Tiếp tục tự bào chữa cho mình, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương - Nguyễn Minh Thu trình bày bản thân đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, sai phạm tới đâu, bị cáo xin nhận tội tới đó.
Bị cáo Minh Thu bào chữa về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Giữa năm 2009, OceanBank hầu như chưa có giao dịch ngoại tệ, doanh số thấp. Sau 1, 2 tháng mới được cấp phép thanh toán quốc tế… OceanBank ban đầu không tham gia vào việc bán ngoại tệ, nhưng sau đó phải lao vào để giữ chân khách hàng.
Cho rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi. Nhắc tới gia đình, bị cáo Thu bật khóc khi cùng thời điểm được bổ nhiệm là Tổng giám đốc, con bị cáo vẫn con nhỏ, bố mẹ già yếu, lại mắc bệnh hiểm nghèo nên đã 2 lần xin không làm Tổng giám đốc để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng đề nghị này của Thu không được chấp nhận. Trước hoàn cảnh OceanBank đang trong giai đoạn khó khăn, cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị bắt, không ai chịu ngồi ghế Chủ tịch HĐQT, buộc Thu một lần nữa ngồi “ghế nóng” để cứu ngân hàng.
Minh Thu sụt sùi trình bày, anh chị em trong ngân hàng đều cố gắng làm việc, đồng lòng như một. Giai đoạn khó khăn nhất mọi người vẫn cố gắng chèo chống con thuyền, người dân vẫn đến gửi tiền, tất cả việc làm của các bị cáo đều muốn cống hiến cho OceanBank. Với những lời trình bày như trên, bị cáo Thu mong HĐXX xem xét cho các bị cáo, những người mà theo Thu đánh giá là giỏi nhất của Oceanbank được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, để họ được tiếp tục cống hiến cho công việc.
Sau phần tự bào chữa của Nguyễn Minh Thu, bị cáo Lê Thị Thu Thủy – nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương cũng tha thiết xin HĐXX xem xét lại tội danh đang bị VKS cáo buộc. Bị cáo Thủy nói, bản thân chỉ là người làm công ăn lương, cống hiến hết mình cho ngôi nhà thứ hai là OceanBank, không hề có mục đích hưởng lợi từ ngân hàng.
Trình bày về hoàn cảnh gia đình mới hay bị cáo Thủy hiện là bà mẹ đơn thân. Trong suốt thời gian vụ án bị khởi tố, 3 năm nay Thủy không có đêm nào ngủ ngon, không có thu nhập trang trải cho gia đình. Bị cáo Thủy tha thiết mong có đèn trời soi xét, mong HĐXX cân nhắc về tội danh và hình phạt cho các bị cáo.
Tư Viễn