Cổ động viên vô tư đốt pháo sáng, CLB Hải Phòng

Cổ động viên vô tư đốt pháo sáng, CLB Hải Phòng "méo mặt" nộp tiền phạt

Thứ 2, 22/04/2019 | 16:02
0
Cho đến nay, tổng số tiền CLB Hải Phòng phải nộp phạt vì để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng, gây náo loạn khán đài đã lên tới 310 triệu đồng.

Một lần nữa, các hành vi quá khích của các CĐV bóng đá Hải Phòng lại tái diễn trên sân cỏ. Với việc đốt pháo sáng đỏ rực khán đài SVĐ Hàng Đẫy trong trận đấu với FC Hà Nội tối hôm qua (21/4), các cổ động viên đang đặt CLB nhà trước nguy cơ bị phạt nặng bởi VFF.

Thể thao - Cổ động viên vô tư đốt pháo sáng, CLB Hải Phòng 'méo mặt' nộp tiền phạt

Khán đài SVĐ Hàng Đẫy rực đỏ sắc lửa và băng rôn của các CĐV Hải Phòng.

Đây không phải lần đầu tiên CLB Hải Phòng bị xử phạt vì để CĐV hành xử quá khích gây nguy hiểm cho khán giả cũng như các cầu thủ thi đấu.

Hình thức xử phạt phổ biến nhất vẫn là phạt hành chính. Tuy nhiên VFF không chỉ phạt cho có mà xử lý rất nặng. Chỉ trong mùa 2018, CLB Hải Phòng đã phải nộp tổng cộng 310 triệu đồng tiền phạt do CĐV đốt pháo sáng cổ vũ đội tuyển.

Thể thao - Cổ động viên vô tư đốt pháo sáng, CLB Hải Phòng 'méo mặt' nộp tiền phạt (Hình 2).

CĐV Hải Phòng luôn đốt pháo sáng dù đội nhà đá ở Lạch Tray hay trên sân khách (ảnh: Đức Đồng).

Đỉnh điểm nhất là 2 lần án phạt 70 triệu trong trận gặp SLNA trên sân Lạch Tray (vòng 17) và đấu với Than Quảng Ninh trên sân trên sân Cẩm Phả (vòng 21). Một án phạt 60 triệu trong trận vòng 13 giữa Hải Phòng là SLNA trên sân Vinh; 50 triệu đồng sau trận TP.HCM - Hải Phòng trên sân Thống Nhất (vòng 6). Cùng với đó là 3 án phạt 20 triệu đồng ở các trận vòng 10 gặp Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray, trận vòng 3 gặp Nam Định trên sân Thiên Trường và trận đầu tiên của mùa giải gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Tương tự trong đêm 21/4 vừa qua, các CĐV quá khích của CLB Hải Phòng cũng ném hàng chục quả pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy khiến trận đấu liên tục gián đoạn, gây nguy hiểm cho các cầu thủ trẻ.

Thể thao - Cổ động viên vô tư đốt pháo sáng, CLB Hải Phòng 'méo mặt' nộp tiền phạt (Hình 3).

Hành vi quá khích của các CĐV Hải Phòng trong trận gặp Hà Nội tháng 3/2018.

Bất chấp án phạt của VFF, tình trạng trên vẫn tiếp tục tiếp diễn khiến khung hình phạt của CLB nhà ngày càng tăng lên. Thậm chí VFF còn đưa ra lệnh cấm các CĐV Hải Phòng đến cổ vũ khi CLB thi đấu tại sân khách nhưng pháo đỏ vẫn rực sáng trên khán đài.

Mới đây phía Tổng cục TDTT đã lên tiếng yêu cầu VFF phải khẩn trương chấn chỉnh hành vi quá khích sử dụng pháo sáng của các CĐV Hải Phòng. Vậy phía VFF sẽ có biện pháp gì để đảm bảo tình trạng này không còn tái diễn trong tương lai?

Bá Di (Tổng hợp)

Vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng gây náo loạn sân Hàng Đẫy: Tổng cục TDTT yêu cầu xử phạt nghiêm

Thứ 2, 22/04/2019 | 10:38
Tổng cục TDTT đã có công văn chỉ đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) làm rõ và có biện pháp xử lý các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng gây náo loạn sân vận động Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội giành chiến thắng trong trận đấu ngập tràn pháo sáng của CĐV Hải Phòng

Chủ nhật, 21/04/2019 | 21:17
Được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của các CĐV khi tiếp đón đội bóng đến từ thành phố hoa phượng đỏ, Hà Nội FC đã có được thắng lợi với tỷ số 3-1 trong một trận đấu vô cùng kịch tính và ngập tràn pháo sáng.

Video: CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, "nhuộm đỏ" đường phố Hà Nội

Chủ nhật, 21/04/2019 | 20:27
Nhiều cổ động viên CLB Hải Phòng vừa di chuyển vừa đốt pháo sáng trên đường đến SVĐ Hạng Đẫy để tiếp lửa cho đội bóng quê nhà trong trận gặp CLB Hà Nội.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.