Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh thông tin giả danh bác sĩ trong khu cách ly

Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh thông tin giả danh bác sĩ trong khu cách ly

Thứ 3, 22/02/2022 | 12:08
0
Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM đang phối hợp với Công an thành phố điều tra và xử lý thông tin một trường hợp giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở T.HCM chữa cho F0.

Liên quan đến thông tin một người giả danh là sinh viên Trường Đại học Y Dược Tp.HCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên vào khu cách ly tập trung tại Quận 12 và thực hiện khám chữa bệnh cho F0, sáng nay (22/2), Sở Y tế Tp.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng công an để điều tra, xác minh làm rõ.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Y tế Tp.HCM giao thanh tra sở phối hợp với Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh Covid-19 ở Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM (Quận 12 – nơi bác sĩ “dỏm” này tham gia chăm sóc, điều trị cho F0) vào cuộc xác minh. Cũng theo Sở Y tế Tp.HCM, Trường Đại học Y Dược Tp.HCM có trách nhiệm rà soát lại việc chuyển nhân sự chống dịch đến các cơ sở. Trong bối cảnh dịch căng thẳng thời gian trước, Sở Y tế thành phố tin tưởng danh sách do các trường cung cấp.

An ninh - Hình sự - Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh thông tin giả danh bác sĩ trong khu cách ly

Nhân vật Nguyễn Quốc Khiêm. Ảnh: Báo Tuổi trẻ. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM cho biết, hiện Sở đang phối hợp với công an để vào cuộc điều tra, nếu có sai phạm, giả dối sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về một trường hợp có tên Nguyễn Quốc Khiêm, giả danh là sinh viên Trường Đại học Y dược Tp.HCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung. Khiêm được phân công phục vụ chống dịch tại khu cách ly và điều trị người bệnh Covid-19 ở Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM (Quận 12) và bỗng nhiên trở thành…bác sĩ điều trị tại đây. 

Liên quan đến Nguyễn Quốc Khiêm, người này còn tự xưng mình công tác tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy, từng nhận giấy khen của Sở Y tế Tp.HCM về thành tích cứu sống bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy. 

An ninh - Hình sự - Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh thông tin giả danh bác sĩ trong khu cách ly (Hình 2).

Giấy khen của Nguyễn Quốc Khiêm. Ảnh: Vietnamnet. 

Cũng trong sáng 22/2, trao đổi với báo Vietnamnetbác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định, bệnh viện không có nhân sự nào tên Nguyễn Quốc Khiêm.

"Tất cả các thông tin, hình ảnh trên giấy khen đều là giả mạo. Nhìn vào có thể thấy không có logo trên góc giấy khen", bác sĩ Việt chia sẻ. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

Han (tổng hợp) 

Bắt đối tượng giả danh sĩ quan quân đội lừa tình, gạt tiền phụ nữ

Thứ 2, 21/02/2022 | 08:45
Cường thường giả danh mình là sĩ quân đội để tán tỉnh nhiều phụ nữ nhẹ dạ, qua đó, lừa tình, lừa tiền của họ.

Vì sao tỷ phú Elon Musk bỏ trường Stanford danh giá chỉ sau 2 ngày nhập học?

Chủ nhật, 20/02/2022 | 21:15
Tỷ phú Elon Musk vốn nối tiếng là người đưa ra những sự lựa chọn và quyết định kỳ lạ, bao gồm việc ông quyết định bỏ học Đại học Stanford chỉ sau 2 ngày từ năm 1995.

Bình Thuận: Bắt đối tượng giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo tiền tỷ

Thứ 2, 14/02/2022 | 19:41
Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận vừa bắt giữ một đối tượng đang lẩn trốn ở Tp.Hồ Chí Minh với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Bắt đối tượng giả danh Phó trưởng phòng CSGT để tống tiền doanh nghiệp

Thứ 5, 13/01/2022 | 20:43
Nguyễn Xuân Vinh tự xưng là Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông để gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm chi tiền sẽ cho việc sửa biên bản vi phạm.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.