Cô giáo đánh học sinh ở Huế: 'Chứng nào tật nấy'!

Cô giáo đánh học sinh ở Huế: 'Chứng nào tật nấy'!

Thứ 5, 29/10/2015 | 08:30
0
Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Hòa cho biết, cô giáo Thảo từng bị chuyển trường do phụ huynh trường cũ kiện vì hành vi đánh học sinh.

Như PV báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, vào chiều ngày 28/10, rất đông phụ huynh học sinh lớp 2/1, trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, TX Hương Trà (TT - Huế) đã tập trung ở sân trường phản ánh với Ban giám hiệu về việc cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thanh Thảo có hành vi lấy thước gỗ lớn đánh hơn 10 em học sinh trong lớp, khiến mông, đùi các em bị thâm tím , tụ máu. Trong đó, có một số em có biểu hiện sợ đến lớp, sợ tập viết.

Xã hội - Cô giáo đánh học sinh ở Huế: 'Chứng nào tật nấy'!

Hơn 10 em bị đánh đến thâm tím mông, đùi

Thầy Ngô Cước, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Hòa cho biết, chiều ngày 27/10, nhà trường có nhận được phản ánh của các phụ huynh và ngay trong chiều hôm đó đã tiến hành lập biên bản về việc vi phạm kỷ luật đối với cô Phạm Thị Thanh Thảo. Trong biên bản có nói rõ, cô Thảo đã nhiều lần đánh học sinh mặc dù Ban giám hiệu đã nhiều lần nhắc nhở và lập biên bản kỷ luật. Tuy nhiên đến lần này, cô Thảo lại tái phạm.

Xã hội - Cô giáo đánh học sinh ở Huế: 'Chứng nào tật nấy'! (Hình 2).

Phụ huynh Đặng Thị Hương với chiếc thước gỗ được cho là cô Thảo dùng để đánh học sinh

Được biết, cô Phạm Thị Thanh Thảo trước đây là giáo viên của trường Vân Quật Đông (xã Hương Phong – TX Hương Trà). Năm học 2014 -2015, cô Thảo được chuyển về trường tiểu học Thuận Hòa. Về nguyên nhân bị chuyển về trường, thầy Cước tiết lộ, khi còn dạy ở trường cũ, cô Thảo cũng từng bị phụ huynh kiện vì đánh học sinh. “Tưởng khi về trường mới, cô Thảo sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy”, thầy Cước ngao ngán.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những phụ huynh có con bị đánh đã có đơn yêu cầu đổi cô giáo chủ nhiệm lớp 2/1 gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Hương Trà, Ban giám hiệu trường Tiểu học Thuận Hòa.

Trong đơn, họ phản ánh thời gian qua con em họ học hành khá sa sút, không tiếp thu được kiến thức . Nguyên nhân là do cô giáo

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.