Cố vấn an ninh Mỹ: TT Trump có thể đơn phương giải quyết vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên

Cố vấn an ninh Mỹ: TT Trump có thể đơn phương giải quyết vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 04/12/2017 | 15:23
0
Theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster, trong trường hợp cần thiết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đơn phương giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên.

 

Tiêu điểm - Cố vấn an ninh Mỹ: TT Trump có thể đơn phương giải quyết vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster. 

Theo Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng các hành động đơn phương nếu cần thiết. Thông tin trên được cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster chia sẻ hôm 3/12.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox News Sunday, ông H.R. McMaster cho biết: “Tổng thống sẽ quan tâm tự xử lý vấn đề này nếu cần thiết. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn là thuyết phục các nước khác có cùng mối quan tâm hành động hơn nữa”.

Sau vụ Triều Tiên thử tên lửa “bay cao chưa từng có” mới đây, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Bình Nhưỡng.

Ông McMaster cho biết thêm: “Như quý vị biết, Trung Quốc đã có một số hành động chưa từng có tiền lệ. Và điều mà chúng tôi đề nghị Trung Quốc làm không phải là giúp chúng tôi, hay bất cứ ai mà là hành động vì chính lợi ích của Trung Quốc. Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa thực sự với Trung Quốc, Nga và tất cả các quốc gia trên thế giới”.

Ông McMaster cũng nhấn mạnh mối đe dọa tiềm tàng về khả năng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như các quốc gia khác quyết định theo đuổi hạt nhân để bảo vệ trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hôm 29/11 Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn siêu lớn và có thể bắn tới bất cứ đâu của Mỹ.

Giới chuyên gia đánh giá, đây có thể là tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.

“Nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên gia tăng từng ngày”

Tại diễn đàn Quốc phòng Reagan ở thung lũng Simi, Mỹ diễn ra hôm 2/12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chia sẻ Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và nguy cơ xung đột ngày càng tăng.

"Tôi nghĩ rằng nguy cơ gia tăng từng ngày, có nghĩa là chúng ta đang trong một cuộc chạy đua để có thể giải quyết vấn đề này", ông McMaster cho biết khi trả lời câu hỏi liệu vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 29/11 của Triều Tiên có làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hay không.

Ông McMaster cho biết có những cách phi quân sự để đối phó với vấn đề này, như kêu gọi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế gắt gao hơn chống lại Bình Nhưỡng.

"Có nhiều cách giải quyết không cần xung đột, nhưng đây là một cuộc đua vì Triều Tiên ngày càng gia tăng năng lực vũ khí, không còn nhiều thời gian nữa", ông McMaster cho biết.

Ông McMaster cũng thừa nhận rằng với việc Triều Tiên có lực lượng pháo binh và rocket hùng hậu nhắm vào Seoul, Hàn Quốc, thì không có hành động quân sự nào mà không có rủi ro. Tuy nhiên, ông nói rằng hành động của Bình Nhưỡng đã làm cho liên minh của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc "mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Xem thêm >> Lý do Mỹ rút khỏi hiệp ước của Liên Hợp Quốc về vấn đề di trú

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ tuyên bố Mỹ ngừng cấp vũ khí cho người Kurd ở Syria

Chủ nhật, 03/12/2017 | 19:00
Washington sẽ tạm ngừng hoạt động tài trợ vũ khí cho Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd như đã hứa trước đó với giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định.

Con gái Tổng thống Trump có trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc?

Thứ 7, 02/12/2017 | 21:00
Mới đây, trên tờ New York Times đã xuất hiện một bài viết đáng chú ý cho rằng cô Ivanka, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thay thế bà Nikkey Haley đang nắm giữ vai trò này. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao lại có thông tin trên vào thời điểm này.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.