Đấm chết bạn đồng hương vì nghĩ bị xúc phạm?

Đấm chết bạn đồng hương vì nghĩ bị xúc phạm?

Thứ 2, 12/08/2013 | 10:21
0
Hai đồng hương ở chung phòng trọ lao vào hỗn chiến, thấy đối thủ ngã đập đầu xuống nền xi măng nhưng người thanh niên vẫn ra sức đạp loạn xạ.

Đến khi thấy "người anh em" nằm bất động, hung thủ lạnh lùng bỏ đi. Khi công an tới bắt, hung thủ mới biết mình vừa gây ra cái chết cho bạn cùng phòng.

Đánh người không còn sức phản kháng

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng của anh N.M.C. (SN 1985, quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào lúc 13h ngày 4/8, công an thị xã Thuận An nhận được tin báo của công an phường Thuận Giao về việc anh C. bị đánh trọng thương dẫn đến tử vong. Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, công an thị xã Thuận Giao đã nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai của các nhân chứng.

Pháp luật - Đấm chết bạn đồng hương vì nghĩ bị xúc phạm?

Ảnh minh hoạ

Hung thủ đánh C. bị thương dẫn đến tử vong được xác định là Mai Văn Hùng (SN 1980, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao). Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng Mai Văn Hùng khi hung thủ đang ở trong nhà trọ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ khá thân thiết, cùng sống chung phòng trọ tại khu phố Bình Giao, phường Thận Giao. Hùng và C. không chỉ là đồng hương mà còn cùng làm công nhân cho công trình xây dựng gần chỗ trọ. Khoảng 12h30' trưa 4/8, Hùng và C. rủ nhau tới chỗ một người bạn tên N.T.K. (SN 1995, quê tỉnh Tiền Giang, trú tại phường Thuận Giao) ở gần đó ăn cơm, uống rượu.

Trong quá trình ăn nhậu, giữa Hùng và C. xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải được nên dẫn đến xô xát, ẩu đả. Nhiều người tại dãy trọ nơi xảy ra vụ việc cho hay, vào trưa ngày 4/8, họ thấy ba người bao gồm Hùng, K. và C. ngồi ăn cơm, uống rượu trước cửa nhà trọ của K. Tuy nhiên, một lát sau do có nắng chiếu vào mâm cơm nên cả ba người dọn vào trong phòng trọ tiếp tục ăn nhậu. Việc xảy ra cuộc ẩu đả trong phòng của K. mọi người quanh xóm trọ không hề hay biết. Theo người dân thì họ chỉ nghe thấy tiếng ồn ào tranh luận phát ra giữa ba người nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng la hét hay tiếng động bất thường nào. Mặc dù ngày 4/8 là chủ nhật có nhiều người ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không ai hay biết để vào can ngăn. Chỉ có một người duy nhất chứng kiến sự việc là N.T.K., bạn nhậu của Hùng và C.

Nhân chứng của vụ án cho biết, trong lúc uống rượu giữa Hùng và C. có lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi. Ban đầu, C. dùng tay đánh vào mặt của Hùng trước. Thấy mình lớn tuổi hơn mà lại bị C. đánh đau nên Hùng đánh trả lại. Tiếp theo đó, hai người lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Cuộc nhậu bỗng chốc trở thành cuộc chiến giữa hai người đàn ông đang hăng máu không tự chủ được vì men rượu. Khi thấy anh C. té ngã cắm đầu xuống nền xi măng trong phòng trọ, Hùng không những không dừng lại mà tiếp tục dùng chân đạp mạnh liên tục vào ngực của nạn nhân. Chỉ đến khi anh C. nằm bất tỉnh dưới nền nhà thì hung thủ mới rời khỏi hiện trường. Hùng trở về phòng trọ của mình như không có chuyện gì.

Pháp luật - Đấm chết bạn đồng hương vì nghĩ bị xúc phạm? (Hình 2).

Hiện trường vụ án

Giết người do bị xúc phạm, bạt tai

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo thông tin vụ việc nghiêm trọng này lên công an phường Thuận Giao, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện Hoàn Hảo thuộc phường Thuận Giao cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng anh C. đã tử vong trước khi nhập viện.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tác động của ngoại lực. Anh C. bị gãy xương sườn số 4, 5, gãy xương ức, vỡ tim, chấn thương sọ não. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã gửi lại thi thể của nạn nhân cho người nhà đưa về quê an táng.

Ông N.V.T. (48 tuổi, ở cùng dãy trọ của K.) cho biết: "Tụi nó tới ăn nhậu thì ai cũng biết, nhưng đánh nhau thì không ai hay. Khi thấy Hùng đi khỏi dãy trọ mọi người cũng vẫn không biết gì. Chỉ tới khi K. hớt hải chạy tìm xe ôm rồi bế nạn nhân ra ngoài chúng tôi mới hay trong phòng của K. có chuyện. Lúc thấy K. bế nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu chúng tôi thấy nạn nhân khó mà qua khỏi bởi vết thương quá nặng. Sau khi chở bạn đi cấp cứu K. trở về phòng trọ khóc rất nhiều vì bạn của mình đã mãi mãi ra đi".

