Liên quan đến sự việc cô Phạm Thị Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1, trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, TX Hương Trà (Thừa Thiên Huế) có hành vi dùng thước gỗ đánh hơn 10 em học sinh bị bầm tím thân thể , PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Công Hạnh, Công ty luật hợp danh FDVN – CN Huế.
Rất đông phụ huynh đã tập trung ở trường bày tỏ bức xúc
Luật sư Công Hạnh chia sẻ, trẻ em là đối tượng luôn được chăm sóc và bảo vệ. Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn Công ước về bảo vệ quyền trẻ em. Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em nghiêm cấm các hành vi bạo lực tác động đến sức khỏe, tinh thần các em. Đồng thời, Chính phủ, Bộ giáo dục cũng đã ban hành các quy định cấm giáo viên dùng bạo lực đối với học sinh, đặc biệt là các hành vi dùng roi vọt, gây đau đớn về thể chất và tinh thần của trẻ.
Luật sư nhấn mạnh, việc cô giáo dùng thước gỗ đánh nhiều học sinh, gọi học sinh lớp 5 đè đầu, đè chân để cô đánh các học sinh lớp 2, để lại những di chấn về thể chất và những chấn thương về tâm lý cho các cháu, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ luật hình sự.
Trong phạm vi chức năng , Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét, xử lý hành vi trên theo quy định pháp luật. Trong quá trình giải quyết cần quan tâm đến việc xử lý những yêu cầu của các phụ huynh học sinh về việc bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần do hành vi trái pháp luật của cô Thảo đã gây ra.
Hành vi của cô Thảo có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác
Theo phản ánh của phụ huynh, những em học sinh sau khi bị đánh về đêm giấc ngủ chập chờn do nằm ngửa không được. Ngoài ra các em còn rất sợ đến trường.
T