Cô gái kiện trường cũ vì từng bắt mình nhuộm tóc

Cô gái kiện trường cũ vì từng bắt mình nhuộm tóc

Thứ 6, 19/02/2021 | 11:15
0
Từ khi nhập học, cô gái liên tục bị nhà trường yêu cầu nhuộm tóc từ nâu tự nhiên sang màu đen.

Tại Nhật Bản, các quy tắc về trang phục, đầu tóc của học sinh khi đến trường thường được thực hiện khá nghiêm ngặt. Nhiều trường học ở quốc gia này ra quy định cấm học sinh nhuộm tóc trong đó có trường trung học Kaifukan Prefectural ở thị trấn Habikino, tỉnh Osaka.

Dân sinh - Cô gái kiện trường cũ vì từng bắt mình nhuộm tóc

Nhiều trường học của Nhật đưa ra quy định cấm học sinh nhuộm tóc. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên việc thực hiện cứng nhắc đã khiến trường Kaifukan vướng vào một vụ kiện với học sinh cũ. Cụ thể trong đơn kiện gửi chính quyền Osaka, cô gái (năm nay 21 tuổi) nói rằng từ khi nhập học vào năm 2015, cô nhiều lần bị nhà trường yêu cầu nhuộm tóc nâu thành đen.

Đáng nói khi đó nữ sinh một mực khẳng định màu tóc tự nhiên của cô là màu nâu, nhưng phía trường không tin. Họ nói rằng 3 giáo viên đã kiểm tra chân tóc của cô gái, nhận thấy chúng có màu đen và lấy điều đó làm bằng chứng về việc cô đã nhuộm tóc, theo Soranews 24.

Thậm chí, theo lời nguyên đơn, nhà trường còn tuyên bố: “Nếu không chấp nhận nhuộm tóc, trò không cần phải đến trường nữa”.

Cảm thấy đau đớn và bực dọc, cô gái đã không đến lớp kể từ tháng 9/2016. Nhà trường sau đó cũng xóa tên nữ sinh khỏi danh sách học sinh.

Năm 2017, cô gái đệ đơn kiện trường cũ về vụ việc đồng thời yêu cầu khoản bồi thường 2,2 triệu yên (21.250 USD).

Ngày 16/2 vừa rồi, tòa án cấp quận ở Osaka cuối cùng đã đưa ra phán quyết về vụ kiện kéo dài 4 năm. Chủ tọa phiên tòa công nhận tính hợp lý và chính đáng trong việc đặt ra cũng như thực thi nội quy liên quan đến việc nhuộm tóc của trường trung học Kaifukan Prefectural.

Tuy nhiên, thẩm phán kết luận trường học không hoàn toàn vô can. Phản ứng của nhà trường sau khi học sinh nghỉ học, như xóa tên cô khỏi danh sách học sinh và gạch tên trong sơ đồ lớp học, là không thể chấp nhận. Do đó tòa án yêu cầu nhà trường phải bồi thường thiệt hại 330.000 yen (3.190 USD) cho cựu học sinh.

Luật sư của cô gái bày tỏ sự thất vọng trước việc tòa án không có bất kỳ sự lên án pháp lý nào đối với việc nhà trường khăng khăng cho rằng tóc của thân chủ có màu đen tự nhiên.
Đây chính là điểm gây tranh cãi gay gắt. Bởi một số tổ chức giáo dục ở Nhật Bản hiện có chính sách chống lại việc ép buộc học sinh có màu tóc tự nhiên khác màu đen phải nhuộm đen.

Trong khi đó, phía trường Kaifukan không có kế hoạch kháng cáo. Họ thừa nhận sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thu hút sự hiểu biết từ học sinh và phụ huynh về những quy tắc của trường.
“Chúng tôi không thay đổi nội quy về việc yêu cầu học sinh nhuộm tóc trở lại màu đen. Nhưng vụ việc này là bài học kinh nghiệm về cách hướng dẫn học sinh phù hợp hơn”, đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết.

Theo tìm hiểu, một số trường ở Osaka đã áp dụng hệ thống "đăng ký màu tóc", nhằm giúp các học sinh có màu tóc tự nhiên khác nhau không bị xem là sai quy định. Còn ở Tokyo, một số trường thậm chí đòi hỏi "chứng nhận màu tóc tự nhiên", mặc dù một số lãnh đạo trong ngành giáo dục nói rằng việc nộp chứng nhận chỉ là tự nguyện.

Minh Hoa (t/h)

Vừa phải phá thai, cô gái còn bị "gã Sở Khanh" kiện ngược vì lý do này

Thứ 7, 30/01/2021 | 07:53
Phát hiện mình có thai nhưng cũng đồng thời biết nhân tình đã có vợ, nữ giáo viên quyết làm đơn kiện "gã Sở Khanh" ra tòa để đòi quyền lợi.

Cô gái 26 tuổi kiện bạn trai vì yêu 8 năm mà mãi không chịu cưới

Thứ 6, 11/12/2020 | 11:22
Cô gái 26 tuổi kiện bạn trai ra tòa vì mãi không chịu kết hôn dù họ đã yêu nhau 8 năm.

Tranh chấp vị trí đặt đồng hồ nước, em dâu bị thương kiện anh đi tù

Thứ 3, 17/11/2020 | 18:58
Mâu thuẫn trong việc đặt vị trí đồng hồ nước, một cuộc xô sát xảy ra giữa anh chồng, em dâu. Hậu quả người thương tích, người vướng vòng lao lý.

Người đàn ông bị vợ kiện ra tòa vì mắc chứng hói đầu

Thứ 3, 03/11/2020 | 19:09
Mới kết hôn được 1 tháng, người phụ nữ đã quyết kiện chồng ra tòa sau khi phát hiện anh này bị chứng hói đầu.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.