CNN: Tổng thống Peru bị phế truất, bắt giữ sau nỗ lực giải tán Quốc hội

Thứ 5, 08/12/2022 | 07:47
0
Quốc hội Peru đã phế truất Tổng thống Pedro Castillo sau khi ông tuyên bố tìm cách giải tán cơ quan lập pháp để tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội mới.

Tổng thống Peru Pedro Castillo bị phế truất sau hơn một năm cầm quyền.

Quốc hội Peru ngày 7/12 thông qua quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng. 

Tình trạng bất ổn bắt đầu diễn ra kể từ khi ông Castillo thông báo kế hoạch giải tán Quốc hội và thành lập chính phủ khẩn cấp. Ông cũng kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội để xây dựng Hiến pháp mới.

Động thái này đã dẫn đến một loạt thành viên nội các từ chức. Các quan chức hàng đầu phản ứng gay gắt và có sự lên án từ các nước láng giềng trong khu vực.

Ông Castillo đã bị bắt giữ, theo nguồn tin trên CNN.

Quân đội Peru đã bác bỏ nỗ lực của ông Castillo nhằm giải tán Quốc hội, gọi đây là hành vi “vi phạm hiến pháp”. Sau cuộc bỏ phiếu phế truất Tổng thống, Quốc hội Peru đã chỉ định Phó Tổng thống Dina Boluarte nhậm chức.

Bà Boluarte tuyên thệ tại Quốc hội và trở thành Tổng thống thứ 6 của Peru trong 5 năm qua. Bà Boluarte sẽ nắm quyền đến năm 2026, kêu gọi các phe phái chính trị đoàn kết nhằm vượt qua khủng hoảng hiện nay. Bà cũng chỉ trích nỗ lực giải tán Quốc hội của ông Castillo là "âm mưu đảo chính"

Theo đài CNN của Mỹ, ông Castillo đã bị cảnh sát bắt giữ ở thủ đô Lima. Nhà chức trách Peru thông báo đã gửi yêu cầu tới tổng chưởng lý để “bắt đầu quy trình truy tố cựu Tổng thống Pedro Castillo vì âm mưu đảo chính”.

Bình luận về diễn biến bất ổn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Chúng tôi kiên quyết bác bỏ bất kỳ hành vi nào trái với Hiến pháp của Peru, bất kỳ hành động nào làm suy yếu nền dân chủ ở quốc gia này".

Đám đông người dân Peru tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội sau khi ông Castillo tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội.

Bộ Ngoại giao Argentina bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về cuộc khủng hoảng chính trị ở Peru. Bộ Ngoại giao Brazil mô tả các hành động của ông Castillo là “không phù hợp với khuôn khổ Hiến pháp của quốc gia, thể hiện sự vi phạm dân chủ và pháp quyền".

Sự kiện ngày 7/12 đã chấm dứt giai đoạn nắm quyền ngắn ngủi của ông Castillo. Cựu giáo viên và nhà lãnh đạo công đoàn trở thành Tổng thống Peru khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7/2021.

Ông Castillo từng tuyên bố sẽ đưa ra những cải cách mạnh mẽ, trao cho các bang quyền kiểm soát tốt hơn đối với thị trường và tài nguyên thiên nhiên, cam kết đấu tranh để giải quyết lạm phát gia tăng ở Peru.

Tuy nhiên, ông Castillo thiếu kinh nghiệm chính trị và thường xuyên hứng chịu những sự chỉ trích từ phe bảo thủ trong Quốc hội.

Đăng Nguyễn - CNN

Cùng chuyên mục

Mazda CX-8 lộ diện tại châu Âu có tùy chọn động cơ dầu và động cơ lai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:55
CX-80 sẽ là dòng SUV đầu bảng của Mazda tại Châu Âu

Cổ phiếu thăng hoa, một lãnh đạo Phát Đạt chốt lời hơn 2 triệu cổ phiếu sau thời gian "bắt đáy"

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:09
Công bố thông tin trên HoSE, ông Lê Quang Phúc - thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu PDR nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Bí quyết sở hữu vóc dáng "gái 1 con trông mòn con mắt" của vợ cầu thủ Thành Chung

Thứ 5, 25/04/2024 | 03:23
Vợ cầu thủ Thành Chung duy trì vóc dáng thon gọn sau sinh bằng cách nào?

7 công thức bữa sáng giảm cân đẹp dáng cho chị em

Thứ 5, 25/04/2024 | 00:52
Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày và rất quan trọng, vì vậy chị em không nên bỏ bữa sáng để giảm cân.

Clip: Nhanh vài “tích tắc”, xe tải tông bẹp ô tô

Thứ 5, 25/04/2024 | 00:31
Ô tô Camry đang chạy qua ngã tư thì bị xe tải tông ngang, xoay vòng tròn trên đường. Cú tông mạnh từ xe tải khiến ô tô Camry bị bẹp phần cánh cửa bên ghế phụ.