Cô gái 27 tuổi khiến dân mạng thổn thức: Vẫn muốn mình mãi bé bỏng!

Cô gái 27 tuổi khiến dân mạng thổn thức: Vẫn muốn mình mãi bé bỏng!

Thứ 5, 26/01/2017 | 21:36
0
Đã trải qua 27 mùa xuân, thế nhưng cô gái Tuệ Nhi vẫn luôn muốn mình sẽ mãi bé bỏng trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Tuệ Nhi (tên thật Bùi Thu Hiền) sinh ra ở Thủy Nguyên, Hải Phòng trong một gia đình nghèo. Cô gái này được biết đến là một cây viết trải lòng trên facebook từng làm thổn thức trái tim của nhiều cư dân mạng.

Cô gái này chính là tác giả của nhiều câu chuyện ý nghĩa, đậm triết lý sống được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn tâm sự như: Bức tâm thư gửi các single mom của người con 27 năm mang họ mẹ, anh “soái ca cắt tóc vỉa hè”, hay tâm sự nổi tiếng của một ông chồng thương vợ bị xấu xí sau sinh...

Mạng ảo - Đời thực - Cô gái 27 tuổi khiến dân mạng thổn thức: Vẫn muốn mình mãi bé bỏng!

Cô gái Tuệ Nhi từng khiến cư dân mạng trầm trồ với những mẩu chuyện đầy ý nghĩa.

Ngoài những câu chuyện trên mạng, Tuệ Nhi còn được biết đến là người hướng thiện, thường kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về những điều đã làm được trong năm qua, Tuệ Nhi cho biết, năm vừa qua chị cảm thấy hài lòng nhất đó chính là cuốn sách đầu tay của chị được ra mắt bạn đọc gần xa, nhận được nhiều sự yêu mến của độc giả.

“Năm qua với Nhi có nhiều thăng trầm, biến cố nhưng Nhi thấy không có gì đáng hối tiếc. Bởi vì mình đã sống hết lòng mình”, Tuệ Nhi cho biết.

Tuệ Nhi cho biết hàng năm, cứ mỗi khi đến dịp tết đến xuân về là cô gái 27 tuổi này lại cảm thấy sợ tết. Chị không dám chắc nhưng trong câu nói chia sẻ với PV, Tuệ Nhi cho rằng: “Hình như càng trưởng thành người ta càng sợ tết thì phải”.

Nhớ về những kỷ niệm ngày Tết, Tuệ Nhi chia sẻ Tết của người lớn và tết của trẻ con là hai cái tết khác biệt.

"Cách đây chục năm thôi tết  vẫn là những ngày tháng được mong ngóng nhất trong 365 ngày. Còn bây giờ khi đã đi qua 27 mùa xuân khi tết đã có thêm những hương vị của  lo toan cơm, áo gạo tiền…bỗng chỉ mong mình bé lại. Và không chỉ riêng Tuệ Nhi, có lẽ ai cũng sẽ hoài niệm nhung nhớ về những cái tết của tuổi thơ, của những tháng ngày mơ mộng êm đẹp đã qua”, Tuệ Nhi chia  sẻ.

Mạng ảo - Đời thực - Cô gái 27 tuổi khiến dân mạng thổn thức: Vẫn muốn mình mãi bé bỏng! (Hình 2).

 

Một trong những ký ức mà Tuệ Nhi không bao giờ quên được đó chính là hồi lớp 5 cô đạt học sinh giỏi, được học bổng tận 500 ngàn. 500 ngàn bây giờ có khi chẳng là gì nhưng đối với Nhi khi ấy là cả một tài sản lớn, đặc biệt đối với một gia đình nghèo như gia đình Nhi.

“Nhi coi đây như một giấc mơ, giấc mơ đã trở thành hiện thực khi tết có áo mới để mặc, có bánh chưng có thịt gà và trên hết là có hơi ấm của sự sẻ chia yêu thương từ xã hội”, Tuệ Nhi chia sẻ trong sự nghẹn ngào.

Mãi sau này, phần học bổng đó đã khiến Tuệ Nhi cảm thấy rất ý nghĩa, là nguồn động lực giúp Nhi vượt lên mọi khó khăn, cố gắng đạt những thành tích học tập tốt nhất.

Mạng ảo - Đời thực - Cô gái 27 tuổi khiến dân mạng thổn thức: Vẫn muốn mình mãi bé bỏng! (Hình 3).

Tuệ Nhi đã trải qua quãng đời khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay.

Tuệ Nhi nói: "Từ ngày đó, mình luôn tin rằng, hoàn cảnh không hoàn toàn tạo lên số phận, hoàn cảnh chính là nội lực giúp chúng ta rèn luyện bản lĩnh để làm chủ số phận".

Chia sẻ với PV, Tuệ Nhi luôn ánh lên niềm hạnh phúc bởi chính sự khó khăn từ thuở nhỏ ấy đã thúc giục cô ngày ngày chung tay, góp sức cùng các hội từ thiện, mang đến những cái tết có thịt, có áo ấm cho trẻ em vùng cao.

“Tết sẽ càng ngọt ngào ấm áp khi mỗi chúng ta biết san sẻ yêu thương với cộng đồng” đó chính là thông điệp mà cây viết trẻ Tuệ Nhi muốn hướng tới mọi người, nhân dịp tết đến, xuân về.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.