Chuyến thăm của Aung San Suu Kyi đến TQ là lời cảnh báo Myanmar?

Chuyến thăm của Aung San Suu Kyi đến TQ là lời cảnh báo Myanmar?

Thứ 2, 08/06/2015 | 13:43
0
Việc Trung Quốc cho phép nhà lãnh đạo đối lập Myanmar đến thăm Bắc Kinh ngày 10/6 tới là một quyết định chiến lược và gửi thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ Myanmar.

Want China Times dẫn lời bình luận của một tài khoản WeChat có liên hệ với tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định, có hai điều “bất thường” trong chuyến thăm sắp tới của bà Aung San Suu Kyi.

Thế giới - Chuyến thăm của Aung San Suu Kyi đến TQ là lời cảnh báo Myanmar?

Nhà lãnh đạo đối lập Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Theo nhận định, Chủ tịch đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD) Aung San Suu Kyi là một nhà chính trị khác thường đến thăm Trung Quốc trong một thời điểm bất thường.

Bà Aung San Suu Kyi đã bị chính phủ Myanmar quản thúc tại nhà trong phần lớn thời gian hoạt động chính trị cho đến năm 2010 với những cáo buộc đe dọa hòa bình và ổn định. Bà được cho là có quan điểm không mấy thân thiện với Trung Quốc do lập trường ủng hộ dân chủ và việc phản đối dự án thủy điện ở biên giới giữa hai nước.

Năm 2012, một bộ phim về cuộc đời bà Aung San Suu Kyi với sự tham gia của ngôi sao Michelle Yeoh đã bị cấm chiếu ở Trung Quốc.

Theo lời bình luận trên Wechat, cho phép bà Aung San Suu Kyi đến Trung Quốc ở thời điểm hiện tại thể hiện nỗ lực của Bắc Kinh trong việc loại bỏ hình ảnh nhạy cảm của bà như một “biểu tượng của nền dân chủ”.

Đảng NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đang chiếm vị trí ưu thế trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiến pháp Myanmar cấm công dân nước này lấy chồng và có con mang quốc tịch nước ngoài trở thành tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi có hai con và người chồng đều là công dân Anh.

Mời bà Aung San Suu Kyi đến Trung Quốc là một “quyết định đúng đắn” bởi nó góp phần cải thiện hình ảnh quốc tế của Trung Quốc, lời bình luận nhận định. Đây có thể là bước đi chiến lược cho quan hệ Trung Quốc-Myanmar.

Cùng thời điểm, chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi tới gửi

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.