Công an thông tin vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi bác sĩ tắc trách

Công an thông tin vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi bác sĩ tắc trách

Thứ 6, 03/11/2017 | 15:59
0
Trước nghi vấn các bác sĩ tắc trách dẫn đến việc cháu bé 5 tháng tuổi tử vong, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và có thông tin ban đầu.

Lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đang vào cuộc điều tra vụ việc cháu Nguyễn Cát V.A. (SN 2017) trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tử vong ngày 31/10.

Chị Bàn Thị H. (SN 1983, mẹ cháu A.) cho biết, ngày 28/10, cháu V.A. bị ho và sổ mũi nên gia đình đưa đi khám tại phòng khám tư ở huyện Yên Sơn và được kết luận bị viêm mũi, các bác sĩ đã kê đơn siro về uống.

An ninh - Hình sự - Công an thông tin vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi bác sĩ tắc trách

Cháu bé 5 tháng tuổi tử vong trong tức tưởi

Sáng ngày 29/10, chị H. tiếp tục đưa cháu đi khám tại bệnh viện tư nhân 153 Tuyên Quang, bác sĩ chẩn đoán bị viêm mũi và cho rửa mũi rồi kê thuốc nhỏ mũi, long đờm cho cháu.

Đến rạng sáng ngày 30/10, chị H. thấy cháu V.A. không đỡ và thấy nhịp thở của con nhanh hơn nên vào khoảng 5h sáng, chị và bà nội đã đưa cháu V.A. đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) để khám.

Tại đây, cháu được đưa vào phòng cấp cứu và được kiểm tra nhiệt độ, phổi. Tại khoa Nhi của bệnh viện, cháu được thử kháng sinh và tiêm thuốc rồi cho về phòng. Khi về phòng, cháu vẫn chơi đùa bình thường. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, cháu được đưa đi chụp Tim, Phổi.

Đến khoảng 10h45, cháu V.A. được đưa đi rửa mũi và bác sĩ dùng dụng cụ luồn dây vào mũi để hút dịch. “Khi tôi thấy con có biểu hiện lạ đã yêu cầu bác sĩ ngừng hút nhưng bác sĩ vẫn cố hút thêm một lần nữa rồi nói tôi đưa con về phòng, dặn tôi một ngày đưa cháu đi hút 1 lần”, chị H. kể lại.

Khi về đến phòng, cháu V.A. được bà nội bế ra ngoài hành lang thì thấy cháu có biểu hiện tím tái, ngừng thở. Gia đình thông báo tình hình cho bác sĩ điều trị.

Đến khoảng 11h30, cháu A. được xe cứu thương đưa lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, cháu V.A. được đưa đi chụp phổi và kết luận viêm phổi nặng. Lúc này, cháu được nằm ở khoa Cấp cứu thở oxy và truyền kháng sinh.

Sau đó, V.A. được đưa đi siêu âm tim, khi siêu âm thì bác sĩ chỉ cho người nhà thấy tim cháu phình to, giãn cơ tim như tim người lớn. Phía bệnh viện đề nghị gia đình chuyển tuyến cho cháu bé.

Gia đình đưa cháu chuyển tuyến xuống bệnh viện Nhi Trung ương nhưng đến địa phận Vĩnh Phúc, cháu đã tử vong. Gia đình đã đưa cháu A. về lại bệnh viện Yên Sơn và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Một lãnh đạo Công an huyện Yên Sơn xác nhận vụ việc và cho biết, do địa giới hành chính nên vụ việc được trình báo tới công an TP.Tuyên Quang thụ lý giải quyết.

An ninh - Hình sự - Công an thông tin vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi bác sĩ tắc trách (Hình 2).

Công an đang vào cuộc điều tra vụ cháu bé 5 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở BV Yên Sơn (ảnh CTV)

Một lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo vụ việc, cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan. Viện Khoa học hình sự bộ Công an pháp y tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu A..

“Gia đình bức xúc cho rằng, vì tắc trách của các y bác sĩ dẫn đến cái chết của cháu A.. Tuy nhiên, bây giờ còn quá sớm để nói được điều gì.

Cơ quan công an phải căn cứ vào kết luận khám nghiệm tử thi và các hồ sơ tài liệu liên quan để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Quan điểm của cơ quan công an là xử lý vụ việc nghiêm túc, đúng quy định pháp luật”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Quảng Ninh: Điều tra vụ trộm 500 lồng nuôi ngao, tu hài

Thứ 6, 03/11/2017 | 14:54
Ngày 3/11, Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng trộm cắp 500 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản của người dân trên địa bàn.

Vụ Khải Silk: Nếu đủ căn cứ, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án

Thứ 6, 03/11/2017 | 12:51
“Khi quản lý thị trường đã chuyển công văn sang thì công an sẽ phải làm rõ”, lãnh đạo PC46 Công an Hà Nội cho biết về vụ Khải Silk.

Con rể ông Trump giao nộp tài liệu vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Thứ 6, 03/11/2017 | 10:00
Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã giao nộp tài liệu cho công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan tới quá trình điều tra khả năng Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.