Trong một bài viết được Forbes đăng tải ngày 12/5, tác giả Ralph Jennings - người theo dõi Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan trong nhiều năm nhận định, chuyến thăm của ông Obama đến Việt Nam sẽ đem đến nhiều bước đột phá cho quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Theo tác giả Raplh Jennings, trong chuyến thăm này, chính phủ Mỹ có thể sẽ đưa ra các hỗ trợ quân sự đầu tiên, bao gồm việc hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để nâng cao năng lực quốc phòng, bảo vệ lãnh hải.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói về TPP trong một sự kiện tại Washington ngày 6/10/2015.
Mỹ, quốc gia không có tuyên bố chủ quyền nào trong phạm vi 3,5 triệu km2 ở Biển Đông, hy vọng có thể kiềm chế sự trỗi dậy của ở châu Á, các nhà phân tích chính trị phương Tây nhận định.
“Ông Obama nhiều khả năng sẽ hối thúc Trung Quốc chấm dứt các hành vi ngang ngược ở Biển Đông và kêu gọi Bắc kinh tôn trọng quyền tự do hàng hải và giải quyết các vấn đề khác biệt thông qua luật pháp quốc tế”, ông Murray Hiebert, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSIS) ở Mỹ nói.
Mỹ có thể sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quân sự. Nhà Trắng hiện đang cân nhắc việc chấm dứt lệnh cấm bán vũ khí sát thương vốn tồn tại trong ba thập kỷ qua. Điều này cũng sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ như Boeing, Raytheon và Lockheed Martin cũng như cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với các công nghệ quốc phòng tiên tiến giúp tăng cường khả năng giám sát lãnh hải.
Tuy nhiên, hai nước vẫn còn tồn tại một số khác biệt được cho rào cản khiến cho một số chính trị gia ở Washington kêu gọi duy trì lệnh cấm vận với Việt Nam, theo ông Hiebert cho biết.
Lợi ích thứ hai từ chuyến thăm của Tổng thống Obama mang lại đó là Mỹ sẽ sử