Công an lên tiếng vụ người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

Công an lên tiếng vụ người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

Thứ 6, 05/05/2017 | 17:56
0
Nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi, trên cổ có quấn dây thừng. Địa điểm được xác định là lán chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình.

Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1963, trú tại thôn Trại Hạ, xã Cao Xá, huyện Tân Yên).

Theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin có được, sự việc được phát hiện vào khoảng 20h ngày 4/5.

Cung cấp thông tin với chính quyền địa phương, chị Nguyễn Thị Hằng (con ruột của bà Th.) cho biết, phát hiện mẹ tử vong trong tư thế ngồi, trên cổ có quấn dây thừng tại lán chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình. Chị Hằng hô hoán người thân gỡ dây rồi tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, bà Th. đã tử vong.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Ngọc Hà, Phó trưởng Công an xã Cao Xá cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã xuống hiện trường. Nhưng lúc này, bà Th. đã được người thân đưa vào trong nhà chứ không ở lán chăn nuôi của gia đình. Theo quan sát của tôi thì trên cổ bà Th. có vết hằn đỏ nghi bị dây cuốn”.

Cũng theo lời ông Hà thì ngay sau khi nắm được sự việc, Công an xã Cao Xá đã báo cáo Công an huyện Tân Yên cũng như Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay trong đêm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện.

“Đến 2h30 ngày 5/5, công tác khám nghiệm mới hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định được bà Th. bị giết hay tự vẫn”, ông Hà cho hay.

An ninh - Hình sự - Công an lên tiếng vụ người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

 Bà Th. xác định đã tử vong sau khi được người thân phát hiện ra sự việc. (Hình minh họa)

Một thông tin nữa mà ông Hà cũng cung cấp với PV, ở địa phương bà Th. là người hiền lành và không có mâu thuẫn với ai. Cũng trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã thu được một số loại thuốc liên quan đến điều trị bệnh trầm cảm.

Trước những thông tin cho rằng bà Th. bị giết vì phát hiện có kẻ đang trộm cắp tài sản của nhà mình, ông Hà cho hay: “Điều này là chưa thể khẳng định được bởi khu chăn nuôi của gia đình bà Th. ở ngay khu dân cư.

Hơn nữa thời điểm phát hiện ra sự việc mới là 20h nên không thể biết được bà Th. có bị sát hại hay không? Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục triển khai nên chưa thể biết trước điều gì”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đào Giang

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.