Con rủ bạn nghiện cướp 20 triệu đồng của mẹ: Cướp của mẹ cũng là phạm tội

Con rủ bạn nghiện cướp 20 triệu đồng của mẹ: Cướp của mẹ cũng là phạm tội

Thứ 3, 21/08/2018 | 18:45
0
Hành vi khống chế mẹ của Yết để Nguyễn Đức Thuận dùng khúc gỗ đánh nạn nhân, buộc mẹ phải đưa tiền cho mình có dấu hiệu của tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015.

Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt tạm giam Triệu Tòn Yết (SN 1993), Nguyễn Đức Thuận (SN 1995, đều trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 7/2018, Yết biết mẹ ruột là bà Lý Mùi Kh. vừa được em gái cho hơn 20 triệu đồng để trả nợ ngân hàng. Vì cần tiền mua ma túy, Yết nảy ra ý định cướp tiền của mẹ nên bàn bạc, thống nhất với Thuận (bạn nghiện) cướp số tiền trên.

Sau đó, Yết gọi mẹ ra góc nhà rồi khống chế bà Kh. để Thuận dùng khúc gỗ đánh nạn nhân, buộc bà này phải lấy 20 triệu đưa cho bọn chúng. Gây án xong, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi dùng số tiền trên mua ma tuý sử dụng, tiêu xài cá nhân. Nhận tin báo của gia đình bị hại, lực lượng công an địa phương tổ chức truy bắt các đối tượng.

Góc nhìn luật gia - Con rủ bạn nghiện cướp 20 triệu đồng của mẹ: Cướp của mẹ cũng là phạm tội

Hai đối tượng Yết và Thuận.

Nhận định những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng – Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: Phận làm con phải có hiếu với đấng sinh thành. Triệu Tòn Yết thay vì tu chí làm ăn, hiếu thuận với mẹ thì lại sa vào nghiện ngập ma túy, túng quẫn đến mức rủ bạn cướp tiền của mẹ. Hành vi khống chế mẹ của Yết để Nguyễn Đức Thuận dùng khúc gỗ đánh nạn nhân, buộc mẹ phải đưa tiền cho mình có dấu hiệu của tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015.

Luật gia Hằng phân tích, Yết và Thuận dùng vũ lực, tấn công bà Lý Mùi Kh. để đè bẹp sự phản kháng, làm tê liệt ý chí của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng chiếm đoạt của hành vi cướp tài sản là tài sản của công dân, ở đây là 20 triệu đồng. Hậu quả có lấy được tài sản hay không, giá trị ít hay nhiều không làm ảnh hưởng đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội mà chỉ có ý nghĩa về định khung hình phạt. Thời điểm hoàn thành của tội phạm này được xác định từ lúc kẻ phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm.

Chiếu theo quy định tại khoản 1, Điều 168, các đối tượng có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về hành vi nghiện ma túy của Yết và Thuận, theo khoản 4, điều 90, luật Xử lý vi phạm hành chính, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thời hạn áp dụng từ 3 đến 6 tháng.

Đ.T.T.H

Phú Yên: Công an nhận diện, truy bắt nhóm cướp vàng, tiền táo tợn

Thứ 2, 20/08/2018 | 21:11
Nhóm đối tượng đã xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục các nạn nhân để cướp đi túi xách đựng hơn 400 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng tôn trong đó có chứa 20 lượng vàng 24K; nhiều vàng trang sức như bông tai, vòng chuyền, nhẫn. Hiện, cơ quan điều tra đã nhận diện và ráo riết truy tìm các đối tượng gây án.

Hai đối tượng thống nhất lời khai súng cướp cò làm chết bạn có bị xử lý hình sự?

Chủ nhật, 19/08/2018 | 13:13
Trong lúc đi săn chim, vô tình súng phát nổ bắn chết bạn đi cùng, 2 thanh niên thống nhất khai với công an là do nạn nhân bất cẩn nên bị súng cướp cò. Vậy hành vi của hai đối tượng này có bị xử lý hình sự?

Bắt nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của lái xe đậu ven đường

Chủ nhật, 19/08/2018 | 11:59
Công an quận Long Biên và Công an thị xã Phổ Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi cướp tài sản.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.