Cô bé 5 năm ròng rã đi học cùng mẹ tâm thần

Cô bé 5 năm ròng rã đi học cùng mẹ tâm thần

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Khi Diệu Đình vào lớp, mẹ em đứng lấp ló ngoài cổng trường, chờ đến giờ con tan học.

Câu chuyện cảm động của cô bé Chu Diệu Đình đã khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Chu Diệu Đình đang học ở một trường cấp 2 huyện Tiên Cư, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Mỗi buổi sáng, khi đi học, Chu Diệu Đình dắt tay mẹ cùng đến trường. Khi cô bé vào lớp học, người mẹ đứng ngoài cổng trường. Đến giờ ăn trưa, hai mẹ con cùng ăn cơm. Giờ học buổi chiều, người mẹ lại tiếp tục chờ con ở chỗ cũ.

Pháp luật - Cô bé 5 năm ròng rã đi học cùng mẹ tâm thầnSáng sáng hai mẹ con đi học cùng nhau

Các học sinh, thầy cô giáo và người dân xung quanh đã không còn lạ gì khi thấy một người đàn bà ngẩn ngơ suốt ngày đứng ngoài cổng trường.

Cuộc sống của hai mẹ con cô bé Chu Diệp Đình đã trải qua 5 năm như thế.

Pháp luật - Cô bé 5 năm ròng rã đi học cùng mẹ tâm thần (Hình 2).Người mẹ chờ con ở trước cổng trường

Được biết, hoàn cảnh gia đình Diệu Đình hết sức éo le. Khi cô bé mới lên 2 tuổi, cha em đã bỏ nhà ra đi. Không chịu nổi cú sốc quá lớn, mẹ Diệu Đình suy sụp tinh thần rồi mắc bệnh tâm thần. Bà không hề nói chuyện với ai khác ngoài con gái mình và thường sợ hãi trước người lạ. Chính vì vậy, Diệu Đình luôn muốn mẹ lúc nào cũng ở bênh cạnh mình.

Pháp luật - Cô bé 5 năm ròng rã đi học cùng mẹ tâm thần (Hình 3).Hai mẹ con ăn trưa cùng nhau

“Dù sao mẹ cũng là mẹ của em, em không thể nào bỏ mẹ được. Em biết mẹ rất yêu em. Em cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho mình giống bất kì người mẹ bình thường nào khác”, cô bé nói.

Hiện Diệu Đình đang sống cùng mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà rộng 30m2. Cuộc sống của cả gia đình vô cùng khó khăn, chỉ dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi và khoảng 200 nhân dân tệ (khoảng 670 nghìn đồng) tiền bán lạc mỗi năm.

Hải Anh


Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.