Con đường từ Á hậu đến gái bán dâm ngàn đô do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành

Con đường từ Á hậu đến gái bán dâm ngàn đô do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 04/05/2019 | 12:00
0
Lặn lội từ Bắc vào Nam để học tập và làm việc, song nhiều M.C, Á hậu nổi tiếng phút chốc mất nghiệp chỉ vì nằm trong đường dây bán dâm ngàn đô do “tú ông” 9X Kiều Đại Dũ điều hành.

Cơ quan CSĐT công an TP.Hồ Chí Minh vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự, đề nghị truy tố bị can Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, Bi; SN 1996, ở phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình) về tội Môi giới mại dâm.

Hồ sơ điều tra - Con đường từ Á hậu đến gái bán dâm ngàn đô do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành

Chân dung "tú ông" Kiều Đại Dũ

Quá trình xác minh số điện thoại của các đối tượng mua bán dâm, trong đó có Nguyễn Thị D. (Á hậu sinh năm 1995, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) mới hay, các số điện thoại mà D. sử dụng liên lạc mua bán dâm đều không phải của mình.

Cụ thể, quá trình lấy lời khai của anh Phạm Văn Đ.; chị Ngô Mỹ L. và chị Lê Thị Mỹ D. (cùng ở quận 8, TP Hồ Chí Minh) họ đều khai nhận: Á hậu Nguyễn Thị D. là bà con bên chồng của chị Lê Thị Mỹ D.

Năm 2016, D. từ ngoài Bắc vào TP Hồ Chí Minh để học tập, làm việc và ở nhà chị Lê Thị Mỹ D.

Quá trình sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, D. cần số điện thoại để sử dụng nhưng do không mang theo giấy chứng minh nhân dân, trong khi đó giấy chứng minh nhân dân của chị Mỹ D. hết hạn nên chị này đã nhờ người quen là chị Ngô Mỹ L. ( có cửa hàng bán sim điện thoại) đứng tên đăng ký giúp một số thuê bao di động.

Ngoài ra chị Mỹ D. còn nhờ anh Phạm Văn Đ. (người chị Mỹ D. hay thuê chở xê ô tô dịch vụ) đứng tên một số thuê bao di động khác và đưa hai số này cho Nguyễn Thị D. sử dụng.

Theo Bản kết luận điều tra bổ sung mới đây nhất của Cơ quan CSĐT công an TP Hồ Chí Minh, ngày 22/8 và 29/8/2018, có các khách nam giới liên lạc với Kiều Đại Dũ tìm “đào” để giải khuây; Dũ nhanh chóng kết nối với các gái bán dâm đang là học sinh, sinh viên, Á hậu, MC nổi tiếng.

Trong đó có Nguyễn Cao V. (M.C sinh năm 1997, ở TP Tân An, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị D. (Á hậu sinh năm 1995, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Với những gái bán dâm có danh hiệu “đính kèm” Dũ thổi giá tới hai khách mua dâm lên tới ngàn đô.

Sắp xếp xong đâu đấy, đến ngày 30/8/2018, khi cùng lúc 04 cặp đôi tỏa ra các khách sạn khác nhau đang mua bán dâm thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, mời về cơ quan công an làm việc.

Theo tài liệu điều tra, tổng cộng, Dũ hưởng lợi số tiền 3.400 USD.

Đối với các gái bán dâm khác, Dũ thừa nhận nhiều lần sắp xếp cho đi khách. Riêng đối với Á hậu Nguyễn Thị D., Dũ mới chỉ môi giới một lần vào ngày 30/8/2018 thì bị bắt quả tang.

Quá trình kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn điện thoại các tài khoản zalo trên điện thoại của các cô gái bán dâm, trong đó có M.C Nguyễn Cao V. và Á hậu Nguyễn Thị D. đều có các liên lạc với điện thoại của “tú ông” Kiều Đại Dũ để có giao dịch liên quan đến việc mua bán dâm vào ngày 30/8/2018.

Các đối tượng có hành vi mua bán dâm đã bị công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt hành chính.

Trong khi đó, hành vi của Kiều Đại Dũ được cơ quan điều tra nhận định là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục và phòng ngừa chung.

Bạn học cũ tiếp tay cho “tú ông” Kiều Đại Dũ trong đường dây bán dâm nghìn đô như thế nào?

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:33
Biết Kiều Đại Dũ có hành vi môi giới mại dâm và nhiều lần giúp Dũ đi nhận tiền, song người bạn học cùng “tú ông” này chưa đủ căn cứ để bị xem xét xử lý.

Công bố lời khai của “tú ông” Kiều Đại Dũ trong vụ “ngã giá” ngàn đô

Chủ nhật, 17/02/2019 | 15:58
Khai lý do quen biết với Á hậu và M.C để mối giới bán dâm, Kiều Đại Dũ nói được hai tài khoản zalo, đồng thời là 2 người chuyên môi giới bán dâm giới thiệu cho. Mỗi lần môi giới, “tú ông” được hưởng lợi ít nhất từ 1 triệu đồng trở lên.

Công bố kết luận điều tra vụ mại dâm liên quan tới Á hậu ở Sài Gòn do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành

Thứ 7, 16/02/2019 | 07:46
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, Bi; sinh năm 1996, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội Môi giới mại dâm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.