Công bố 'Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam'

Công bố 'Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam'

Thứ 3, 08/11/2016 | 13:41
0
Tối ngày 7/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và có bài phát biểu phát động cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động. Cùng dự còn có Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các bộ, ngành liên quan và đông đảo các đại biểu doanh nghiệp trong cả nước.

Đầu tư - Công bố 'Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Ảnh: Thành Long

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Việc lấy ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại buổi phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu hóa ở thế kỷ 21.

Thủ tướng cũng chính thức phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” với năm nội dung chính, gồm: Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vai trò văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Làm lành mạnh môi trường kinh doanh; Nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho cán bộ nhân viên và người lao động.

Tại lễ phát động, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Lại Cường

Chính phủ sẽ làm hết sức mình để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh

Thứ 5, 13/10/2016 | 15:28
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.

Thủ tướng: Xử nghiêm nhũng nhiễu, gây khó cho dân và doanh nghiệp

Thứ 3, 16/08/2016 | 09:04
Thủ tướng yêu cầu Nghệ An xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, phải xây dựng bộ máy công quyền phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt nhất.

Chính phủ sẽ làm hết sức mình để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh

Thứ 5, 13/10/2016 | 15:28
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.

Thủ tướng: Xử nghiêm nhũng nhiễu, gây khó cho dân và doanh nghiệp

Thứ 3, 16/08/2016 | 09:04
Thủ tướng yêu cầu Nghệ An xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, phải xây dựng bộ máy công quyền phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt nhất.
Cùng tác giả

NSƯT Hoài Linh: Đại gia mặc áo bà ba

Thứ 6, 01/09/2017 | 05:30
Hoài Linh là cái tên bảo chứng cho nhiều chương trình truyền hình, điện ảnh,… Mặc dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại luôn muốn rời xa sự nhốn nháo của showbiz, thích đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Và, ít ai biết rằng, anh từng trải qua tận cùng khó khăn trước khi thành công, nổi tiếng như hôm nay.

Vì sao ông Trần Văn Thêm chưa được nhận 6,7 tỷ tiền bồi thường?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:00
Trao đổi với PV, sáng 8/8/2017, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty luật Hòa Lợi cho biết, công ty đã gửi văn bản số 48/2017/CV – HL về việc kiến nghị trả bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm, người tù oan thế kỷ.
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.