Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai?

Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai?

Thứ 4, 22/02/2017 | 07:27
0
Chỉ từ khoảnh khắc livestream trên mạng xã hội trong bộ trang phục bảo vệ, nữ bảo vệ của một siêu thị ở Sài Gòn đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Trên diễn đàn tâm sự, chị em phụ nữ đang phát sốt với ngoại hình xinh xắn, tài ăn nói có duyên của nữ nhân viên bảo vệ đang làm việc tại một siêu thị ở Sài Gòn. Theo đó, cô gái xinh đẹp này mặc trên người bộ trang phục bảo vệ và quay clip trực tiếp trên diễn đàn, chia sẻ với mọi người mọi chuyện trong cuộc sống.

Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai?

 Nữ bảo vệ xinh xắn tại siêu thị ở Sài Gòn gây sốt mạng.

Clip này được đăng tải, đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều dành cho cô gái này lời khen ngợi “nữ bảo vệ gì mà xinh quá”.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, cô gái cho biết mình tên Nguyễn Thị Nữ (SN 1998) quê ở Bắc Ninh, cô vào Bình Dương sinh sống được 10 năm nay và đang lên Sài Gòn lập nghiệp.

Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 2).

Nói về khoảnh khắc quay video trên mạng, Nguyễn Thị Nữ cho biết: “Clip mình quay mới đây, khi đó ngồi buồn nên mình lên facebook tâm sự nói chuyện với mọi người cho vui, cho qua cơn buồn ngủ. Mọi người yêu thích mình vì giọng nói dễ thương, lạ”.

Theo chia sẻ của Nữ, ban đầu cô lên Sài Gòn dự định tìm tiệm tóc để làm lấy thêm kinh nghiệm rồi sau đó mở tiệm, nhưng vì ra tết ít người làm tóc nên cô đã xin làm bảo vệ cho một siêu thị tại quận Tân Phú, đường Trường Chinh.

Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 3).

 Nữ sở hữu làn da trắng.

Làm nhân viên bảo vệ, 1 ngày làm 12 tiếng đồng hồ và liên tục phải đứng, thế nhưng Nữ cho biết cô bạn không hề cảm thấy mệt mà rất thích công việc này.

“Từ ngày đi làm bảo vệ, mình thường xuyên bị mọi người trêu “bảo vệ thế này thì ai dám lấy đồ, lấy luôn cô bảo vệ...”, mình coi đó như là lời khen dành cho mình để mình cố gắng hơn trong công việc”, Nữ cho hay.

Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 4).

 Cùng gu ăn mặc khá sành điệu.

Bên cạnh đó, chia sẻ thêm về hình ảnh của mình đang được lan truyền, Nguyễn Nữ cho biết cô cảm thấy bất ngờ và cũng cảm thấy vui khi có thêm nhiều người bạn mới. Hiện lượng người theo dõi facebook của cô đang mỗi lúc một tăng thêm.

Ngắm một số hình ảnh xinh đẹp khác của nữ bảo vệ đang gây sốt mạng:

Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 5).
Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 6).
Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 7).
Dậy sóng mạng - Cô gái bảo vệ xinh xắn ở Sài Gòn gây sốt dân mạng là ai? (Hình 8).

Xem thêm:

>> Nhật ký chiến đấu ung thư của cô giáo khiến nữ giám đốc xúc động

>> ‘Lừa’ đưa mẹ đến chốn đông người, thiếu nữ công khai mình đồng tính

Thanh Lam

Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.