Cơ hội tìm hiểu về di cư an toàn ra nước ngoài

Cơ hội tìm hiểu về di cư an toàn ra nước ngoài

Thứ 2, 16/12/2013 | 12:24
0
Nhằm cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ, nâng cao nhận thức của người dân về di cư an toàn, tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và MTV EXIT (Chấm dứt buôn bán người và bóc lột lao động) phối hợp tổ chức một loạt sự kiện tại nhiều địa phương trong cả nước.

Chuỗi các sự kiện sẽ khởi đầu tại các huyện Thanh Ba, Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ vào ngày 17 - 18/12 nhằm hưởng ứng Ngày Người di cư quốc tế (18/12). Sau đó sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi và Thanh Hoá trong khoảng thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014.

Theo báo cáo số liệu từ điều tra khảo sát ban đầu của Dự án Hành động ba bên nhằm bảo vệ người lao động di cư trong và từ khu vực tiểu vùng sông Mê Kông tránh khỏi sự bóc lột lao động của ILO (ILO GMS TRIANGLE) thực hiện năm 2011, không một người lao động nào từ Thanh Hoá và Quảng Ngãi có dự định đi làm việc ở nước ngoài biết được thông tin cụ thể về chi phí để đi làm việc ở nước ngoài cũng như các quy định của Chính phủ về tiền dịch vụ, tiền môi giới và việc hoàn trả các khoản tiền này.

Xã hội - Cơ hội tìm hiểu về di cư an toàn ra nước ngoài

Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội, ông Gyorgy Sziraczki, cho biết “Việc thiếu hiểu biết khiến người lao động lâm vào các hoàn cảnh rủi ro”. “Sự đóng góp của người lao động bị bóc lột, lạm dụng và thậm chí, trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán người”.

Một nửa trong số 300 người lao động được hỏi cho biết họ không biết các kênh để đi làm việc ở nước ngoài và 95% trong số họ không biết về quyền được giữ hộ chiếu khi làm việc ở nước ngoài. Cứ 2 trong số 3 người có dự định đi làm việc ở nước ngoài không biết một thông tin gì về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thời gian tổ chức các hoạt động trong tháng 12 như sau:

Ngày 17/12 (Từ 7h30 – 15h30): Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 18/12 (Từ 7h30 – 15h30): Tại UBND xã Tiên Du, Huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 21/12 (Từ 19h00 – 22h00): Tại UBND Xã Hiền Vân, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 28/12 (Từ 19h00 – 22h00): Tại Trung tâm Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

PV

Hà Tĩnh: Lừa đảo xuất khẩu lao động, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:26
Sau khi nhận tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân, bà Đào hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng 1 năm trôi qua vẫn không đi được. Khi người dân đến nhà đòi lại tiền thì bà Đào đã “cao chạy xa bay”.

Xuất khẩu lao động chui: Đổi tiền lấy sinh mạng

Thứ 3, 26/03/2013 | 14:33
Nuôi giấc mộng đổi đời bằng cách bán sức lao động ở xứ người, song điều kiện kinh tế lại quá eo hẹp, nhiều người đã mạo hiểm đánh cược "canh bạc cuộc đời" vào một cuộc chơi đầy may rủi: "Xuất khẩu lao động chui".

Một người dân bị đâm chết tại Công ty Xuất khẩu lao động

Thứ 3, 22/01/2013 | 16:44
Khi hai bố con anh Hạnh đang yêu cầu Công ty xuất khẩu lao động hoàn trả lại số tiền cọc thì một nhóm thanh niên xông vào lôi anh Hạnh ra ngoài và hành hung. Một đối tượng đã dùng dao đâm từ phía sau khiến anh Hạnh tử vong.

Xét xử vụ lừa xuất khẩu lao động sang Úc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, Dương Hoài Châu đã lừa họ rằng có thể đưa họ đi xuất khẩu lao động ở Úc và chiếm đoạt 319.000 USD.

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Hiện nay trung tâm môi giới, hoặc trung gian làm thủ tục xuất khẩu lao động đi các nước trên địa bàn Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thời gian vừa qua cũng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo xuất khẩu lao động.

Điều tra giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho hay đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Hà Tĩnh: Lừa đảo xuất khẩu lao động, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:26
Sau khi nhận tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân, bà Đào hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng 1 năm trôi qua vẫn không đi được. Khi người dân đến nhà đòi lại tiền thì bà Đào đã “cao chạy xa bay”.

Xuất khẩu lao động chui: Đổi tiền lấy sinh mạng

Thứ 3, 26/03/2013 | 14:33
Nuôi giấc mộng đổi đời bằng cách bán sức lao động ở xứ người, song điều kiện kinh tế lại quá eo hẹp, nhiều người đã mạo hiểm đánh cược "canh bạc cuộc đời" vào một cuộc chơi đầy may rủi: "Xuất khẩu lao động chui".

Một người dân bị đâm chết tại Công ty Xuất khẩu lao động

Thứ 3, 22/01/2013 | 16:44
Khi hai bố con anh Hạnh đang yêu cầu Công ty xuất khẩu lao động hoàn trả lại số tiền cọc thì một nhóm thanh niên xông vào lôi anh Hạnh ra ngoài và hành hung. Một đối tượng đã dùng dao đâm từ phía sau khiến anh Hạnh tử vong.

Xét xử vụ lừa xuất khẩu lao động sang Úc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, Dương Hoài Châu đã lừa họ rằng có thể đưa họ đi xuất khẩu lao động ở Úc và chiếm đoạt 319.000 USD.

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Hiện nay trung tâm môi giới, hoặc trung gian làm thủ tục xuất khẩu lao động đi các nước trên địa bàn Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thời gian vừa qua cũng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo xuất khẩu lao động.

Điều tra giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho hay đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.