Cô giáo bịt miệng học sinh bằng băng dính bị xử lý như thế nào?

Cô giáo bịt miệng học sinh bằng băng dính bị xử lý như thế nào?

Thứ 3, 06/12/2016 | 20:22
0
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ban giám hiệu đồng ý với đơn xin nghỉ việc của cô giáo chủ nhiệm dùng băng dính bịt miệng học sinh mất trật tự.

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) bức xúc trước việc xử phạt của cô giáo chủ nhiệm đối với học sinh lớp 3 bằng việc dán băng dính vào miệng các em.

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ đến thời điểm này vụ việc mới được đưa ra vì không ít phụ huynh có con bị cô giáo chủ nhiệm Phùng Hồng Anh “dạy dỗ” theo cách trên lo ngại không dám phản ánh vì sợ con bị trù dập.

Làm việc với PV báo điện tử Người Đưa Tin, cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Liệt cho biết: “Cô Phùng Hồng Anh mới tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Hải Dương, loại Khá năm 2015. Cô Hồng Anh hiện đang trong giai đoạn thử việc.

Đầu năm học mới vừa qua, ban giám hiệu và ban phụ huynh đã tạm giao cho cô Hồng Anh làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3A8. Trong quá trình giảng dạy, cô Hồng Anh được học sinh và phụ huynh đánh giá cao cả về chuyên môn và đạo đức”.

Trước cách “dạy dỗ” của cô Phùng Hồng Anh (SN 1992) với một số học sinh lớp 3A8 bằng cách dán băng dính bịt miệng, cô Nguyễn Thị Bích Hạnh nhấn mạnh: “Trong môi trường sư phạm, dù thế nào cũng không thể làm như vậy.

Cô Hồng Anh đã nhận ra lỗi của mình và đã viết đơn xin nghỉ việc. Ban giám hiệu đã đồng ý để cô Hồng Anh nghỉ việc”.

Xã hội - Cô giáo bịt miệng học sinh bằng băng dính bị xử lý như thế nào?

 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh (ảnh: Thành Long). 

Về quy trình tuyển dụng giáo viên Phùng Hồng Anh vào thử việc, cô Hiệu trưởng khẳng định: “ Nhà trường quyết định việc tuyển dụng giáo viên vào thử việc sau khi xem xét hồ sơ. Trước khi tuyển dụng đã báo cáo lên phòng giáo dục quận Hoàng Mai. Sau thời gian thử việc, giáo viên nào đảm bảo cả về chuyên môn và đạo đức, nhà trường sẽ đề nghị phòng giáo dục ký hợp đồng chính thức”.

Ban giám hiệu cũng cung cấp cho PV báo Người Đưa Tin đơn xin thôi việc của cô giáo Phùng Hồng Anh.

Theo đó, cô Phùng Hồng Anh viết: “Khi tôi dạy học có nhiều học sinh mất trật tự. Vì chưa có kinh nghiệm, tôi đã dọa một vài học sinh bằng cách dán băng dính vào miệng. Khoảng ít phút sau, tôi đã trấn tĩnh lại và xin lỗi các em học sinh”.

Xã hội - Cô giáo bịt miệng học sinh bằng băng dính bị xử lý như thế nào? (Hình 2).

 Đơn xin nghỉ việc của cô giáo Phùng Hồng Anh (ảnh: Thành Long). 

Trong đơn xin thôi việc, cô Hồng Anh cũng thừa nhận: “Sự việc xảy ra, tôi thật sự thấy mình có lỗi và tự nhận thấy mình phải kiềm chế và cần phải có thời gian để suy nghĩ về việc mình đã làm. Đồng thời cần phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp”.

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ theo số máy của cô Phùng Hồng Anh theo số nhà trường cung cấp nhưng không liên lạc được.

Vũ Phương

Hà Nội: Phẫn nộ giáo viên dùng băng dính bịt miệng học sinh

Thứ 3, 06/12/2016 | 15:53
Nhiều học sinh lớp 3 trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) bị cô giáo chủ nhiệm dùng băng dính bịt miệng vì nói chuyện trong giờ lên lớp.

Học sinh tiểu học cần được đánh giá chính xác

Thứ 7, 26/11/2016 | 15:59
Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh (HS) tiểu học.

Học sinh chém thầy giáo: DẠY CHỮ và DẠY NGƯỜI đều cần phải chú ý!

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:07
Qua nhiều vụ việc bạo lực học đường, dư luận đang lên án nhà trường chỉ chú ý “dạy chữ”, không chú ý “dạy người” trong khi thực tế cần có mối liên hệ chặt chẽ.

Hà Nội: Phẫn nộ giáo viên dùng băng dính bịt miệng học sinh

Thứ 3, 06/12/2016 | 15:53
Nhiều học sinh lớp 3 trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) bị cô giáo chủ nhiệm dùng băng dính bịt miệng vì nói chuyện trong giờ lên lớp.

Học sinh tiểu học cần được đánh giá chính xác

Thứ 7, 26/11/2016 | 15:59
Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh (HS) tiểu học.

Học sinh chém thầy giáo: DẠY CHỮ và DẠY NGƯỜI đều cần phải chú ý!

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:07
Qua nhiều vụ việc bạo lực học đường, dư luận đang lên án nhà trường chỉ chú ý “dạy chữ”, không chú ý “dạy người” trong khi thực tế cần có mối liên hệ chặt chẽ.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.