Cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh vừa nhận giải thưởng Kova

Cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh vừa nhận giải thưởng Kova

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 18/12/2018 | 20:39
0
Đại diện Ủy ban giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018, hạng mục “Sống đẹp” vừa đến tận nơi trao thưởng 20 triệu đồng cho cô giáo 62 tuổi, người suốt 20 năm gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh.

Lớp học đặc biệt của cô giáo 62 tuổi

Lớp học đặc biệt của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga.

Chiều 18/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Dương Tuyết Nga, Chánh văn phòng hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long xác nhận, đại diện Ủy ban giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018 đã đến địa phương trao thưởng 20 triệu đồng cho cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga (62 tuổi, ngụ phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hạng mục “Sống đẹp”.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2018, lễ trao giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018 đã diễn ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, phải chăm sóc cha già và lý do về sức khỏe nên cô Nga đã không thể đi Hà Nội để nhận giải thưởng nêu trên được.

Tin nhanh - Cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh vừa nhận giải thưởng Kova

Cô Nga đang đứng lớp giảng dạy cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. (Ảnh: Thanh Lâm).

Được biết, cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga là tấm gương tiêu biểu, giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh xóa mù chữ, sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Suốt 20 năm liền, cô đã hết lòng tận tụy dạy học miễn phí cho hơn 700 em có hoàn cảnh đặc biệt: Thiểu năng, mồ côi, nhiễm HIV, tâm thần nhẹ,…

Nói về khó khăn và cơ duyên đến với lớp học đặc biệt, cô Nga nhớ lại, vào năm 1975, sau khi tốt nghiệp, cô được điều động giảng dạy tại trường Tiểu hoc Chu Văn An (TP.Vĩnh Long). Công tác được một thời gian, cô Nga chuyển sang làm công tác phổ cập, đi vận động những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho con em đến trường.

Chính nhờ quá trình công tác này đã đưa cô Nga đến với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội để rồi mỗi đêm về lòng cô trăn trở. Bởi, những đứa trẻ bị mù, câm, điếc còn được đến trường, được biết con chữ. Vậy những em nghèo khổ, những trẻ mắc bệnh đao (down), những trẻ khiếm khuyết về trí não tại sao không. Các em này cần được đến một nơi mà nơi đó phải có người đồng cảm, chia sẻ.

Tin nhanh - Cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh vừa nhận giải thưởng Kova (Hình 2).

Cô Nga đang rèn chữ viết cho một học sinh của lớp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Từ suy nghĩ ấy, cô Nga quyết định kiến nghị lên phòng Giáo dục và sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trình bày nguyện vọng của mình. May mắn thay, đề nghị của cô được các ban ngành, tổ chức và các cá nhân ủng hộ và luôn theo sát. Không những thế, cô còn được các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi giúp cô vượt qua mọi khó khăn duy trì lớp học.

Và cũng từ đó, lớp học tình thương hoàn toàn miễn phí của cô giáo Nga hình thành từ năm học 1999 – 2000. Ban đầu, lớp học chỉ có vài em, nhưng dần tạo được lòng tin nên số lượng các em đến học cũng dần tăng lên. Đến nay, lớp học của cô Nga có đến 40 em có hoàn cảnh đặc biệt: Thiểu năng, mồ côi, nhiễm HIV, tâm thần nhẹ,… Trong số này, trường hợp em Mộng Trinh được xem là khó khăn nhất. Dù bệnh thiểu năng bẩm sinh nhưng em rất lễ phép hiếu thảo và hiện Trinh là trụ cột chính bán vé số nuôi bà ngoại già yếu, nằm liệt giường.

Tin nhanh - Cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh vừa nhận giải thưởng Kova (Hình 3).

Nụ cười rạng rỡ của em học sinh thiểu năng vừa được cô khen. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo cô Nga, mỗi em đến với lớp học tình thương là một hoàn cảnh bi đát, em M.A. (11 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) mang trong mình căn bệnh HIV do lây nhiễm từ cha mẹ. Cha mẹ mất để lại em cùng bà ngoại (bệnh tiểu đường) nương tựa lẫn nhau. Bà ngoại còn bị mắt mờ nhưng hàng ngày phải đi nhặt phế liệu để kiếm tiền sống lay lắt qua ngày.

Riêng trong việc giảng dạy cũng lắm gian nan, cô Nga cho biết, do hầu hết các em đều là trẻ khiếm khuyết, thiểu năng nên việc dạy học cho các em cũng phải linh động và đòi hỏi người đứng lớp phải có sự kiên trì. Đồng thời, cũng luôn tạo sự gần gũi bằng tình cảm thực sự để các em có thể hiểu và cảm nhận được. Từ đó, các em sẽ vui hơn và thích thú khi được đến lớp học cùng các bạn.

Ông Nguyễn Trung Dân, Phó Chủ tịch HĐND phường 8 (TP.Vĩnh Long) nhận xét, cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga là tấm gương tiêu biểu, ròng rã gần 20 năm cống hiến, phục vụ giúp cho nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô sẵn sàng rộng vòng tay đón nhận và giúp đỡ các em hoàn toàn miễn phí mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Giải thưởng Kova là giải thưởng uy tín, được công bố hàng năm, do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch Tập đoàn Kova sáng lập vào năm 2002. Từ năm 2012, giải thưởng Kova do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng. Lễ trao Giải thưởng Kova hàng năm là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước với sự tham dự của các cấp lãnh đạo Trung ương, Thứ trưởng các bộ, các cơ quan, ban ngành và các đơn vị truyền thông, báo chí.

Tin bất ngờ về cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí cho hơn 700 em cảnh đời bất hạnh

Thứ 5, 15/11/2018 | 19:00
Vì hoàn cảnh gia đình và lý do về sức khỏe, cô Nga đã không thể đi Hà Nội để nhận giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018, hạng mục “Sống đẹp”.

Cảm động cô giáo hơn 20 năm 'gieo chữ' trên lưng chừng núi

Thứ 4, 22/02/2017 | 07:29
“Nhìn thấy các em đi học chân đất trong ngày đông giá lạnh, quần áo không đủ mặc, chỉ được ăn cơm với muối khiến tôi bật khóc...”, cô giáo Điền Thị Nga tâm sự.

Cô giáo Tày xuyên rừng lập trường gieo chữ ở Khuẩy Ma

Chủ nhật, 17/01/2016 | 06:40
Cô Dung cùng một cô giáo trẻ tiến vào Khuẩy Ma với tài sản duy nhất là niềm yêu thương vô hạn với trẻ em.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.