Có chống được rửa tiền

Có chống được rửa tiền "bẩn"?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
– “Khi các giao dịch bất động sản được thông qua tài khoản thì sẽ hạn chế được hiện tượng rửa tiền của những người đầu cơ”.

Việc Bộ Xây dựng đề nghị xóa bỏ hình thức chia lô, bán nền, bán nhà xây thô trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị và chấm dứt sử dụng tiền mặt trong các giao dịch bất động sản được các chuyên gia đánh là các giải pháp khá mạnh của các cơ quan quản lý nhằm tiến tới xử lý triệt để những bất ổn tại thị trường này. Tuy nhiên, việc này được thực hiện như thế nào, tác động ra sao đến giới đầu cơ mới là vấn đề người dân quan tâm hiện nay.

Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng có khá nhiều biệt thự bỏ hoang tại vị trí mặt đường đẹp.

Sẽ giảm lượng "tiền đen" đầu tư vào BĐS?

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng thực trạng một số lượng lớn nhà và biệt thự bị bỏ hoang (42% theo như Báo cáo của Bộ Xây dựng qua việc kiểm tra 18 dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội) trong khi nhu cầu nhà ở trong dân đang hết sức bức xúc là minh chứng cho việc thị trường bất động sản đang bị giới đầu cơ lũng đoạn.

Ông Ngô Tuấn Khang, Trưởng bộ phận Kinh doanh, Công ty Bất động sản Tài Tâm chia sẻ: “Một trong những biện pháp kiểm soát hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản để chống hiện tượng đầu cơ được Bộ Xây dựng đề xuất là chấm dứt giao dịch bằng tiền mặt. Đề xuất này nhấn mạnh đến các hợp đồng huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và các giao dịch thuê nhà ở để giảm áp lực tiền mặt và hạn chế rủi ro cho các bên tham gia”.

Tuy nhiên, theo ông Khang thì khi các giao dịch bất động sản được thông qua tài khoản thì sẽ hạn chế được hiện tượng rửa tiền của những người đầu cơ. Như chúng ta biết, hiện nay có không ít người giàu sở hữu nguồn tiền không sạch luôn chọn bất động sản là kênh rửa tiền. Nếu đề xuất trên được thực hiện thì sẽ hạn chế được điều này. Có nhiều nguồn "tiền đen" Nhà nước không thể thu hồi, nếu có những chính sách nhằm hạn chế những nguồn rửa tiền này vào bất động sản thì sẽ tốt hơn.

"Nguồn vốn đọng lại ở bất động sản hiện nay là quá lớn. Nhưng theo cá nhân tôi, nếu biện pháp nêu trên được thực hiện thì cũng chỉ là sự điều chỉnh mang tính tác động chứ chưa phải là một nhân tố mang ý nghĩa quyết định làm giảm nhiệt bất động sản. Các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay đầu tư vào bất động sản mới là yếu tố quan trọng nhất làm hạ nhiệt thị trường này", ông Khang nhấn mạnh

Muốn thực hiện, phải cụ thể hơn

Cũng theo ông Khang thì khó để yêu cầu tất cả mọi giao dịch phải thông qua tài khoản. Nếu là giao dịch giữa hai cá nhân, chẳng lẽ lại phải ra nộp tiền vào ngân hàng và sau đó chuyển khoản. Như vậy rất rườm rà và phức tạp. Chỉ khi là giao dịch giữa người dân với một chủ đầu tư thì quy định này mới hợp lý.

Còn theo ông Phạm Sĩ Liêm - Phó chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Việt Nam thì quy luật tất yếu là phải hạn chế dần tiền mặt trong giao dịch nói chung, đặc biệt là trong giao dịch như bất động sản. Nếu thông qua ngân hàng, thông qua tài khoản thì chúng ta sẽ kiểm soát được việc đóng thuế. Lẽ ra việc này nên được triển khai sớm hơn. Trước hết chúng ta phải hạn chế được việc vác một đống tiền mặt đi giao dịch, sau đó mới tính đến những biện pháp làm cho quy định này được thực hiện triệt để. Cùng một lúc thì chưa thể làm ngay được. Hiện nay đang có rất nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng và chắc chắn các đơn vị này sẽ rất hào hứng với việc này.

Cùng đồng ý với quan điểm của ông Liêm, ông Tống Văn Nga - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản cũng cho rằng một xã hội mà càng ít tiêu tiền mặt thì càng tốt. Điều này là cái đích chúng ta phải hướng tới nhưng chưa biết khi nào. Thấy hay, thấy tốt đấy nhưng không phải đưa ra là được ngay. Nếu quen với tâm lý này, thì việc thực hiện cũng không có gì là quá khó. Ban đầu, mỗi người có nhu cầu mua bán nhà cửa, đất đai chỉ cần có một tài khoản. Thực chất thì cầm tiền nộp vào ngân hàng cũng không có gì bất tiện so với việc giao tiền mặt cho ông kinh doanh bất động sản. Nhưng việc thanh toán qua tài khoản lại an toàn, ít rủi ro hơn nhiều.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan : “Việc cấm sử dụng tiền mặt trong giao dịch bất động sản cũng góp phần hạn chế việc rửa tiền "bẩn". "Không có nước nào trên thế giới đi thanh toán những giao dịch "to đùng" lại trả bằng tiền mặt, vàng, USD như ở Việt Nam. Điều này là không nên. Việc thanh toán qua hệ thống ngân hàng là điều tất nhiên. Có ý kiến cho rằng chính việc thanh toán tiền mặt dễ dàng ở Việt Nam đã tạo ra "kẽ hở" cho nhiều người rửa tiền bất chính. Theo tôi thì biện pháp hành chính trong một ngành, không thể giải quyết được triệt để vấn đề, mà phải có sự phối hợp tổng thể từ nhiều phía, đặc biệt là những chính sách liên quan đến tiền tệ...".

Lý – Quỳnh

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.