Chuyện “sinh con rồi mới sinh cha” ở Công an Quảng Ninh

Chuyện “sinh con rồi mới sinh cha” ở Công an Quảng Ninh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa để xảy ra một câu chuyện nực cười khi viện dẫn trong kết luận điều tra nội dung một văn bản chưa được ban hành..

Theo kết luận điều tra ngày 12/6/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên có đoạn “Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc bà Hoàng Thị Khánh, sinh năm 1962, trú tại khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; tố cáo Vũ Văn Cảnh, sinh năm 1973, cùng vợ là Đào Thị Thu Hằng, sinh năm 1977, cùng trú tại khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bà...”.

Pháp luật - Chuyện “sinh con rồi mới sinh cha” ở Công an Quảng Ninh

Oái oăm là quyết định không khởi tố vụ án hình sự được viện dẫn trên đến tận ngày 12/7/2012 (tức một tháng sau) mới được cơ quan này ban hành. Như vậy, trong bản kết luận điều tra trước đó một tháng, cảnh sát đã viện dẫn nội dung một văn bản chưa có vào thời điểm đó, mà đúng một tháng sau văn bản được viện dẫn này mới chính thức được ký.

Đây được xem là chuyện có một không hai trong việc ban hành các văn bản pháp luật hiện nay.

Trước đó, vào tháng 10/2011, vợ chồng bà Khánh có mua ngôi nhà cấp bốn 150m2 trên tổng diện tích đất là 726m2 của vợ chồng Cảnh, Hằng với số tiền 2 tỷ đồng. Khi đã thực hiện xong giao dịch mua bán công chứng, bà Khánh cầm sổ đỏ mang tên Vũ Văn Cảnh (cấp năm 2009) lên UBND huyện Yên Hưng làm thủ tục sang tên mình, thì bị cán bộ phòng địa chính huyện yêu cầu hủy sổ đỏ vì trên thửa đất này đã có một sổ đỏ khác mang tên bố ông Cảnh (cấp năm 2007).

Đáng nói, suốt từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2011, cuốn sổ đỏ mang tên Vũ Văn Cảnh đã được phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Hưng xác nhận cho thế chấp 4 lần tại các ngân hàng khác nhau mà không hề bị đề nghị hủy bỏ khi nó đã có một người anh ra đời trước 2 năm.

Bà Khánh đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của đôi vợ chồng này nhưng không được giải quyết. Sau nhiều lần gửi đơn, đến tháng 6/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đã chính thức nhận đơn và ra kết luận điều tra cho rằng: Hành vi của vợ chồng Cảnh, Hằng không đủ căn cứ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

T.V


Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.