Công an làm việc với 'ông trùm' tên miền

Công an làm việc với 'ông trùm' tên miền

Thứ 2, 31/12/2012 | 11:13
0
Chiều 27/12, tin từ Bộ Công an xác nhận Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao đã mời ông Nguyễn Trọng Khoa (còn gọi là Khoa "bánh ít", 35 tuổi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tới trụ sở Bộ Công an tại phía Nam.

Ông Khoa được mời đến để làm rõ việc ông bị tố cáo có hành vi cưỡng đoạt tài sản và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Chiều cùng ngày, ông Khoa cho biết sự việc bắt đầu từ việc ông mua tên miền eurowindowholding.com, sau đó trỏ đường dẫn vào một website sex quốc tế và thông báo cho một người làm việc tại Công ty Eurowindow Holding.

Sở hữu cả ngàn tên miền?

Ông Khoa cho biết: “Mục đích của tôi là để cảnh báo về những lỗ hổng trong việc bảo vệ thương hiệu thông qua tên miền. Tôi cũng ngỏ ý sẽ tư vấn cho họ, đề nghị họ liên hệ lại. Nhiều ngày sau, một người tên Minh, tự xưng là người có trách nhiệm của công ty liên lạc, đề nghị tôi ra giá, bán lại tên miền cho họ. Ban đầu tôi không đồng ý, mà chỉ nhận tư vấn, sau họ tiếp tục đề nghị nên tôi có viết chương trình tư vấn và đồng ý bán tên miền với giá 50.000 USD... ”

Công nghệ - Công an làm việc với 'ông trùm' tên miền

Theo ông Khoa, việc ông chỉ dẫn tên miền eurowindowholding.com vào một web sex là không vi phạm pháp luật Việt Nam, vì đây là tên miền quốc tế.

“Họ muốn kiện tôi thì có thể kiện ở tòa án quốc tế. Hành động này của tôi cũng không phải truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy vì tôi không lập trang web, không lưu trữ, truyền bá hình ảnh đồi trụy.

Các tên miền eurowindowholding có đuôi .vn, .net... tôi đã mua, do Việt Nam quản lý, tôi không hề chỉ dẫn vào các trang web sex” - ông Khoa khẳng định. Ông Khoa cũng cho biết, hiện ông đã mua hàng ngàn tên miền khác nhau, chủ yếu là tên miền quốc tế như một thú chơi, không phải để bán lại mà muốn tư vấn cho các đơn vị, sau đó tặng cho họ chứ không đầu cơ, mua bán (?).

Bán 4 tên miền Eurowindow giá 50.000 USD

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 27/12, bà Vương Bích Thu, giám đốc truyền thông và phát triển thương hiệu Công ty Eurowindow Holding, cho biết ông Nguyễn Trọng Khoa đã chủ động liên hệ với một cán bộ của Công ty Eurowindow Holding thông tin hãy vào website www.eurowindowholding.com để biết được những vấn đề liên quan đến thương hiệu trên Internet.

Khi nhân viên của Công ty Eurowindow Holding vào website theo địa chỉ www.eurowindowholding.com thì tên miền này dẫn đến website có nội dung đồi trụy.

Sau đó, một nhân viên khác của Eurowindow Holding liên hệ lại với ông Nguyễn Trọng Khoa thì ông ra giá bán là 50.000 USD cho bốn tên miền do ông sở hữu là www.eurowindowholding.com, www.eurowindowholding.vn, www.eurowindowholding.com.vn, www.eurowindowholding.net. Theo bà Bích Thu, việc ông Nguyễn Trọng Khoa cố tình trỏ tên miền www.eurowindowholding.com vào website đồi trụy là nhằm tạo sức ép buộc công ty phải mua lại tên miền. Đây không chỉ là hành vi tống tiền doanh nghiệp mà còn truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Công ty không chấp thuận mua lại tên miền mà đã làm đơn trình bày sự việc trên tới Bộ Công an.

Chưa có chế tài trong tranh chấp tên miền

Luật sư Hà Hải, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết tên miền hiện nay được đăng ký theo nguyên tắc duy nhất là ai đăng ký trước được cấp trước, không cần biết tính hợp pháp của người đăng ký sở hữu tên miền đó. Do vậy có hiện tượng một số cá nhân, tổ chức đăng ký thuê bao nhiều tên miền trùng với tên gọi, chỉ dẫn địa lý của một địa phương, doanh nghiệp, cá nhân nào đó chỉ nhằm mục đích đầu cơ, chờ đợi cá nhân, doanh nghiệp đó muốn sử dụng nó thì phải mua lại với giá cao để trục lợi.

Do những tên miền thường trùng với tên sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp nên dẫn đến tình trạng xung đột giữa tên miền của chủ thể đăng ký với chủ thể sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại. Trong những trường hợp này, rõ ràng hành vi của những cá nhân đầu cơ tên miền đã xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thương hiệu, tên thương mại và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo phân tích của luật sư Hà Hải: “Người đầu cơ tên miền thường cung cấp thông tin trên mạng không trung thực, thiếu lành mạnh qua tên miền họ đang chiếm giữ nhằm cạnh tranh không lành mạnh hoặc nhằm thực hiện ý đồ xấu, buộc chủ sở hữu thương hiệu phải mua tên miền với giá cao để thu lợi bất chính. Trong những trường hợp như vậy, quy định vẫn chưa có chế tài, mà vẫn xem đây là một dạng của tranh chấp dân sự.

Theo Tuổi Trẻ

"Mượn" tên miền miễn phí để nổi tiếng và trục lợi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Vừa qua, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã thực hiện giai đoạn 2 của việc đăng ký tên miền với việc đăng ký miễn phí tên miền tiếng Việt.

Tên miền liên quan “sex” và cờ bạc đắt giá nhất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Tạp chí Business Insider kết hợp cùng DN Journal soạn ra danh sách 25 tên miền đắt giá nhất thế giới. Không nghi ngờ gì khi tên miền sex và cờ bạc thu về nhiều tiền nhất cho người bán.