Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt

Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:25
0
Trải qua những hiểu lầm thậm chí có quãng thời gian không liên lạc với nhau, thế nhưng cặp đôi Thông - Hồng cũng đã có một cái kết đẹp như mong đợi.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu chuyện tình yêu của các cặp đôi khiến người xem trầm trồ, xuýt xoa. Và mới đây những hình ảnh trong bộ ảnh cưới độc đáo của cặp đôi chồng Ngựa, vợ Khỉ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng.

Thay vì lựa chọn những hình ảnh sang trọng, cặp đôi lại lựa chọn bộ quần áo nâu, sân ngô và những con ngõ nhỏ trong làng làm hoạt cảnh tạo nên một câu chuyện tình yêu chân chất.

Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt

Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, cô dâu tên Hồng cho biết mình hiện đang là cô giáo mầm non. Còn chồng sắp cưới của cô có tên Thông hiện đang lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội.

Nói về cơ duyên gặp gỡ nhau, Hồng cho biết vì công việc của mình phải thường xuyên đưa đón học sinh bằng taxi nên Hồng mới gặp Thông.

Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 2).

“Thời gian chúng mình biết nhau thì khoảng 1 năm nhưng cơ bản cả 2 đứa mình đều kiêu thích đối phương phải tán mình nên chẳng ai nói với nhau câu gì”, Hồng nhớ lại.

Và rồi có một ngày, chàng trai báo với Hồng là anh không chở học sinh nữa và nói Hồng tìm người khác thay thế. Nghe Thông nói vậy, Hồng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn kệ mọi chuyện đến đâu thì đến.

“Sau mấy tháng ngồi xe cùng nhau mình chỉ biết một vài thông tin của anh lái xe là tên, quê quán và số điện thoại, nhưng nhầm năm sinh”, Hồng chia sẻ tiếp.

Sau đó cả hai không hề liên lạc với nhau, Hồng cũng đã tìm được người thay thế đưa đón học sinh và bị “tấn công” dồn dập thế nhưng Hồng không hề thích mà ngược lại còn rất ghét. Rồi trong suy nghĩ của Hồng chỉ ước gì chàng lái xe trước đừng bỏ đi như vậy.

Bẵng đi một thời gian, người tấn công Hồng dồn dập cũng nói rằng không chở học sinh được nữa vì phải trả xe. Rồi một hôm Thông lại vào trường đón Hồng. Khi đó Hồng vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng mừng thầm. Và họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 3).

“Hôm sau anh Thông bảo từ giờ để anh về đưa đón học sinh cho và mình mừng rỡ vì giải quyết được gánh nặng. Lúc này mình mới nhận ra anh béo hơn, đẹp trai hơn nhiều. Thấy con tim bắt đầu rung động”, cô dâu cho biết thêm.

Trải qua nhiều cơ hội vụt mất, thế rồi cũng có một ngày, chàng lái xe ấy mạnh bạo hỏi cô giáo trẻ “Em có người yêu chưa? Giờ anh tán em thì em có ghét anh?”.

Lúc đó, Hồng vừa mừng vừa hồi hộp trả lời “Không”. Từ giây phút đó Hồng đã biết được ý định của Thông nên cảm thấy thật hạnh phúc.

Hồng tâm sự: “Vào một ngày đầu tháng 6. Anh Thông tỏ tình và mình đồng ý luôn. Kết quả tối đấy 2 đứa mình ra sân Mỹ Đình uống nước. Và tình yêu cứ thế cho đến lúc bây giờ chỉ yêu và cưới vỏn vẹn 4 tháng”.

Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 4).

Chia sẻ về bộ ảnh cưới độc đáo, Hồng cho biết bản thân cô thích những điều mới lạ, vì thế nên cô muốn chụp một bộ ảnh cưới theo phong cách độc lạ và không đụng hàng.

Sau nhiều tư vấn của nhiếp ảnh gia, cả hai muốn hóa thân làm nông dân hơn nên đã đồng ý thực hiện bộ ảnh cưới đậm chất nông dân. Cả hai cũng rất vui khi nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Ngắm những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cặp đôi Thông – Hồng:

Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 5).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 6).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 7).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 8).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 9).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 10).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 11).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 12).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 13).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 14).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 15).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 16).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 17).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 18).
Mạng ảo - Đời thực - Chuyện tình chân chất ‘Anh tán em thì em có ghét anh không?’ gây sốt (Hình 19).

Photo: Sơn Hải, Tuấn Trần

Thanh Lam

Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.