Cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử

Cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Những ngày qua, cả vùng sông nước miền Tây bàng hoàng, xót xa trước thảm kịch cô dâu Việt Võ Thị Minh Phương đau đớn ôm 2 con nhỏ nhảy từ lầu 18 một chung cư ở Hàn Quốc tự tử sau 8 năm sinh sống tại xứ sở Kim chi.

Sự thật về vụ tự tử xót xa này được những người trong cuộc tiết lộ là cô dâu Việt bị nhà chồng hành hạ, đánh đập và đối xử tệ bạc.

Thông tin ban đầu từ báo chí Hàn Quốc cho biết, vào lúc 11 giờ ngày 23/11 (giờ địa phương), tại tòa chung cư phía nam thành phố Busan (Hàn Quốc), cô dâu Việt Võ Thị Minh Phương (ngụ ấp Hòa Qưới, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ôm 2 con nhỏ (đứa con gái 7 tuổi và con trai mới lên 3 tuổi) nhảy từ lầu 18 tự tử.

Do tòa nhà quá cao nên cả ba mẹ con đều thiệt mạng tại chỗ. Sự việc trên gây chấn động dư luận người dân Hàn Quốc.

Pháp luật - Cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử

Ảnh cưới của vợ chồng chị Phương.

Mặc gia đình ngăn cản, vẫn quyết lấy chồng Hàn

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, trước khi nhảy lầu tự tử, chị Phương tìm cách khóa trái cửa phòng, nhốt mình và hai con trong phòng trước khi nhảy xuống dưới. Việc làm bất ngờ của chị Phương khiến ông Kim Yeong Hwa (chồng chị Phương) không thể ngăn cản được sự việc đau xót này.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Hàn Quốc khám xét căn hộ đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của chị Phương bằng tiếng Việt và cho biết sẽ điều tra cái chết dựa trên bức thư này.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết sau 8 năm chung sống, chị Phương và ông Kim Yeong Hwa đã đâm đơn ly dị. Ông Kim Yeong Hwa là công nhân nhà máy phụ tùng xe ôtô ở thành phố Busan, đang bị cảnh sát thẩm vấn để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Phương.

Để tìm hiểu rõ nội tình vụ việc, PV tìm về xã Hòa An để tìm gia đình chị Phương. Ngôi nhà khá khang trang của bố mẹ chị nằm ven quốc lộ 61.

Anh Võ Hữu Hòa (anh ruột thứ hai của Phương) không giấu được nỗi buồn cho biết: “Chiều ngày 23/11, lãnh đạo UBND xã Hòa An nhận được điện thoại từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông báo em gái tôi tự tử cùng hai con. Nhận thông tin, đại diện xã đến gia đình tôi yêu cầu cung cấp tên cha mẹ nạn nhân thì tôi mới biết sự việc đau lòng”.

Không giấu được những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, bà Võ Thu Ảnh (mẹ chị Phương) chia sẻ: “Con gái tôi sinh năm 1985, là con út trong gia đình có sáu anh chị em gồm bốn trai, hai gái. Học hết lớp tám, Phương ở nhà phụ giúp gia đình chuyện đồng áng.

Gần 10 năm trước, Phương nghe lời bạn bè rủ rê lên TP.HCM tham gia buổi "xem mắt" của những người đàn ông Hàn Quốc chọn vợ. Sau hai ngày “thi tuyển”, Phương lọt vào mắt xanh một người đàn ông trung niên.

Sau đó, Phương về nhà xin bố mẹ cho kết hôn với ông Kim Yeong Hwa, nghe đâu lớn hơn gần 20 tuổi. Tôi và bố Phương ra sức phản đối. Anh chị em nó cũng khuyên bảo hết lời nhưng Phương vẫn quyết sang Hàn Quốc làm vợ Kim Yeong Hwa dù hai người gặp nhau mới được một tuần. Vào tháng 12/2004, Phương chính thức bước lên máy bay cùng chồng về thành phố Busan làm dâu”.

