Cò đất “múa lưỡi” lừa đảo hơn 5 tỉ đồng lãnh án

Cò đất “múa lưỡi” lừa đảo hơn 5 tỉ đồng lãnh án

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 26/03/2018 | 21:47
0
Với lòng tham, Hào lừa tổng cộng 8 người với số tiền 5,2 tỉ đồng chỉ cùng với một chiêu thức.

Lê Văn Hào (36 tuổi), ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, là cò đất nhưng tự xưng nhân viên một công ty bất động sản của tập đoàn lớn. Hào tự in danh thiếp, hợp đồng và giấy nhận tiền cọc, giả danh công ty với ý định lừa đảo.

Tháng 1/2016, Hào liên hệ và được ông Nguyễn Công C., quận Cẩm Lệ, nhờ mua 2 lô đất ở phường Hòa Xuân. Hào tự nhận là nhân viên của công ty bất động sản, giới thiệu ông C. 2 lô đất trị giá 1,33 tỉ đồng.

Cò đất “múa lưỡi” lừa đảo hơn 5 tỉ đồng lãnh án

Bị cáo Lê Văn Hào tại tòa.

Ông C. tin tưởng, đặt cọc 50% giá trị 2 lô đất. Thời gian dài không thấy Hào nhắc đến chuyện chuyển nhượng nên ông C. đòi đến thẳng công ty làm rõ. Hào giả vờ đã lỡ bán 2 lô đất trên và hứa sẽ đền đất khác cho ông C.. Thực chất, Hào chỉ cố gắng kéo dài thời gian, lừa dối ông C..

Cũng với thủ đoạn đó, Hào đã lừa tổng cộng 8 người với số tiền 5,2 tỉ đồng. Đến ngày 21/8/2017, sự việc bại lộ, Hào bị bắt giữ.

Ngày 26/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Hào về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, Hào thừa nhận tất cả mọi hành vi của mình.

Hào khai, vì muốn có tiền chi tiêu nhưng tính lười biếng nên nảy sinh ý định lừa đảo. Lừa được nạn nhân đầu tiên, Hào lại nảy sinh ý định lừa người tiếp theo. Cứ thế, nhiều vụ lừa đảo trót lọt.

Bị cáo cũng từng nghĩ đến chuyện có ngày sẽ bị phát hiện nhưng đã “nhúng chàm”, số tiền lấy của các nạn nhân lần lượt được tiêu xài nên không biết cách nào có tiền để trả lại. Do đó, bị cáo cứ “nhắm mắt đưa chân” cho đến khi bị bắt giữ.

HĐXX nhận định, hành vi của Hào đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì lòng tham, bị cáo đã thực hiện lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hảo 13 năm tù giam.

Nóng: Vì sao Đà Nẵng cho 2 nhà máy thép ô nhiễm hoạt động trở lại?

Thứ 2, 26/03/2018 | 16:25
Cấm rồi lại cho phép nhà máy thép gây ô nhiễm hoạt động trở lại, dư luận băn khoăn phải chăng cách xử lý của TP.Đà Nẵng đang có sự "tiền hậu bất nhất"?

Vụ lập hàng rào ở Đà Nẵng: Doanh nghiệp nói gì?

Chủ nhật, 25/03/2018 | 07:18
Sau phản ứng của người dân, được sự yêu cầu của Bí thư TP.Đà Nẵng, phía doanh nghiệp cho tháo dỡ tường rào, rút kinh nghiệm sâu sắc và hứa xây dựng đường xuống biển cho người dân.

Hé lộ những thông tin đặc biệt về dự án chặn lối đi của người Đà Nẵng

Thứ 7, 24/03/2018 | 08:00
Dự án Lancaster Nam O Resort & Spa ngang nhiên rào chắn cả con đường xuống biển dọc làng chài bao đời nay gây bức xúc dư luận, vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.