Cô gái bị

Cô gái bị "bóng đen" rạch mặt, hiếp dâm: Xác định tỷ lệ thương tật để định khung hình phạt

Thứ 6, 29/09/2017 | 17:00
0
Trong lúc cạo mủ cao su của gia đình, cô gái bị kẻ lạ mặt tấn công hãm hại và rạch mặt...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tiếp nhận đơn cầu cứu của chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) về việc bị đối tượng (chưa rõ danh tính) khống chế hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào 2h sáng 20/9, chị H. cạo mủ cao su của gia đình ở xã Suối Ngô. Chị bất ngờ bị đối tượng lạ mặt từ phía sau lao tới dùng dao cạo mủ cao su khống chế, yêu cầu nạn nhân phải cho quan hệ tình dục.

Chị H. chống cự quyết liệt và chạy thoát vào nhà người dân gần đó. Trong lúc chống cự, chị bị đối tượng dùng dao cạo mủ cao su rạch nhiều đường trên mặt gây thương tích. Người thân đã nhanh chóng đưa chị H. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu và điều trị thương tích.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, luật sư Vũ Quang Bá – công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay, cơ quan điều tra cần xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân để định khung hình phạt về tội Hiếp dâm.

Pháp luật - Cô gái bị 'bóng đen' rạch mặt, hiếp dâm: Xác định tỷ lệ thương tật để định khung hình phạt

Luật sư Vũ Quang Bá.

Luật sư Bá phân tích, theo thông tin chị N.T.H. khai báo tại cơ quan điều tra có thể thấy rằng, việc đối tượng có hành vi đe dọa dùng vũ lực “dùng dao cạo mủ cao su khống chế” cũng như sử dụng vũ lực qua hành vi dùng dao cạo mủ cao su rạch nhiều đường trên mặt làm tê liệt sự kháng cự của chị N.T.H. nhằm thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn nạn nhân đã có dấu hiệu pháp lý tội Hiếp dâm quy định tại Điều 111, Bộ luật Hình sự.

Hành vi hiếp dâm theo quy định nêu trên có thể được hiểu là hành vi của một người dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu với người khác trái với ý muốn của họ.

"Đối với hành vi của đối tượng dùng dao cạo mủ cao su rạch nhiều đường trên mặt chị N.T.H., cần xác định về tỷ lệ thương tật gây ra cho chị N.T.H. là bao nhiêu phần trăm, từ đó làm cơ sở xác định khung hình phạt về tội Hiếp dâm theo quy định tại Điều 111, Bộ luật Hình sự.

Ở đây, đối tượng đã có ý thức dùng vũ lực gây ra thương tích cho chị N.T.H. làm tê liệt sự kháng cự nhằm thực hiện cho được mục đích giao cấu của mình nên chỉ xác định khung hình phạt trong tội Hiếp dâm mà không cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự", luật sư Bá cho biết.

Luật sư Vũ Quang Bá cũng nêu rõ, hiện nay, với nội dung thông tin chị N.T.H. đã trình báo tại cơ quan điều tra, theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 cơ quan nhận được tin báo về tội phạm sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin. Khi có có sở xác định có dấu hiệu tội phạm sẽ thực hiện việc khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.

Trên cơ sở đó sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xác định đối tượng gây án cũng như thực hiện thủ tục trưng cầu giám định về sức khỏe đối với chị N.T.H. theo quy định.

Về thời hạn điều tra, theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự thì thời hạn điều tra đối với tội phạm nghiêm trọng (mức cao nhất khung hình phạt đến 7 năm tù) tối đa theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự là 8 tháng.

Trường hợp có cơ sở xác định tỷ lệ thương tật của chị N.T.H. từ 31% đến 60% thì thời hạn điều tra đối với tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất khung hình phạt đến 15 năm tù) không quá 12 tháng. Thời hạn điều tra kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Việt Hương

Hà Giang: Rủ thiếu nữ 16 tuổi đi sinh nhật rồi ép vào khách sạn hiếp dâm

Thứ 3, 26/09/2017 | 17:45
Lấy lí do rủ đi sinh nhật, Trí đã đón cô bé 16 tuổi rồi ép vào khách sạn thực hành vi đồi bại.

Bắt giữ đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của phụ nữ đi đường

Thứ 3, 26/09/2017 | 08:18
Thấy người phụ nữ đi một mình trong đêm tối, Huy áp sát, đạp ngã xe rồi khống chế, kéo nạn nhân vào rẫy cà phê hiếp dâm, cướp tài sản.

“Yêu râu xanh” hiếp dâm bé 11 tuổi xong xin lại 50.000 đồng

Thứ 5, 21/09/2017 | 13:12
Lần thứ 2, Ka lại đến nhà dụ dỗ cho cháu H. 100.000 đồng để thực hiện giao cấu với cháu. Tuy nhiên, sau khi "xong việc", Ka chỉ đưa cho cháu 50.000 đồng và xin “nợ” lần sau sẽ trả. Vào lần thứ 3, Ka tiếp tục cho cháu H. 300.000 đồng để dụ dỗ, nhưng sau đó xin lại 50.000 đồng.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.