Pháp luật - Cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử (Hình 2).

Di ảnh con của chị Phương.

Là người nhận được hung tin về cái chết của chị Phương, ông Võ Văn Kết, chủ tịch UBND xã Hòa An, cho biết, vào khoảng 16h ngày 23/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc có gọi về UBND xã thông báo có một cô gái tên Phương ở xã này lấy chồng sang Hàn Quốc vừa ôm 2 đứa con nhảy lầu tự tử khiến cả 3 mẹ con đều tử vong tại chỗ.

Cũng theo ông Kết, trong hồ sơ hộ tịch còn lưu trữ tại UBND xã, năm 2004 chị Phương có đến xã làm một số thủ tục để kết hôn với người chồng Hàn Quốc tên Kim Yeong Hwa (47 tuổi, ngụ thành phố Busan, Hàn Quốc). Khi kết hôn, Phương mới 19 tuổi, kém chồng 20 tuổi.

Ông Võ Văn Rô (bố của Phương) cho hay: “Sau khi qua Hàn Quốc sinh sống, đúng một năm sau, Phương sinh một bé gái kháu khỉnh. Sau khi nuôi dưỡng, chăm sóc con cứng cáp, Phương đăng ký đi học tiếng Hàn và được chồng xin cho vào làm việc ở công ty gần nhà. Có lương bổng, Phương không phải xin tiền chồng để chi tiêu nữa mà còn dành dụm gửi về giúp đỡ gia đình. Năm 2010, Phương sinh tiếp bé trai thứ hai. Gia đình tôi ở Việt Nam nghe tin rất vui mừng vì nghĩ cuộc sống của con gái đang hạnh phúc bên gia đình chồng”.

Cuộc sống quẫn bách, nhảy lầu để giải thoát

"Tôi phải chọn cái chết vì người chồng hay ghen tuông và đánh đập tôi. Tôi xin lỗi ba mẹ. Tôi cũng mong trong những năm chung sống, nếu có gì thiếu sót mong anh bỏ qua", chị Võ Thị Minh Phương viết trong thư tuyệt mệnh.

Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian chị Phương lấy chồng ở Hàn Quốc, bố mẹ, người thân của chị đều tưởng chị sống hạnh phúc với chồng ở xứ người. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Chị Phương thường xuyên bị chồng bạo hành, hành hạ.

Ông Võ Văn Rô không giấu giếm ngậm ngùi cho biết: “Vào thời điểm năm 2006, khi Phương và chồng về Việt Nam thăm gia đình. Phương xa quê lâu ngày nên thấy đứa cháu nào cũng ôm và chụp ảnh kỷ niệm để qua Hàn Quốc lấy ra xem. Thấy cảnh đó, chồng nó ghen bóng gió tưởng đó là con riêng của Phương ở Việt Nam. Lúc này, tôi và người thân của Phương mới đoán ra cuộc sống của Phương ở Hàn Quốc không được hạnh phúc cho lắm”.

Là người được chị Phương tỏ bày tâm sự nhiều nhất, chị Bùi Thị Huyền (chị dâu Phương) nghẹn ngào cho biết: “Sau khi gia đình phát hiện và dò hỏi thì được Phương kể nhiều điều không hay như chồng lấy hết giấy tờ nhà đưa cho bạn hùn hạp làm ăn, đi làm về chỉ ăn rồi ngủ, Phương phải phục dịch chồng từ ăn uống tới tắm rửa.

Phương kể anh ta đòi ly dị và hai vợ chồng đã ra tòa nhiều lần, nhưng bên chồng đòi nuôi hai đứa, Phương đòi nuôi đứa nhỏ nhưng chồng không chịu nên tòa án chưa giải quyết xong. Nhiều lần, Phương phải quỳ lạy để xin được gần con, chăm sóc con. Nghe Phương kể từng bị chồng bóp cổ hai lần vì ghen vô cớ. Tôi cũng không ngờ vụ việc lại đi đến kết cục như vậy. Thật tội cho em tôi quá”.

