Chuyện nhà nữ hoàng vàng bạc PNJ: Vợ thành công, chồng lao lý

Chuyện nhà nữ hoàng vàng bạc PNJ: Vợ thành công, chồng lao lý

Thứ 6, 20/11/2020 | 10:50
0
Trong giới kinh doanh Việt Nam, hiếm có gia đình nào đối lập như vợ chồng ông bà Trần Phương Bình - Cao Thị Ngọc Dung: Vợ ở đỉnh cao sự nghiệp, chồng 2 lần hầu tòa.

Ông Trần Phương Bình: Từ giảng viên đại học đến “tội đồ” ngân hàng

Ngày 19/11/2020, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank, DAB) hơn 8.827 tỷ đồng (đại án DAB giai đoạn 2). Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra đến hết tháng 11/2020.

Trong giai đoạn 2 xét xử đại án DAB, ông Bình – cựu Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á – và 11 đồng phạm bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cụ thể, VKSND Tối cao cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2013, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc DongABank, là người chủ mưu và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cho 5 nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ) vay tiền sai quy định, gây thiệt hại cho DongABank hơn 7.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, để có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân và trả lãi các khoản vay trước đó, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongABank hơn 75 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank bị lỗ lũy kế hơn 31 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 25 nghìn tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyện nhà nữ hoàng vàng bạc PNJ: Vợ thành công, chồng lao lý

Ông Trần Phương Bình tại phiên toà hồi tháng 7/2020.

Ông Bình có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân, mặc dù bản thân ông đang thi hành án chung thân của vụ án này giai đoạn 1.

Ông Trần Phương Bình (SN 1959) là cử nhân ngành kinh tế thương mại, từng tham gia giảng dạy kinh tế trong 8 năm ở các trường đại học khác nhau, trước khi chuyển sang làm việc trong ngành ngân hàng vào năm 1990.

Năm 1998, ông Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á kiêm Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho đến khi bị miễn nhiệm vào tháng 8/2015.

Ngày 9/12/2016, cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (C46) - bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" tại ngân hàng Đông Á, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Phương Bình. Ông Bình bị khởi tố về 2 tội danh nêu trên.

Ngày 18/4/2018, C46 ra Quyết định khởi tố bị can bổ sung đối với Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại giai đoạn 1 của đại án DAB, ông Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử vì hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng 3.600 tỷ đồng. Kết quả, ông Bình bị phạt tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ nhận 25 năm tù.

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Vẫn thành đạt dù mắc ung thư và chồng đi tù

Do Covid-19, 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt 11.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 642 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng kênh bán lẻ vẫn tăng 4,2%. PNJ đã hoàn thành 80,6% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Trước đó, sau nhiều năm giữ vị trí quán quân trong ngành, năm 2019, PNJ lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần năm 2019 của DN đạt 17 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 17% và 24% so với năm 2018.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (SN 1957, người Quảng Ngãi) được xem là nữ hoàng trong ngành bán lẻ vàng bạc đá quý Việt Nam. Năm 1988 bà thành lập cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý Phú Nhuận, tiền thân của PNJ hiện nay.

Từ 1992 đến 1997, bà Dung là Chủ tịch HĐQT DongABank, sau khi PNJ trở thành cổ đông sáng lập, góp 8 tỷ đồng (40% vốn) ngân hàng này.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyện nhà nữ hoàng vàng bạc PNJ: Vợ thành công, chồng lao lý (Hình 2).

Chủ tịch PNJ - bà Cao Thị Ngọc Dung

Với những người quen biết bà Dung thì việc bà vẫn giữ được thái độ sống tích cực lạc quan, thậm chí đạt được thành tựu hôm nay là một kỳ tích. Bởi trong vài chục năm qua, bà đã gặp 2 biến cố lớn, mà với nhiều người khác có thể không gượng dậy nổi.

Năm 2000, bà phát hiện bị ung thư.

Năm 2016, chồng bà - ông Trần Phương Bình - bị bắt và hiện nay đối diện 2 lần án chung thân. Thế nhưng, thay vì phá sản, PNJ đã tăng trưởng gấp đôi trong vòng 3 năm sau đó.

