Cô gái với quan điểm không cần chụp album ảnh cưới gây tranh cãi

Cô gái với quan điểm không cần chụp album ảnh cưới gây tranh cãi

Chủ nhật, 30/10/2016 | 17:02
0
Các cặp đôi khi quyết định đến với nhau điều đầu tiên làm đó chính là lựa chọn địa điểm để chụp album ảnh cưới. Thế nhưng cô gái này lại có quan điểm ngược lại.

Một mùa cưới nữa lại bắt đầu, rất nhiều các đôi uyên ương đã lựa chọn cho mình những địa chỉ tin cậy để thực hiện album ảnh cưới. Ai cũng háo hức vì cho rằng đó là ngày để mình lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc.

Thế nhưng mới đây, một cô gái sắp cưới đăng tải quan điểm của mình lên diễn đàn tâm sự. Theo cô gái này, cô không cần chụp album ảnh cưới, chỉ cần chụp một vài cái kỷ niệm là được còn lại tiền đó để dành đi du lịch.

Dậy sóng mạng - Cô gái với quan điểm không cần chụp album ảnh cưới gây tranh cãi

 Quan điểm không cần chụp album ảnh cưới của cô gái gây tranh cãi.

Quan điểm của cô gái này được đăng tải đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận tranh cãi nhiều chiều từ cộng đồng mạng. Trong đó có hai luồng ý kiến đồng tình với cô gái và không đồng tình. Mỗi người đều đưa ra những ý kiến riêng để bảo vệ quan điểm của mình.

Facebooker Thành Đạt chia sẻ: “Cưới nhau không nhất thiết phải chụp nhiều ảnh cưới. Kinh nghiệm của mình là cưới nên chụp vài cái thôi, còn lại không cần thiết vì vợ chồng mình cưới nhau xong về cũng không có thời gian xem lại”.

Nickname Thanh Tùng bình luận: “Chụp ảnh cưới là đi lại mệt lắm, có hôm đi chụp về mình rã rời chân tay khi phải tạo dáng. Mình chỉ muốn chụp vài kiểu thôi”.

Trái lại quan điểm với những nickname trên, bạn Phan Nhàn cho biết: “Cưới xin cả đời mới có một lần, vì thế không làm qua loa được. Mình nghĩ vẫn cần thiết chụp album ảnh cưới”.

“Nếu tính đi tính lại thì không làm album với chụp vài kiểu giá tiền không chênh nhau là mấy. Tiện thể làm lại luôn sau này về già còn có cái mà cho các con xem. Mình nghĩ thế”, facebooker Sỹ Hà chia sẻ.

Quan điểm này hiện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Lan Anh

Ảnh cưới: Thứ vô bổ, lãng phí nhất mà chúng ta luôn háo hức?

Thứ 6, 30/09/2016 | 07:21
Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi nói thế đâu nhé. Mọi người cứ nhìn lại số ảnh cưới của mình đi thì sẽ rõ. Một năm sau ngày cưới, có mấy chị rảnh rỗi ngồi xem lại album?

Tranh cãi cặp đôi chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nóng ran

Thứ 2, 19/09/2016 | 15:58
Mới đây, cặp uyên ương Hawaii, Mỹ khiến dân mạng tranh luận dữ dội khi tung ra bộ ảnh chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nhiều nguy hiểm.

Bộ ảnh cưới 'ông trùm và người đẹp' gây bão mạng

Thứ 4, 14/09/2016 | 06:11
Dựa trên ý tưởng một ông trùm muốn có được tình yêu của một cô gái xinh đẹp. Nhiếp ảnh gia Sơn Hải đã thực hiện bộ ảnh gây bão mạng.

Ảnh cưới: Thứ vô bổ, lãng phí nhất mà chúng ta luôn háo hức?

Thứ 6, 30/09/2016 | 07:21
Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi nói thế đâu nhé. Mọi người cứ nhìn lại số ảnh cưới của mình đi thì sẽ rõ. Một năm sau ngày cưới, có mấy chị rảnh rỗi ngồi xem lại album?

Tranh cãi cặp đôi chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nóng ran

Thứ 2, 19/09/2016 | 15:58
Mới đây, cặp uyên ương Hawaii, Mỹ khiến dân mạng tranh luận dữ dội khi tung ra bộ ảnh chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nhiều nguy hiểm.

Bộ ảnh cưới 'ông trùm và người đẹp' gây bão mạng

Thứ 4, 14/09/2016 | 06:11
Dựa trên ý tưởng một ông trùm muốn có được tình yêu của một cô gái xinh đẹp. Nhiếp ảnh gia Sơn Hải đã thực hiện bộ ảnh gây bão mạng.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.