15 đến 20 triệu đồng/tờ giấy giả
Ngày 22/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Văn Hải (SN 1977, ngụ ấp An Nhơn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Đỗ Văn Đang (SN 1972, ngụ ấp Trà Phô, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là 2 đối tượng mà ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã xác lập chuyên án triệt phá.
Ngay sau khi bị bắt giữ, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng này phát hiện, thu giữ 36 con dấu và 41 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do Hải, Đang và một số đối tượng khác đứng tên.
Qua công tác điều tra được biết, từ năm 2014, Hải làm dịch vụ môi giới cò đất, dịch vụ cho thuê xe du lịch trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Trong khoảng thời gian này, Hải đã mốc nối với một số đối tượng ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với giá từ 15-20 triệu đồng/giấy.
Theo đó, Hải chỉ cần đưa photo sổ hộ khẩu, CMND của y đưa cho tên đối tượng làm làm giả giấy tờ để bọn chúng in laser, làm giả phôi giấy đất, chữ ký của lãnh đạo địa phương.
Đồng thời, Hải còn “đặt hàng” làm nhiều con dấu giả (dấu tròn, dấu tên) của các cơ quan Nhà nước và một số Văn phòng công chứng; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất,... với giá hàng chục triệu đồng. Từ đường dây này, Hải đã làm cho bản thân mình 13 sổ đỏ giả.
Có được "bảo bối" trong tay, Hải tức tốc lấy liền 3 sổ đỏ giả đến ngân hàng Sacombak chi nhánh Châu Thành (tỉnh An Giang) vay chiếm 900 triệu đồng bỏ túi tiêu xài.
“Nhờ” người đứng tên để lừa đảo
Ngoài 13 sổ đỏ giả trên, Hải tiếp tục làm thêm 28 sổ đỏ giả cho 9 đối tượng khác, lấy tiền công tổng cộng gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, Hải nhờ người đứng tên trong sổ đỏ giả, bù lại những người đứng tên sẽ được Hải trả công xứng đáng.
Qua mối quen biết, Đang nhờ Hải làm giả 4 sổ đỏ với tiền công 195 triệu đồng. Sau đó, Đang đem thế chấp 3 ngân hàng vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Thông qua Đang từ những tiệc rượu, Hải quen biết với Lê Thanh Trà (SN 1973, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) nên nhờ Trà giúp đỡ. Hải đề nghị, Trà đưa sổ hộ khẩu, giấy CMND cho Hải để làm giả 2 sổ đỏ thì được trả công 80 triệu đồng. Trà đồng ý.
Làm xong 2 sổ đỏ giả do Trà đứng tên, Hải đem thế chấp ngân hàng vay số tiền 600 triệu đồng tại ngân hàng Kiên Long, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thấy Hải kiếm tiền quá dễ dàng, Đang cũng làm theo bằng cách thuê nhiều người dân địa phương mượn sổ hộ khẩu, giấy CMND để làm sổ đỏ giả với giá 10 triệu đồng/sổ.
Sau đó, Đang đem 1 giấy giả vay 250 triệu đồng tại ngân hàng Kiên Long (huyện Kiên Lương); 2 giấy giả khác, Đang thế chấp tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vay 300 triệu đồng. Có tiền, Đang chủ yếu tiêu xài cá nhân.
Làm việc với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, anh Nguyễn Văn Tòng (SN 1970, ngụ ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành) khai nhận, được Đang thuê làm 3 cuốn sổ đỏ để nhận 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Coi (SN 1966, ngụ ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành) được đang thuê mượn giấy tờ đứng tên 5 cuốn sổ đỏ giả.
Riêng Lý Văn Bửu (SN 1970, ngụ ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành) thì khai nhận, do quen biết với Tòng nên Tòng đã nhờ đứng tên 3 “sổ đỏ” cho Đang. Bửu yêu cầu Tòng dẫn đi xem đất. Tòng và Đang dẫn Bửu đi xem một mẫu đất khống.
Mỗi giấy Bửu đứng tên sẽ được Đang “bồi dưỡng” 10 triệu đồng. Khi làm thủ tục vay ngân hàng, Bửu và Đang trực tiếp có mặt đến ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Kiên Lương (huyện Kiên Lương) vay và rút 700 triệu đồng. Sau đó, Đang và Tòng chia tiền cho nhau và Bửu được cho 40 triệu đồng.
Điều tra mở rộng vụ án Qua điều tra, công an xác định, Đỗ Văn Đang thuê 6 người dân đứng tên 18 sổ đỏ giả để thế chấp nhiều ngân hàng với số tiền hơn 3 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. |
Thanh Lâm