Con tử vong, mẹ hôn mê do uống nước ngọt

Con tử vong, mẹ hôn mê do uống nước ngọt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
0
Sau khi uống hết chai nước ngọt mua tại tiệm tạp hóa gần nhà, hai mẹ con chị Liễu thấy đau bụng dữ dội. Đứa con 5 tuổi của chị bị tử vong ngay sau đó, còn chị vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Sáng 20/11, chị Lê Thị Liễu (40 tuổi, ngụ thôn xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, Lâm Đồng) mua một chai nước ngọt ở quán tạp hóa gần nhà về uống với con trai là Đào Lê Thành Đạt (5 tuổi).

Trước đó, vào tối 19/11, sau khi ăn cơm xong chị Liễu và cháu Đạt đã bắt đầu thấy đau bụng. Sáng 20/11, khi uống nước ngọt vào thì cả hai phải nhập viện vì đau bụng ngày một dữ dội. Tuy nhiên, cháu Đạt đã tử vong ngay sau đó, chị Liễu hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Ông Man Văn Hoàng, trưởng công an xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh cho biết hiện chị Lê Thị Liễu vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được trước đó hai mẹ con chị Liễu đã ăn và uống loại nước ngọt gì.

Công tác điều tra đang được tiến hành để xác định rõ nguyên nhân cái chết của cháu Đạt.

D. Linh