Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden qua đời vì ung thư não

Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden qua đời vì ung thư não

Chủ nhật, 31/05/2015 | 19:44
0
Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, luật sư Beau Biden - con trai của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã qua đời vì ung thư não.

Thế giới - Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden qua đời vì ung thư não

Ông Beau Biden bị rụng tóc do điều trị ung thư

Ông Beau Biden năm nay 46 tuổi, cựu chưởng lý bang Delaware ở Đông Bắc Hoa Kỳ vừa qua đời hôm thứ Bảy ngày 30/5/2015 vừa qua.

Sau nhiều năm bị căn bệnh hiểm nghèo là ung thư não cũng như chiến đấu kiên cường với bệnh tật nhưng luật sư Beau Biden đã không qua được bạo bệnh. Ông Beau Biden từng phục vụ trong quân đội Mỹ làm nhiệm vụ tại Iraq một năm.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một thông cáo rằng ông và gia đình "rất đau buồn khi thông báo về việc ra đi của Beau sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não với cùng một sự chính trực, quả cảm và hùng mạnh mà Beau đã chứng tỏ hàng ngày trong đời."

Trong tháng 5/2015, luật sư Beau Biden đã được chữa trị căn bệnh tại Quân Y viện Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington.

Phó Tổng thống Biden nói: "Cả gia đình đau buồn khôn xiết. Chúng tôi biết rằng tinh thần của Beau sẽ ở mãi với tất cả chúng tôi, nhất là với người vợ quả cảm của Beau là Hallie, và hai đứa con tuyệt vời là Natalie và Hunter."

Thế giới - Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden qua đời vì ung thư não (Hình 2).

Ông Beau Biden khi còn khỏe mạnh

Ông Biden nói về người con trai cả của ông rằng "Hơn là những thành tựu trong sự nghiệp, Beau được trân trọng là một người chồng, người cha, người con và người anh trai. Danh dự của Beau làm cho Beau là một tấm gương trong gia đình. Beau là hiện thân của lời dạy của cha tôi rằng một người cha biết được nhà có phúc khi con hơn cha."

Tổng thống Barack Obama nói "Michelle và tôi thật đau buồn tối nay. Chúng tôi nguyện cầu Thượng đế nhân lành đón nhận Beau và bảo vệ và ban bình an cho gia đình của Beau trên thế gian này."<

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.