới thường niên ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Suốt 3 năm qua, ông Trump luôn tham dự bữa tiệc này và có bài phát biểu ngắn trước các vị khách.

Nhiều khách mời đã thất vọng khi biết tin ông Trump rời Florida sớm hơn dự định. Nhà Trắng không đưa ra lý do tại sao ông trở lại Washington sớm, nhưng nó trùng với thời điểm cuộc chiến của ông Trump với Quốc hội về quyền phủ quyết Dự luật quốc phòng mới, tình hình Covid-19 diễn biến nguy hiểm, cũng như sự gia tăng căng thẳng với Iran.

Đã có rất nhiều vị khách đặt mua vé với số tiền lớn để tham dự sự kiện. Một nguồn tin cho biết, giá vé cho buổi dạ tiệc đêm giao thừa đã tăng đều đặn kể từ khi ông Trump nhậm chức và lên tới 1.000 USD trong năm nay. Không có tổng thống là nhân vật tâm điểm, không khí bữa tiệc cũng trở nên ảm đạm hơn.

Đêm giao thừa bên Twitter

Tiêu điểm - Chuyện ít biết về đêm giao thừa cuối cùng của ông Trump tại Nhà Trắng (Hình 2).

Đón năm mới ở Mar-a-Lago là truyền thống thường niên kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Ông Trump đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở lại Washington. Không có hình ảnh nào về nhà lãnh đạo Mỹ đón năm mới được đăng tải. Trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ, cựu Tổng thống Trump dường như chỉ biết làm bạn với Twitter. Vẫn như mọi khi, những bài viết của ông vẫn được đăng tải đều đặn trên trang cá nhân.

Trong giây phút đón chào năm mới, tâm trí của ông Trump dường như vẫn đổ dồn về thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, khi ông tiếp tục đưa ra những tuyên bố về gian lận bầu cử trên Twitter. Chưa đầy 15 phút trước nửa đêm, khi hàng triệu người Mỹ chuẩn bị nâng ly chúc mừng năm 2021, ông Trump vẫn miệt mài đăng hai đoạn clip từ trang One America News Network, quảng bá các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử.

Trong thông điệp đêm giao thừa được đăng tải trên Twitter sau đó, cựu Tổng thống Donald Trump nói về những thành tích của ông khi đương nhiệm, gọi đó là “những chiến thắng lịch sử”. "Đối mặt với những thách thức lớn trong năm nay, người Mỹ đã thể hiện sự gan dạ, sức mạnh, sự kiên trì và quyết tâm đáng kinh ngạc", ông nói ở đầu đoạn video dài gần 5 phút.

Kế đến, ông ca ngợi Chiến dịch Warp Speed ​​và thành tựu của sứ mệnh trong việc phát triển một loại vắc-xin chống Covid-19 thành công trước cuối năm nay. Trong video, ông Trump cũng quảng bá về sự thành công của nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán trong suốt năm qua. “Trước đại dịch, chúng tôi đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới”, ông nói.

Thất bại bất ngờ trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11, cũng như các thách thức pháp lý được đưa ra nhằm đảo ngược kết quả không thành, tâm trạng ông Trump dường như đang rối bời, dẫu cho ông vẫn thể hiện quyết tâm đấu tranh đến cùng.

Việc ông Trump từ bỏ lễ mừng năm mới để trở lại Washington sớm hơn dự định cũng diễn ra khi chỉ còn không đầy 1 tuần trước khi Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn, chứng nhận ông Biden là lãnh đạo tiếp theo của Nhà Trắng vào ngày 6/1/2021.

Cái Tết cuối cùng của nhà lãnh đạo 74 tuổi dù là ở Mar-a-Lago hay Nhà Trắng cũng không còn mấy ý nghĩa khi chỉ vài ngày sau ông không còn là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, trở về với định danh đúng nghĩa trước đây – doanh nhân, nhà tỷ phú.

Những hoài bão vẫn còn dang dở, những kế hoạch vẫn chưa thành nhưng chặng đường chính trị ngắn ngủi của ông Trump dường như đã kết thúc. Dù vẫn có cơ hội tranh cử vào năm 2024 nhưng giới quan sát cho rằng, ông Trump có lẽ sẽ quyết định dừng cuộc chơi, khi đã quá mệt mỏi với búa rìu dư luận, tuổi tác, cũng như sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa.

Vẫn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ trong năm 2020

Tiêu điểm - Chuyện ít biết về đêm giao thừa cuối cùng của ông Trump tại Nhà Trắng (Hình 3).

Nhìn vào Trump, ai cũng thấy ông là một con người vì nước Mỹ, một chính trị gia tâm huyết, một người đàn ông cá tính, một nhà thương thuyết bậc thầy. Nhưng nước Mỹ vẫn là nước Mỹ vẫn là nhừng bất ngờ và khiến thế giới khó đoán trước.

Niềm an ủi của cựu Tổng thống Trump lúc này có lẽ việc người Mỹ dường như không quay lưng với ông. Có thể một phần nào đó người Mỹ không lựa chọn cựu Tổng thống Trump tiếp tục lãnh đạo đất nước nhưng sự yêu mến và ngưỡng mộ dành cho ông vẫn còn đó.

Theo khảo sát hàng năm của công ty tư vấn và phân tích Gallup công bố ngày 29/12, cựu Tổng thống Donald Trump đã được vinh danh là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ trong năm qua. Kết quả mới cho thấy, ông Trump giành được 18%, cao hơn 3% so với ông Obama. Tổng thống đắc cử Joe Biden chỉ xếp thứ 3 với 6%. Trước đó, người tiền nhiệm của ông, Barrack Obama, đã giữ ngôi vị này suốt 12 năm.

Sắp tới, chưa rõ công chúng sẽ được nhìn thấy ông Trump trong vai trò gì mới. Nhưng con người cá tính này sẽ tiếp tục là tâm điểm trong một thời gian rất dài.

Ký hàng loạt sắc lệnh mới, TT Biden đảo ngược chính sách của ông Trump

Thứ 5, 21/01/2021 | 07:58
Vài giờ sau khi nhậm chức ngày 20/1, (giờ địa phương) Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden đã ký một loạt sắc lệnh, đồng thời đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm.

Lời chia tay nước Mỹ của ông Trump sau 4 năm: "Tôi sẽ trở lại"

Thứ 4, 20/01/2021 | 23:01
Ông Trump là Tổng thống đầu tiên bỏ qua lễ nhậm chức của người kế nhiệm kể từ thời Andrew Johnson vào năm 1869, và là tổng thống duy nhất làm như vậy trong lịch sử.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.