"Nhiều người nói rằng, tôi là ”người đàn bà thép”, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ là người dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi", bà Dung khẳng định.

Dưới góc độ nhà quản trị, nữ tướng ngành vàng cho rằng PNJ thành công là do xây dựng được văn hóa doanh nghiệp. Khi Covid-19 xảy ra, thay vì sa thải nhân viên hay giảm lương, bà Dung thậm chí còn tăng lương cho nhân viên để khích lệ họ tăng năng suất lao động.

Bà đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người làm thuê Việt Nam bằng câu nói: “Đừng bao giờ nghĩ mình trả lương cho người ta thì người ta phải làm cho mình. Người ta đi làm hưởng lương chứ không phải ăn xin mình. Nếu không có những người lao động sẽ không thể gây dựng nên một doanh nghiệp bền vững…”.

Bà Cao Thị Ngọc Dung giàu cỡ nào?

Tính đến 31/12/2019, bà Cao Thị Ngọc Dung sở hữu hơn 20,3 triệu cổ phiếu PNJ và gần 9,7 triệu cổ phiếu DAF của DongABank (tuy nhiên hiện cổ phiếu này không có khả năng mua bán, trao đổi). Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay, bà Dung  đứng ở vị trí 14 với tài sản ước tính từ cổ phiếu là 2.243 tỷ đồng.

Ngoài ra, con gái bà Dung – ông Bình là Trần Phương Ngọc Thảo đang nắm giữ 5,7 triệu cổ phiếu PNJ và 3,4 triệu cổ phiếu DAF, tổng tài sản 422 tỷ đồng, đứng ở vị trí 138 trong danh sách trên. Con gái bà Dung thậm chí còn giàu hơn cả CEO Thái Hương của sữa TH TrueMilk và ông Nguyên Cảnh Sơn – Chủ tịch Euro Window.

Minh Minh

Chai nhựa, túi nilon: Dùng một lần, hại nghìn năm

Thứ 3, 17/11/2020 | 11:20
Túi nilon, chai nhựa, ống hút nhựa, hộp cơm văn phòng... chỉ được dùng một lần nhưng phải mất 500 – 1.000 năm sau mới phân huỷ hết.

Nợ xấu tăng 3 con số, điều gì đang xảy ra tại KienLongbank?

Thứ 2, 16/11/2020 | 10:11
Ngân hàng từng gắn với tên tuổi ông bầu Võ Quốc Thắng đang ì ạch về đích cuối năm với những dự liệu không mấy sáng sủa.

Chân dung “nữ hoàng vàng bạc” Cao Thị Ngọc Dung

Thứ 6, 23/10/2020 | 19:00
Cao Thị Ngọc Dung được biết đến là một nữ doanh nhân thép trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Thế nhưng tiểu sử của bà vẫn chứa đầy những biến cố chưa bật mí

Trần Phương Bình hầu tòa cùng 11 đồng phạm trong đại án DAB

Thứ 3, 23/06/2020 | 16:08
Được xác định gây thất thoát trên 8.800 tỷ đồng cùa ngân hàng Đông Á, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng của ngân hàng này cùng 11 đồng phạm hầu tòa.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Lăng kính chứng khoán 28/3: Có nên chốt lời ở thời điểm này?

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
VN-Index vẫn trong nhịp tăng trung hạn, NĐT có thể cân nhắc chốt lời từng phần những cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu và có nhịp tăng điểm tốt trong thời gian qua.

Chủ tịch Hoa Lâm thôi chức Phó Tổng Giám đốc VietBank

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:49
Sau quyết định miễn nhiệm bà Lâm, ban điều hành VietBank hiện còn lại 7 người, trong đó bà Trần Tuấn Anh giữ vai trò là Tổng Giám đốc.
     
Nổi bật trong ngày

Thêm một nhà băng ngược dòng tăng lãi suất huy động

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:28
Khách hàng có số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được VPBank cộng thêm 0,1%/năm so với lãi suất niêm yết hiện hành.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.