Pháp luật - Cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử (Hình 3).

Di ảnh con của chị Phương.

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con gái, bà Võ Thu Ảnh cho biết: “Vào tháng 7/2011, vợ chồng tôi rất vui mừng khi được con gái nhờ qua Hàn Quốc chăm hai cháu nhỏ.

Trong thời gian ở tại Hàn Quốc, tôi vô cùng bất ngờ khi biết Phương không được đi làm mà phải ở nhà lo chuyện bếp núc. Mọi giao tiếp đều bị hạn chế đến mức thấp nhất.

Đến khi chúng tôi qua phụ giúp nuôi hai cháu thì Phương mới xin ra đi làm được, lấy tiền phụ giúp thêm cho gia đình, mua bảo hiểm cho hai con và tiết kiệm để mua nhà. Theo lẽ thường, bố mẹ vợ sang phải ở chung nhà với con rể, nhưng tôi phải thuê nhà ở, con gái lo tiền trọ.

Tại đây tôi chứng kiến nhiều chuyện đau lòng xảy ra với con gái. Nhiều lần tôi thấy con rể đối xử tệ với con gái, đánh Phương bầm hai mắt và thân thể, bóp cổ muốn ngất xỉu vì bị chồng chửi là làm biếng”.

Vào ngày 21/10/2012, bố mẹ chị Phương về lại Việt Nam sau thời gian ở Hàn Quốc chăm cháu cho con đi làm. Đúng 1 tháng sau, ngày 21/11, chị Phương gọi điện lần cuối cho bố mẹ hỏi thăm sức khỏe gia đình như thường lệ và còn bảo 2 con hát cho bà ngoại nghe trên điện thoại.

Bà Võ Thu Ảnh đẫm nước mắt chia sẻ: "Lần cuối gọi cho tôi, nó nói chuyện vui vẻ lắm, nó còn cho cháu nói chuyện với tôi. Tôi tưởng gia đình nó đã bình thường, yên ổn, nhưng không ngờ đến hôm nay lại xảy ra chuyện đau lòng. Tôi nghĩ chắc nó bị chồng hành hạ, đánh đập nhiều quá nên quẫn bách nhảy lầu tự tử. Gia đình cũng rất mong cảnh sát tại Hàn Quốc sớm điều tra xác định nguyên nhân cái chết của con gái tôi".

Ngày 24/11, gia đình ông Võ Văn Rô (ấp Hòa Qưới, xã Hòa An, huyện Phụng Hiêp, tỉnh Hậu Giang) rời quê lên TP.HCM làm thủ tục sang Hàn Quốc nhận thi thể con gái Võ Thị Minh Phương theo ước nguyện của người chết để lại trong thư tuyệt mệnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết vì Seoul cách Busan khoản 500km nên sau khi sự việc xảy ra, đến tối 24/11, đại diện Đại sứ quán Việt Nam mới có mặt tại hiện trường để đánh giá vụ việc và làm việc với cảnh sát Hàn Quốc để lên phương án hỗ trợ nạn nhân.

Vào ngày 26/11, gia đình chị Phương đến Busan đưa thi hài nạn nhân về TP.HCM và đưa về Hậu Giang chôn cất.

Sự thật kinh hoàng

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết toàn tỉnh có trên 10.000 cô gái lấy chồng nước ngoài, trong đó khoảng 6.000 cô lấy chồng Hàn Quốc. Hai năm nay, số cô gái lấy chồng Hàn Quốc tăng cao, chủ yếu do gia đình nghèo.

Từ đầu năm đến nay, Hội có xem nhiều hồ sơ lấy chồng nước ngoài, thấy một số người chồng bị bệnh tâm thần nên đã động viên các cô gái không nên lấy. Tuy nhiên, các gia đình đều bảo đã lấy tiền của người ta rồi.

Tuấn Anh


Cùng chuyên mục

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.