Clip: Điểm mặt những ngõ phố mang tên

Clip: Điểm mặt những ngõ phố mang tên "độc - lạ" nhất Thủ Đô

Thứ 2, 07/11/2016 | 10:24
0
Từ lâu, tên đường, tên phố đã góp phần làm nên một Hà Nội đẹp theo cách rất riêng. Có những cái tên quen thuộc, nhưng có những cái tên mỗi khi gợi nhắc lại mang đến một Hà Nội có phần lạ lẫm, mới mẻ.

Hà Nội được biết đến bởi rất nhiều điều thú vị. Không chỉ có những danh thắng đẹp, ẩm thực ngon hay con người thanh lịch. Ngay cả tên mỗi con phố, đoạn đường đều góp phần làm nên vẻ đẹp tinh túy đó.

Ngoài những con phố quen thuộc, Hà Nội còn có rất nhiều con phố có tên gọi lạ và độc đáo. Ngõ Trạm, ngõ Huyện, phố Nhà Hỏa, phố Cổng Đục, ngõ Gạch, Giếng Mứt, ngõ Tạm Thương... là những cái tên khi nói ra có lẽ nhiều người phải thốt lên: "Hà Nội có những cái tên này sao?

Đó là những ngõ phố có chiều dài chỉ trên dưới trăm mét. Ngõ Gạch dài hơn 100m, nối liền phố Nguyễn Siêu đi tới phố Hàng Đường. Đây vốn là lòng sông Tô Lịch cũ, bị lấp vào năm 1887. Kể từ khi bị lấp, con phố này và phố Nguyễn Siêu xuất hiện những cửa hàng bán vôi, gạch. Có lẽ vì điều đó mà cái tên Ngõ Gạch ra đời.

Giống như ngõ Gạch, phố Cổng Đục chỉ dài 110m, chạy từ cuối phố Hàng Mã thông sang phố Hàng Vải. Con phố khá nhỏ, không có hàng quán mà chủ yếu là nhà dân san sát.

Xã hội - Clip: Điểm mặt những ngõ phố mang tên 'độc - lạ' nhất Thủ Đô

 Ngõ Tạm Thương.

Nối từ Lý Quốc Sư đến Phủ Doãn, ngõ Huyện có chiều dài 160m và chiều ngang chỉ khoảng dăm mét. Vào ngõ Huyện là lạc vào những cửa hàng, khách sạn, văn phòng du lịch phục vụ các du khách nước ngoài san sát.

Đoạn ngõ mang tên ngõ Tạm Thương dài chưa đến 800m, bắt đầu từ phố Hàng Bông, uốn cong hình chữ S, nối ra ngõ Yên Thái.

Xã hội - Clip: Điểm mặt những ngõ phố mang tên 'độc - lạ' nhất Thủ Đô (Hình 2).

 Ngõ Giếng Mứt.

Nhiều thông tin nói rằng, tên gọi Tạm Thương có từ triều Nguyễn (khoảng đầu thế kỷ XIX). Lúc đầu ngõ có tên Trạm Thương. Trải qua thăng trầm lịch sử, cái tên Trạm Thương đã chuyển thành Tạm Thương.

Được biết, ngày nay ngõ Tạm Thương còn sót lại chiếc giếng cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Ngõ nổi tiếng bởi những hàng nem chua rán và quán nhậu bình dân.

Xã hội - Clip: Điểm mặt những ngõ phố mang tên 'độc - lạ' nhất Thủ Đô (Hình 3).

 Phố Nhà Hỏa.

Ngõ Giếng Mứt nằm trên phố Bạch Mai (thuộc quận Hoàng Mai). Nhiều thông tin nói rằng, con ngõ này từng tồn tại nghề làm mứt . Nhưng thực tế, mứt  là cách người ta gọi những giếng khơi lúc nào cũng ngọt ngào, đầy ăm ắp nước.

Thủ đô còn có một con phố mang tên 8/3. Phố dài 500m, kéo từ bờ tây sông Kim Ngưu đến Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng). Điều đặc biệt, con phố này còn có những nhà trẻ, cửa hàng được đặt tên là 8/3.

Xã hội - Clip: Điểm mặt những ngõ phố mang tên 'độc - lạ' nhất Thủ Đô (Hình 4).

 Phố Cổng Đục.

Dài chưa đến trăm mét là con phố Tố Tịch (Quận Hoàn Kiếm), giao với phố Hàng Quạt và phố Hàng Gai. Theo nghĩa, chữ Tố Tịch là “chiếu trắng”. Nhiều giả thiết đặt ra, có thể ngày xưa nơi đây bán mặt hàng này. Nhiều người vẫn thường gọi lái Tố Tịch thành Tô Tịch. Cho đến nay, con phố này nổi tiếng với món hoa quả dầm, thu hút được rất nhiều bạn trẻ.

Tên phố lạ nhưng cũng như tất cả các con phố của Thủ đô Hà Nội, chúng đều mang những dấu ấn riêng. Và tôi tin rằng, dù ít nhiều không biết đến chúng nhưng những ai từng sống, gắn bó với Hà Nội sẽ đều cảm thấy rằng, đó là một phần cuộc sống của mình.

Như Quỳnh

Cựu chủ tịch phường đòi bồi thường 151 tỷ: Phải chứng minh thiệt hại

Thứ 3, 08/11/2016 | 00:04
Việc bồi thường oan sai phải đúng theo quy định pháp luật và tương xứng với thiệt hại đã xảy ra trên thực tế....

15 bài thơ ngày 20/11 về thầy cô mới và hay nhất

Thứ 2, 07/11/2016 | 09:21
Ngày 20/11, ngoài những tấm thiệp, bó hoa tươi thắm, bông hoa điểm tốt dành tặng thầy cô, bạn nên sưu tầm những bài thơ hay và mới nhất gửi tặng thầy cô mình.

Nữ sinh đoạt giải QG, trượt đại học: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lên tiếng

Thứ 2, 07/11/2016 | 07:54
Ngay sau biết thông tin em Đặng Thị Huyền, học sinh giỏi Quốc gia nhưng trượt đại học vì “không có internet” người đứng đầu ngành giáo dục đã chính thức lên tiếng.

Cựu chủ tịch phường đòi bồi thường 151 tỷ: Phải chứng minh thiệt hại

Thứ 3, 08/11/2016 | 00:04
Việc bồi thường oan sai phải đúng theo quy định pháp luật và tương xứng với thiệt hại đã xảy ra trên thực tế....

15 bài thơ ngày 20/11 về thầy cô mới và hay nhất

Thứ 2, 07/11/2016 | 09:21
Ngày 20/11, ngoài những tấm thiệp, bó hoa tươi thắm, bông hoa điểm tốt dành tặng thầy cô, bạn nên sưu tầm những bài thơ hay và mới nhất gửi tặng thầy cô mình.

Nữ sinh đoạt giải QG, trượt đại học: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lên tiếng

Thứ 2, 07/11/2016 | 07:54
Ngay sau biết thông tin em Đặng Thị Huyền, học sinh giỏi Quốc gia nhưng trượt đại học vì “không có internet” người đứng đầu ngành giáo dục đã chính thức lên tiếng.