Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Chủ yếu xin cơ chế không xin tiền

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Chủ yếu xin cơ chế không xin tiền

Thứ 2, 20/11/2017 | 11:17
0
Theo các ĐBQH, về cơ bản, đề án chủ yếu xin cơ chế không xin tiền. TP.HCM thí điểm thành công sẽ là thực tiễn, cơ hội cho các địa phương khác xem xét nhân rộng mô hình.

Sáng 20/11, QH tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Chính trị - Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Chủ yếu xin cơ chế không xin tiền

ĐB Mai Hồng Hải phát biểu thảo luận tại QH. Ảnh: Quochoi.vn

Tại buổi thảo luận, các vấn đề liên quan đến cơ chế đặc thù quản lý đất đai; quản lý đầu tư; về tài chính – ngân sách, về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đã thu hút sự góp ý, tranh luận của các ĐBQH.

ĐB Mai Hồng Hải (Hải Phòng) phát biểu, về quản lý đất đai, quản lý đầu tư tại Điều 3, Điều 4 của dự thảo Nghị quyết cho phép phân cấp, phân quyền cho HĐND TP.HCM chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên 10ha… Việc này không tăng nguồn lực nhưng giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian, tăng sự chủ động cho TP. Việc phân quyền quản lý đất đai vẫn được kiểm soát vì vẫn nằm trong quy hoạch.

Về vấn đề quản lý ngân sách tại Điều 5 của dự thảo Nghị quyết, theo đại biểu, các chính sách về thuế, phí, lệ phí đều theo hướng tăng lên nhưng về thuế, Nghị quyết không giao cho TP.HCM quyết định tất cả mà mới chỉ là chủ trương với mức trần 25% thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường. Về thí điểm thuế tài sản, TP.HCM như một đơn vị soạn thảo báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH quyết định. Quy định như vậy không trái với Hiến pháp, đảm bảo thận trọng.

“Vấn đề là tăng thuế đến đâu để không gây bất lợi cho môi trường kinh doanh của TP. Việc này chính TP phải cân nhắc khi xây dựng chính sách cụ thể về thuế trình Chính phủ và vẫn do Ủy ban Thường vụ QH quyết định. Theo tôi, các chính sách về thuế nên mở rộng đối tượng thu hơn là tăng mức thu ”, ĐB Mai Hồng Hải nói.

Việc ủy quyền của TP cho ủy ban cấp huyện, xã  theo ĐB là không cần thiết vì nó đã được quy định rõ tại luật Tổ chức chính quyền địa phương. “Tôi đề nghị làm rõ khi nào được ủy quyền và ủy quyền như thế nào”, ĐB Hải nêu quan điểm.

ĐB Hải khẳng định: “Việc bổ sung thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức là thể hiện sự quan tâm của TP với người lao động. Theo tôi, nên giữ mức lương cơ bản, nếu TP làm tốt thì có nguồn để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Về cơ bản, theo tôi đề án chủ yếu xin cơ chế không xin tiền. TP.HCM thí điểm thành công sẽ là thực tiễn để đánh giá trước khi mở rộng cho các địa phương khác ”.

Thể hiện sự đồng tình với việc cần thiết phải ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, ĐB Dương Minh Tuấn (đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu) thống nhất thông qua Nghị quyết tại kỳ họp này. Tuy nhiên theo ĐB đề nghị, việc thí điểm thu thuế tài sản không chỉ ở TP.HCM mà nên thực hiện thí điểm ở cả Hà Nội.

Tranh luận về ý kiến của ĐB Tuấn đề nghị mở rộng địa phương thí điểm thu thuế tài sản, ĐB Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) cho rằng, không nên mở rộng thí điểm ở các địa phương khác vì như vậy sẽ không còn là thí điểm nữa.

Về mức tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức của TP.HCM, ĐB Nguyễn Lân Hiếu nêu quan điểm, nếu dự thảo Nghị quyết quy định mức tăng thu nhập không có trần thì các địa phương khác sẽ chảy máu chất xám. “Theo tôi, cần quy định trần thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức do HĐND TP.HCM quyết”, ĐB Nguyễn Lân Hiếu nói.

Đỗ Thơm (ghi)

Nhiều cơ chế đặc thù cho TP.HCM sẽ được Quốc hội thảo luận và quyết định

Thứ 2, 13/11/2017 | 06:45
Dự kiến, sau khi trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP.HCM sẽ được thông qua vào ngày 24/11 tới.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.