Công an chính thức thông tin danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ

Công an chính thức thông tin danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ

Thứ 7, 16/02/2019 | 15:13
0
Cơ quan công an vừa chính thức thông tin nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ khi bị truy bắt có 3 người. Tất cả hiện đã bị bắt giữ.

Khuôn mặt bất cần của nghi phạm buôn ma túy khi bỏ súng đầu hàng

Trưa ngày 16/2, Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức thông tin về danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng và lựu đạn cố thủ nhiều giờ trên xe ô tô xảy ra vào chiều ngày 15/2 tại địa phận xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng có 3 người đi trên 2 xe ô tô gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Huy Phước (SN 1998), trú xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

An ninh - Hình sự - Công an chính thức thông tin danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ

Đối tượng Tuấn thời điểm bị bắt giữ.

Trung và Tuấn được xác định đi trên xe ô tô bán tải không biển kiểm soát, áp tải xe ô tô Fortuner mang BKS: 81A – 174.96 do Phước cầm lái, vận chuyển ma túy.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án T1218 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh phối hợp thực hiện, khoảng 15h ngày 15/2, tại tuyến đường liên xã Ninh – Lĩnh (Hương Sơn), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh), Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Hương Sơn tổ chức “đón lõng” các đối tượng.

An ninh - Hình sự - Công an chính thức thông tin danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ (Hình 2).

Trung bỏ súng đầu hàng sau nhiều tiếng đồng hồ được công an thuyết phục.

Tuy nhiên, không chấp hành yêu cầu dừng xe của cảnh sát, nhóm đối tượng đi trên 2 xe ô tô tông thẳng vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy. Phước lái xe Fortuner chạy đến địa bàn xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn đã nhảy xuống, tẩu thoát. Cùng lúc, Trung và Tuấn tiếp tục điều khiển xe chạy trốn. Quá trình bị truy đuổi, nhóm đối tượng đã chĩa súng vào lực lượng chức năng đe dọa. Khi bọn chúng chạy đến đường liên xã Ninh - Lĩnh đã bị lao xuống ruộng bên đường. Lúc này, Tuấn và Trung rút súng và lựu đạn, chốt cửa xe ngồi cố thủ.

An ninh - Hình sự - Công an chính thức thông tin danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ (Hình 3).
An ninh - Hình sự - Công an chính thức thông tin danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ (Hình 4).

Lực lượng chức năng tổ chức phương án vây bắt khi các đối tượng cố thủ.

Sau quá trình vận động, thuyết phục, khoảng 17h cùng ngày, Tuấn đã rời xe, ra hàng. Trung vẫn tiếp tục cố thủ, hắn còn đốt lửa hăm dọa cơ quan chức năng. Mẹ và dì ruột của Trung cũng được đưa đến hiện trường thuyết phục đối tượng ra đầu hàng. Đến 19h05 phút, trong lúc lực lượng chức năng ra sức thuyết phục, Trung bất ngờ bước ra khỏi xe, ném lựu đạn ra xa. Lúc này, đối tượng bất ngờ gí súng vào đầu định tự sát nhưng được cơ quan chức năng khuyên can. 19h15 phút, đối tượng buông súng và lựu đạn chấp nhận đầu hàng. Công tác truy bắt Phước vẫn được tiến hành xuyên đêm. Đến 9h sáng ngày 16/2, Phước đã tự ra đầu thú. 

Được biết, nhóm đối tượng trên đều nằm trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia mà lực lượng công an theo dõi, đấu tranh triệt phá lâu nay.

Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều 16/2, lực lượng chức năng đang tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Rà tìm lựu đạn đã rút chốt tại hiện trường nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ

Thứ 7, 16/02/2019 | 11:05
Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với lực lượng công binh rà tìm, khống chế quả lựu đạn mà Trung đã rút chốt vứt ra gần xe ô tô trong quá trình cố thủ.

Toàn cảnh truy bắt, khống chế nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng và lựu đạn cố thủ

Thứ 7, 16/02/2019 | 10:02
Quá trình truy bắt, khống chế các đối tượng diễn ra nhiều giờ đồng hồ. 3/4 nghi phạm đã bị bắt giữ. Hiện trường đang được phong tỏa, tiếp tục truy bắt nghi phạm còn lại.

Đối tượng buôn ma túy nhiễm HIV dí súng vào đầu để tự tử khi bị bao vây

Thứ 7, 16/02/2019 | 06:30
Bị vây ráp tứ phía, biết không thể thoát, Nguyễn Thành Trung đã dí súng vào đầu để tự tử. Lực lượng công an ra sức thuyết phục khiến đối tượng thay đổi ý định, buông súng, đầu hàng.

Vụ ôm hàng nóng cố thủ: 1 đối tượng bị khống chế, tiếp tục vây ráp 1 đối tượng còn lại

Thứ 6, 15/02/2019 | 18:26
1 trong 2 đối tượng ôm hàng nóng cố thủ đã bị lực lượng chức năng khống chế. Hàng trăm cảnh sát trang bị áo giáp, súng đang tiếp tục vây ráp, khống chế các đối tượng còn lại.

Nóng: Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ

Thứ 6, 15/02/2019 | 16:20
Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát trang bị áo giáp đang vây ráp, khống chế một nhóm đối tượng nghi buôn ma túy dùng súng cố thủ khi bị phát hiện tại khu vực xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.