Vụ cháu bắn chú ruột tử vong: Tiết lộ bất ngờ về sổ

Vụ cháu bắn chú ruột tử vong: Tiết lộ bất ngờ về sổ "tâm thần" và quá khứ bất hảo của nghi phạm

Phạm Xuân Chinh
Thứ 2, 10/05/2021 | 19:38
1
Có sổ “tâm thần”, nghi phạm Nguyễn Hữu Anh làm nghề cung cấp khí ga, từng cầm dao đuổi chém người, tàng trữ súng bắn chim và 2 người thương vong.

Có sổ "tâm thần" những vẫn làm ăn bình thường!

Như tin đã đưa, khoảng 22h ngày 6/5, tại thôn Thiện Chính, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xảy vụ nổ súng khiến 2 người thương vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu H. (65 tuổi, tử vong) và ông Nguyễn Hữu Châu (51 tuổi) bị thương nặng.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng trên là Nguyễn Hữu Anh, trú tại thôn Thiện Chính, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Vào thời điểm trên, ông Châu và Nguyễn Hữu Anh (em họ của ông Châu) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Bất ngờ, Hữu Anh dùng súng tự chế bắn ông Châu trúng vào phần ngực bị thương nặng.

Nhận được tin, ông Nguyễn Hữu H. (65 tuổi, chú ruột của Hữu Anh) chạy sang can ngăn, đưa ông Châu đi cấp cứu. Sau khi có lời qua tiếng lại, ông H. bị cháu ruột của mình là Nguyễn Hữu Anh dùng súng bắn vào ngực và tử vong sau đó.

An ninh - Hình sự - Vụ cháu bắn chú ruột tử vong: Tiết lộ bất ngờ về sổ 'tâm thần' và quá khứ bất hảo của nghi phạm

Gia đình tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân H.

Sau khi sự việc xảy ra, PV đã trực tiếp về địa phương tìm hiểu về mối quan hệ, mâu thuẫn giữa các nạn nhân và nghi phạm, đặc biệt là nhân thân nghi phạm Nguyễn Hữu Anh.

Một hàng xóm cho biết, Nguyễn Hữu Anh là đối tượng bảo trợ xã hội, có sổ “tâm thần”, nhưng cuộc sống và sinh hoạt giống người bình thường. Nguyễn Hữu Anh chưa lập gia đình, ngoài phụ giúp gia đình, nghi phạm còn làm nghề cung cấp khí ga cho người dân trong vùng.

Thỉnh thoảng, người dân thôn Thiện Chính vẫn thấy Hữu Anh sử dụng một khẩu súng tự chế (nén khí bắn đạn bi) đi bắn chim. Anh cũng được coi là tay “thiện xạ”, mỗi khi đi bắn được khá nhiều chim.

Ông Trịnh Tiến Phú, trú tại thôn Thiện Chính (ông Phú làm công an viên thôn Thiện chính từ năm 2010 – 2020) cho biết, mối quan hệ giữa nghi phạm Hữu Anh và các nạn nhân H., Châu là anh em, chú cháu trong một nhà.

Giữa họ xảy ra mâu thuẫn, bất hòa từ lâu nay liên do quan đến chuyện đất đai của bố mẹ để lại. Năm 2019, ông Hùng (bố Hữu Anh) và ông H. xảy ra tranh chấp mâu thuẫn, đánh nhau, nên công an và chính quyền đã vào cuộc giải quyết.

Đầu năm 2020, Nguyễn Hữu Anh vác dao đuổi chém ông Vinh (bảo vệ nhà máy gạch tại địa phương) do mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Nhận được tin, ông Phú đã xuống hiện trường can ngăn, giải quyết mâu thuẫn. Quá trình giằng co, tước dao trong tay Hữu Anh khiến công an viên Trịnh Tiến Phú bị thương vào bụng.

Theo ông Phú, ngoài những vụ việc điển hình trên, quá trình làm công an viên thôn Thiện Chính ông này đã rất nhiều lần đứng ra can ngăn, giải quyết mâu thuẫn giữa anh em chú cháu nghi phạm và các nạn nhân.

Dùng súng tự chế bắn chết người

Ngày 10/5, ông Hoàng Văn Tú – Phó Chủ tịch UBND xã Dân Lực xác nhận, nghi phạm Nguyễn Hữu Anh đang thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được nhận tiền trợ cấp hàng tháng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nhà – Công chức Văn hóa – Chính sách xã Dân Lực cho biết, Nguyễn Hữu Anh được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội cho đối tượng thần kinh tâm thần từ ngày 1/9/2014 tới nay. Hàng năm, địa phương có tổ chức rà soát,những trường hợp này nhưng do nghi phạm Hữu Anh không có căn cứ xác định bệnh tình đã thuyên giảm (hồ sơ bệnh án) nên vẫn thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

An ninh - Hình sự - Vụ cháu bắn chú ruột tử vong: Tiết lộ bất ngờ về sổ 'tâm thần' và quá khứ bất hảo của nghi phạm (Hình 2).

Trụ sở hành chính xã Dân Lực.

Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng – Trưởng Công an xã Dân Lực cho biết, từ khi về nhận công tác tại xã Dân Lực, ông Dũng chưa nhận được thông tin việc nghi phạm Nguyễn Hữu Anh cầm dao đuổi chém bảo vệ nhà máy gạch và làm công an viên Trịnh Tiến Phú bị thương ở bụng.

Liên quan đến việc, nghi phạm Hữu Anh tàng trữ súng, theo Đại úy Dũng, Công an xã Dân Lực thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định quy định của pháp luật, giao nộp vũ khí.

“Chúng tôi là công an chính quy khi về đây từ năm ngoái đến giờ (PV 2020) thì đối tượng này (PV – Nguyễn Hữu Anh) không trong danh sách đối tượng cộm cán, đối tượng nghiện, đối tượng cần theo dõi. Có thể ngày xưa giữa hai gia đình xích mích chúng tôi không nắm được. Qua rà soát, Nguyễn Hữu Anh vẫn tu chí làm ăn bình thường. Bây giờ chúng tôi cũng phát loa tuyên truyền, vận động theo kế hoạch tất cả công dân trên địa bàn phải giao nộp, công cụ vật liệu nổ. Do không kiểm tra trong nhà nên chúng tôi không biết Hữu Anh có tàng trữ súng tự chế. Nếu biết, chúng tôi đã xử lý, xử phạt hành chính ngay”, Đại úy Dũng cho hay.

Thanh Hóa: Hé lộ về đối tượng dùng súng tự chế bắn chú ruột tử vong, anh họ bị thương

Thứ 6, 07/05/2021 | 16:44
Nghi phạm Nguyễn Hữu Anh đang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn chú tử vong, anh họ bị thương.

Lý do Giám đốc bệnh viện Tâm thần trung ương I quay lại làm việc

Thứ 5, 06/05/2021 | 10:55
Sau hơn 1 tháng bị tạm đình chỉ công tác, Giám đốc bệnh viện Tâm thần trung ương I Vương Văn Tịnh đã quay lại làm việc và đề nghị nhận mức kỷ luật khiển trách.

Vụ bắn gục 2 người trước cổng “biệt phủ”: Thông tin bất ngờ về kẻ nổ súng

Thứ 5, 06/05/2021 | 10:12
Phía cơ quan công an vừa tiết lộ thông tin khá bất ngờ về Cao Trọng Phú - kẻ bị khởi tố vì bắn chết 2 người tại "biệt phủ" của gia đình.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.