Trao đổi với PV, N.T.K. kể lại: "Thật ra lúc đó chúng tôi đã uống khá nhiều nên không kiềm chế được bản thân. Trong lúc tranh luận, ban đầu anh C. chửi cá nhân anh Hùng. Sau đó, vì quá bực mình, C. đã xúc phạm tới mẹ ruột của anh Hùng. Hai người đều là anh em thân thiết với tôi, bây giờ một người mãi mãi ra đi, một người phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật khiến tôi rất buồn. Hoàn cảnh gia đình của anh C. cũng khó khăn, chật vật. Hôm trước, về quê dự đám tang của C., tôi không cầm được nước mắt trước sự đau đớn tang thương của gia đình nạn nhân.

Khi hai người cãi nhau rồi xông vào đánh nhau, sự việc xảy ra quá nhanh tôi cũng không kịp can ngăn. Do hoảng hốt và cũng quá bất ngờ, tôi cũng không kịp la lớn cho mọi người biết mà vội vàng chạy ra ngoài gọi xe ôm chở anh C. đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc này không có xe ôm nên tôi lo lắng và hoảng loạn. Những người xung quanh hỏi việc gì thì tôi mới nói lại sự tình như vậy. Ngay lập tức, tôi cùng một vài người bạn chung xóm trọ chở anh C. tới bệnh viện nhưng đã quá muộn".

Cũng theo anh K., Hùng và C. làm chung chỗ, công việc thường ngày của hai người khá vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Ngày 4/8 là ngày nghỉ nên mấy anh em tụ tập, nhậu với nhau một chút cho vui. Ai ngờ cuộc vui ấy đã biến thành án mạng đau lòng...  

Ngày 8/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An cho biết, trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập, cơ quan điều tra xác định đây là vụ cố ý gây  thương tích dẫn đến chết người được quy định tại Điều 104 bộ luật Hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Mai Văn Hùng (SN 1980, quê Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xóm trọ bất ngờ vì vụ việc

Trao đổi với PV, nhiều người dân ở gần hiện trường vụ án cho biết, họ rất bất ngờ  trước diễn biến của vụ việc và cái chết của nạn nhân. Mai Văn Hùng và C. vốn là đồng hương, xưa nay nạn nhân luôn coi Hùng là đàn anh nên khá tôn trọng. Hai người cũng ở chung phòng từ lâu, những ngày được nghỉ, họ lại cùng ngồi nhậu vui vẻ. Chính vì vậy, khi nghe thông tin về vụ việc, ai cũng cảm thấy tiếc cho hai thanh niên trẻ vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế mà một người thì mất mạng, người kia vướng vòng lao lý với nỗi day dứt ân hận đeo bám suốt cuộc đời.

TRUNG NGUYÊN

'Rổ rá cạp lại' không thành, đâm chết bạn gái rồi tự sát

Thứ 4, 10/07/2013 | 19:17
Tên Gu đã đâm cô Yu nhiều nhát làm cô ngã xuống trong vũng máu. Trong khi có người gọi điện thoại cảnh sát báo tin về vụ án mạng thì tên Gu tự đâm dao vào mình và đổ gục xuống bên cạnh.

5 giờ truy bắt kẻ đâm chết bạn ngay tại bàn nhậu

Thứ 7, 18/05/2013 | 08:48
Chỉ vì một xích mích nhỏ, Sơn đã tự ý trang bị hung khí để phòng chuyện bất trắc xảy ra với mình.

Bị chê tay nghề kém liền cầm máy khoan đâm chết bạn

Chủ nhật, 21/07/2013 | 14:09
Tại xưởng sữa chữa ôtô, giữa Đạt và Khánh đã xảy ra cãi vã và xô xát nhau. Khánh chê Đạt có tay nghề kém và còn đánh và ném thùng sơn vào người. Tức giận Đạt cầm ngay máy khoan đâm thủng đầu Khánh khiến nạn nhân tử vong.

Nữ sinh đâm chết bạn tại cổng trường

Thứ 4, 03/07/2013 | 13:50
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nguyễn Thị Hoa (SN 1997) đã rút dao đâm 2 nữ sinh thương vong ngay tại cổng Trường THPT Dân Lập Đồi Ngô. Xét các tình tiết giảm nhẹ, Hoa bị tòa tuyên phạt 4 năm tù.

Bị ăn tát, thiếu nữ rút dao đâm chết bạn

Thứ 5, 27/06/2013 | 20:36
Bị Nga kẹp cổ tát vào mặt, Văn rút dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm vào bụng và ngực của Nga rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Bắt học sinh lớp 8 đâm chết bạn giữa sân trường

Thứ 3, 07/05/2013 | 14:04
Đang vui chơi giữa sân trường, bị thách thức và đánh hội đồng từ nhóm bạn khác, Trương Văn Lộc đã chạy đi lấy dao, đâm hai nhát chí mạng khiến một học sinh lớp 9 tử vong tại chỗ. Sự việc đau lòng trên diễn ra tại trường THCS Phổ Minh (Quảng Ngãi).
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.