Công an Tp.HCM hướng dẫn việc người dân cần làm khi gặp trộm, cướp

Công an Tp.HCM hướng dẫn việc người dân cần làm khi gặp trộm, cướp

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 21/03/2022 | 20:35
0
Công an Tp.HCM khuyến cáo người dân lập tức tri hô, tránh đối mặt với đối tượng và ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, biển số xe nếu bị trộm, cướp.

Chiều 21/3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM họp báo định kỳ. Tại buổi làm việc, đại diện Công an Tp.HCM cho biết về tình hình an ninh trật tự quý I/2022 trên địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an Tp.HCM thông tin: “Tính đến 15/3, Công an Tp.HCM ghi nhận 840 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 281 vụ, tương đương 25,07%”.

Trong đó, một số tội phạm như trộm cắp tài sản giảm 35,07%, cướp giật tài sản giảm 15,46%, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 54,84%. Công an Tp.HCM đã kiểm tra 650 vụ, đạt 77,38%, và bắt 1.183 đối tượng.

"Tình hình chung, tội phạm hình sự được kéo giảm, tỉ lệ điều tra khám phá có tăng lên nhưng xảy ra một số trường hợp các đối tượng chống trả, có hành vi gây hại cho người dân", ông Hà cho hay.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo người dân cần phòng ngừa, cảnh giác cao độ với nguy cơ bị cướp giật tài sản ở khu vực vắng vẻ.

“Nếu xảy ra tình huống bị cướp giật, người dân cần tri hô lớn để được hỗ trợ, nên ghi nhớ thông tin biển số xe, đặc điểm nhận dạng để trình báo cơ quan công an các đối tượng thường rất manh động, có thể sử dụng vũ khí, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người dân”, Thượng tá Lê Mạnh Hà cảnh báo.

Đại diện Công an Tp.HCM phân tích, một số trường hợp, người dân lấy lại được tài sản nên không trình báo công an, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt tội phạm.

"Về mặt pháp lý, việc đối tượng cướp, giật bất thành đã hình thành tội phạm. Người dân cần trình báo công an để phục vụ xử lý, ngăn chặn các vụ việc khác có thể xảy ra", Thượng tá Lê Mạnh Hà chỉ ra.

Trước phản ánh về việc trộm cắp tại khu vực vùng ven gia tăng, lực lượng công an đã đưa ra giải pháp tăng cường tuần tra, mật phục tại những khu vực phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường lực lượng về cơ sở, huyện, xã.

Đại diện Công an Tp.HCM cho biết thêm, hiện nay, các lực lượng Hiệp sĩ Đường phố tại Tp.HCM vẫn phối hợp với công an tham gia phòng, chống tội phạm trên tinh thần tự nguyện.

Ngoài ra, Bộ Công an đang xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Sau khi hoàn tất, đây sẽ là cơ sở pháp lý để kiện toàn lực lượng hỗ trợ cơ quan chức năng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Về mặt chế độ chính sách, hiện tại, các quận, huyện đã có Quỹ Bình yên Cuộc sống nhằm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp, cướp tài sản tại TP.HCM

Thứ 4, 09/09/2020 | 15:33
Đều là những thành phần bất hảo, không có công ăn việc làm ổn định. Băng nhóm của Vinh gồm 5 thành viên đã lên kế hoạch tiếp cận người tham gia giao thông, dàn cảnh đánh ghen, va chạm giao thông rồi trộm, cắp tài sản của nạn nhân.

Bắt 2 thanh niên một ngày gây ra 6 vụ trộm cướp ở TP.HCM

Thứ 4, 04/09/2019 | 16:17
Phát hiện Đông và Phúc chở nhau bằng xe máy hiệu Dream không biển số, Công an quận Gò Vấp ra hiệu dừng xe. Qua đấu tranh, đối tượng khai đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.